Xây dựng và chỉnh đốn Đảng: Củng cố sự lãnh đạo, tăng niềm tin trong nhân dân

Kỳ cuối: Làm sao để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh?

(LĐTĐ) Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng là một thực thể, một tổ chức gồm những đảng viên đã được rèn luyện, thử thách, được giáo dục và đào tạo phấn đấu cho lý tưởng và mục tiêu cao cả của cách mạng, của đất nước và dân tộc. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã dẫn dắt dân tộc làm nên thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vinh quang là vậy, vai trò to lớn là thế, song hiện tại vẫn còn câu hỏi day dứt: Tại sao vẫn có, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cản trở sự phát triển của đất nước? Nhiệm vụ đặt ra lúc này cần nhìn lại cơ chế kiểm soát quyền lực để “rèn giũa” các cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch.
ky cuoi lam sao de dang thuc su trong sach vung manh Kỳ 2: Xây dựng chỉnh đốn Đảng bằng hành động
ky cuoi lam sao de dang thuc su trong sach vung manh Kỳ 1: Vẹn nguyên những điều dạy của Bác

Đảng làm cho Tổ quốc mạnh giàu

Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đó thật sự là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đó cũng là điều kiện để các thế lực thù địch tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và con đường lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Ông Mai Hồng, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trăn trở: Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, cùng với công cuộc đổi mới kinh tế, kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, trong các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương đều nhấn mạnh đến công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng gắn với đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân… song hơn 30 năm qua, hội nghị nào cũng nhắc, cũng nhấn mạnh những vấn đề trên, thậm chí có phần nghiêm trọng hơn.

ky cuoi lam sao de dang thuc su trong sach vung manh
Cần nghiên cứu mô hình quản lý để không còn xảy ra những sai phạm trong công tác quản lý như ở PVN thời qua làm không ít nguyên cán bộ cao cấp của Tập đoàn phải bị kỷ luật, truy tố.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu”. Và trong Di chúc, Người căn dặn phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Bác coi sự thoái hóa, biến chất, hư hỏng trong Đảng là “giặc nội xâm”, không mang gươm, súng nhưng vô cùng nguy hại. Còn lãnh tụ V.I. Lê-nin từng cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối và xa rời quần chúng nhân dân của Đảng Cộng sản cầm quyền, chỉ rõ những kẻ thù của người cộng sản, đó là tính kiêu ngạo, sự dốt nát và nạn hối lộ (tham nhũng). Chính vì lẽ đó, Bác luôn căn dặn: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Lý tưởng của Đảng, của người Cộng sản là thế. Trải qua 88 năm lão đạo dân tộc làm nên những kỳ tích, song nhìn vào thực tế hiện nay nhiệm vụ sống còn mang tầm chiến lược làm sao phải có cơ chế quản lý tốt nhất để Đảng thực sự là Đảng tiên phong, đủ sức, đủ tầm, đủ tài tiếp tục lãnh đạo đất nước trên con đường phát triển giàu mạnh, dân chủ trong một thế giới với những thay đổi khó lường?

Cần tách bạch chức năng

Mỗi một quốc gia đều có một thể chế chính trị riêng biệt để phù hợp với cấu trúc kinh tế - xã hội và đặc thù văn hóa của quốc gia đó. Với chế độ chính trị nước ta dựa trên nguyên tắc bất di, bất dịch: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Và do đó, theo các chuyên gia, muốn chế độ vững bền phải củng cố, xây dựng tốt ba trụ cột này: Đảng phải trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Nhà nước cũng phải trong sạch, vững mạnh, chất lượng, hiệu quả, năng động trong quản lý, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; nhân dân thực sự là “gốc” của nước, thực sự là người chủ và làm chủ, có sự gắn bó mật thiết với Đảng và Nhà nước; chính sách của Đảng và Nhà nước phải được lòng dân.

“Được lòng dân là được tất cả, mất lòng dân là mất tất cả”, thực sự vì lợi ích của nhân dân, dân có yên thì chế độ mới ổn, mới vững bền. Làm sao để người dân coi chế độ chính trị này là của họ chứ không phải của ai khác. Trong ba trụ cột trên, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân là nhiệm vụ sống còn để duy trì và giữ vững chế độ chính trị ở nước ta.

Về cơ bản là vậy, song nhìn lại các vụ đại án kinh tế, kỷ luật cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp cao thời gian qua cũng như tới đây đa số đều xuất phát từ sai phạm, khuyết điểm liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý con người. Bởi vậy, mấu chốt đặt ra về mặt lý luận lẫn thực tiễn là phải có phương thức lãnh đạo, quản trị hiệu quả hơn để đảm bảo đúng nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Chúng ta luôn thống nhất nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, trong đó lãnh đạo về mặt chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách (bằng các Nghị quyết, Chỉ thị) và công tác cán bộ. Nhà nước quản lý dựa trên nền tảng: Quốc hội triển khai chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành luật, nghị quyết; Chính phủ điều hành từ các Nghị quyết của Quốc hội.

Không ai, cơ quan nào được làm trái nguyên tắc, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Song thực tế, thời gian qua không ít cơ quan của Đảng đang làm thay hoặc chồng chéo chức năng của Nhà nước và ngược lại. Mâu thuẫn này Đảng ta đã nhận ra, nên đã, đang tiến hành tách bạch vấn đề. Và đây chính là mấu chốt cần phải nghiên cứu để hoàn thiện về mặt thể chế.

Nghĩa là ngoài việc nâng cao đạo đức, phê và tự phê… điều quan trọng chúng ta nên tách bạch giữa công tác Đảng với công tác quản lý Nhà nước. Tách bạch nhưng phải dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Ví dụ, trong một cơ quan, tất cả làm việc phải dựa trên Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan đó, đứng đầu là chi bộ, chi ủy. Những đồng chí trưởng, phó ban không nhất thiết phải trong chi bộ, chi ủy… miễn là đồng chí đó phải làm theo nghị quyết, sự chi đạo, giám sát của chi bộ, chi ủy và đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu ban, phòng làm sai, làm trái sẽ chịu sự giám sát và kỷ luật của chi bộ, chi ủy đảng. Tương tự các bộ, ngành cũng thế. Nếu có cơ chế tách bạch về chức năng quản lý theo đúng nguyên tắc của Đảng, sự thượng tôn pháp luật thì chắc chắn sẽ loại bớt được những cán bộ, đảng viên nhúng chàm liên quan đến kinh tế và công tác cán bộ.

Đây cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

A.Tùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động