Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Dồn lực hỗ trợ thí sinh "vượt vũ môn"

Còn đúng 10 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia sẽ chính thức diễn ra. Đây là năm đầu tiên thực hiện nhiều thay đổi trong tổ chức thi cử, chính vì vậy, việc “tiếp sức” thí sinh (TS) đi thi cũng có nhiều thay đổi.
ky thi thpt quoc gia 2017 don luc ho tro thi sinh vuot vu mon Đề thi THPT quốc gia sắp về tới các tỉnh
ky thi thpt quoc gia 2017 don luc ho tro thi sinh vuot vu mon Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm
ky thi thpt quoc gia 2017 don luc ho tro thi sinh vuot vu mon Đáp án chi tiết đề tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2017

TS nghèo được chăm sóc đặc biệt

Thống kê của Bộ GDĐT, mùa thi năm nay, cả nước sẽ có khoảng 85.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức kỳ thi THPT quốc gia. Theo đánh giá của Bộ GDĐT, với những thay đổi trong cách thức tổ chức kỳ thi năm nay, gánh nặng đối với TS sẽ được giảm nhẹ khi không phải đi xa để thi mà được thi tại địa phương mình sinh sống. Ngược lại, việc đảm bảo an toàn cho kỳ thi trở thành áp lực với bộ phận tổ chức, hỗ trợ kỳ thi.

ky thi thpt quoc gia 2017 don luc ho tro thi sinh vuot vu mon
Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2016 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Anh

Ông Nguyễn Minh Triết - Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam - cho biết, chính vì những thay đổi đó, năm nay, chương trình tiếp sức mùa thi cũng có nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho TS và người nhà.

“Bên cạnh đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường ĐH-CĐ, năm nay có sự vào cuộc tích cực của đoàn thanh niên các quận, huyện. Các tình nguyện viên sẽ tổng hợp thông tin TS cần hỗ trợ, tìm kiếm nguồn lực và tham gia trực tiếp giúp đỡ TS tại các điểm thi, nhất là các TS khó khăn” - ông Triết nói.

Ông Triết cũng thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã thành lập được 663 đội hình tình nguyện cấp tỉnh với hơn 22.000 tình nguyện viên; gần 2.800 đội tình nguyện cấp cơ sở với 63.000 tình nguyện viên. Các đội hình tình nguyện triển khai trong 2 tháng, từ tháng 5 – 7, cao điểm từ giữa đến cuối tháng 6.

Tại Hà Nội, ông Chu Hồng Minh – Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn cũng thông tin, Hà Nội sẽ có gần 10.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ trên 72.000 TS và người thân tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại 112 điểm thi trên địa bàn. “Ngoài các đội “phản ứng nhanh giao thông”; “giao thông xanh”, năm nay đội xe tình nguyện “áo xanh chở ước mơ hồng” phân công tình nguyện viên trực tiếp đưa đón, động viên TS có hoàn cảnh đặc biệt (khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón…) trong những ngay thi.

Thành đoàn cũng sẽ tổ chức các chuyến ô tô đưa đón TS là người dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn… từ các xã, huyện xa tới các điểm thi” – ông Minh nói.

Tại TP.Hồ Chí Minh, chương trình tiếp sức mùa thi cũng được chia làm 2 giai đoạn: Từ 21 – 24.6 và từ 1 – 7.8. Cụ thể, theo ông Lê Xuân Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.Hồ Chí Minh, giai đoạn 1, tình nguyện viên sẽ tập trung vào việc sắp xếp trật tự các điểm thi, hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi, giữ hành lý, bố trí chỗ nghỉ trưa, tặng các suất ăn, nước uống cho TS khó khăn…

Giai đoạn 2, tình nguyện viên hỗ trợ tại các bến xe để tư vấn tìm kiếm nhà trọ cho tân sinh viên, dẫn đường, tặng vé xe buýt, bản đồ… Đặc biệt, đối với những TS đặc biệt khó khăn, tình nguyện viên sẽ được bố trí “1 kèm 1” chăm sóc cho các em suốt quá trình từ tỉnh lẻ về thành phố để làm hồ sơ xét tuyển, tìm chỗ trọ giá rẻ, nhập học…

Giữ an toàn cho cán bộ coi thi

Không chỉ tăng cường sinh viên tình nguyện, mùa thi năm nay, nhiều lực lượng khác cũng vào cuộc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tại các địa phương.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21.6 – 24.6. Cụ thể, 14 giờ ngày 21.6, các TS sẽ đến phòng thi nghe phổ biến quy chế thi.

Ngày 22.6, buổi sáng các TS làm bài thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán. Ngày 23.6, buổi sáng TS thi các môn tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Ngày 24.6, buổi sáng TS làm bài thi các môn tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân.

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết: “Mục đích của kỳ thi năm nay tại các địa phương có tính chất khác hơn và tiềm ẩn rủi ro, tiêu cực có thể xảy ra, chính vì vậy việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi phải được địa phương đặt lên hàng đầu và tất cả lực lượng có thể tham gia đều phải cùng vào cuộc”.

Tại Nghệ An, với gần 31.000 TS, năm nay Sở GDĐT huy động hơn 5.400 người tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó số cán bộ của các trường ĐH-CĐ phối hợp là 1.400 người. Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh này cho biết, riêng công tác in sao đề thi năm nay, tỉnh đã phải lập một ban với 64 người.

Tại Hà Tĩnh, năm nay Sở GDĐT điều động tới gần 2.500 người tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi, trong đó nhân sự của sở là 1.200 người, các trường ĐH là 958 người và lực lượng công an, bảo vệ, y tế lên đến 300 người.

Ông Trinh cũng lưu ý thêm, do tính chất đặc biệt của kỳ thi năm nay, các cán bộ của trường ĐH - CĐ sẽ được tăng cường về địa phương coi thi, chấm thi. Chính vì vậy, ngoài việc đảm bảo an toàn cho thí sinh, các lực lượng phải giữ an toàn cho tất cả các thành viên tham gia kỳ thi, đặc biệt là các cán bộ giáo viên của các trường về làm thi, không để xảy ra các tình huống mất trật tự trong và ngoài điểm thi.

Theo Tùng Anh/ danviet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động