Đại sứ quán Trung Quốc

Kỷ niệm trọng thể lần thứ 70 Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

(LĐTĐ) Tối 26/9/2019, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm lần thứ 70 Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2019).
ky niem trong the lan thu 70 ngay thanh lap nuoc cong hoa nhan dan trung hoa Thúc đẩy hợp tác về an ninh - chính trị giữa ASEAN và Trung Quốc
ky niem trong the lan thu 70 ngay thanh lap nuoc cong hoa nhan dan trung hoa Việt Nam luôn tích cực hội nhập vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới
ky niem trong the lan thu 70 ngay thanh lap nuoc cong hoa nhan dan trung hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành, địa phương Việt Nam cùng đại diện Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự.

ky niem trong the lan thu 70 ngay thanh lap nuoc cong hoa nhan dan trung hoa
Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Phát biểu tại chiêu đãi, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba điểm lại những thành tựu Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được trong 70 năm qua, trong đó thành tựu quan trọng nhất là tìm được con đường phát triển phù hợp với tình hình Trung Quốc, xác định được chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phát triển văn hóa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, và thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới.

Đại sứ Hùng Ba đề nghị cùng tưởng nhớ sâu sắc tới Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai vị lãnh tụ đặt nền móng cho sự nghiệp hữu nghị Trung - Việt. Đại sứ nhấn mạnh, sang năm hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa hai nước sẽ đứng trên điểm khởi đầu lịch sử mới, hai bên cần thực hiện toàn diện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị được các nhà lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, giữ vững phương hướng chủ đạo trong quan hệ hữu nghị, kiên trì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, kiên định bảo vệ cục diện quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt vững bước tiến xa.

ky niem trong the lan thu 70 ngay thanh lap nuoc cong hoa nhan dan trung hoa
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã giành được trong 70 năm qua; đánh giá việc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời là sự kiện mang ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Trung Quốc, mở ra thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Đề cập đến quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc. Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

ky niem trong the lan thu 70 ngay thanh lap nuoc cong hoa nhan dan trung hoa
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm Triển lãm ảnh về thành tựu phát triển của Trung Quốc trong 70 năm qua và thành quả hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, phát huy truyền thống đáng quý, thành quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước; kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh về thành tựu phát triển của Trung Quốc trong 70 năm qua, thành quả hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động