Hành trình chở mùa Xuân đến với những “pháo đài thép” giữa biển khơi

Kỳ 3: Đón Xuân trên những “ngôi nhà” giữa biển

(LĐTĐ) Sau một hải trình dài vật lộn với sóng gió biển khơi, sau những hụt hẫng vì điều kiện thời tiết không cho phép tiếp cận nhà giàn, cuối cùng, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân cũng đã được thỏa ước nguyện đặt chân lên nhà giàn DK1/19, được cùng cán bộ chiến sỹ của nhà giàn đón xuân trong không khí vui tươi, đầm ấm. Với nhiều đại biểu trong đoàn công tác, có lẽ đây là những trải nghiệm hết sức tuyệt vời khi được đón xuân sang trên “ngôi nhà” giữa biển trời bao la.  
ky 3 don xuan tren nhung ngoi nha giua bien Kỳ 2: Vượt sóng gió chở mùa Xuân ra nhà giàn
ky 3 don xuan tren nhung ngoi nha giua bien Kỳ 1: Đem Xuân yêu thương lên những chuyến tàu
ky 3 don xuan tren nhung ngoi nha giua bien Tự hào những “pháo đài thép”

Nhiều ngày sau khi xuất phát từ cầu cảng Lữ đoàn 171 (TP Vũng Tàu), tàu Trường Sa 08 đã vận chuyển hàng hóa, quà Tết tới nhiều nhà giàn, tuy nhiên, niềm háo hức và sự mong chờ được đặt chân lên nhà giàn, được trao những cái ôm, những tình cảm yêu thương của đất liền tới các cán bộ chiến sỹ trên nhà giàn của các đại biểu trong đoàn công tác vẫn chưa được hiện thực hóa. Và rồi, thời tiết, sóng gió biển khơi như chiều lòng người, khi tàu Trường Sa 08 tiếp cận nhà giàn DK1/19 cũng là lúc sóng yên, biển lặng, những con sóng biển vốn dĩ ồn ào tự nhiên trở nên hiền hòa, dịu êm.

ky 3 don xuan tren nhung ngoi nha giua bien
Thành viên trong đoàn công tác cùng các cán bộ chiến sỹ của nhà giàn DK1/19 cùng nhau chuẩn bị lá dong, gạo nếp, thịt heo, đậu xanh để gói bánh chưng. Ảnh Mai Quý

Điều kiện thời tiết, sóng gió thuận lợi, Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác đã quyết định dùng rọ để đưa toàn bộ đoàn công tác lên thăn, chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn DK1/19. Ngay sau khi nhận được thông báo lên thăm nhà giàn, trên gương mặt của các đại biểu trong đoàn đều lộ rõ niềm vui tươi, phấn khởi, háo hức. Với những đại biểu say sóng, mệt mỏi vì nhiều ngày mất ăn mất ngủ cũng trở nên tỉnh táo và sẵn sàng lên với các cán bộ chiến sỹ nhà giàn.

Từ trên boong tàu, đoàn công tác chia thành từng tốp, vào rọ và được đưa lên nhà giàn DK1/19 bằng trục cẩu. Trên nhà giàn, các cán bộ, chiến sỹ vui mừng bắt tay, chào đón từng đại biểu. Đứng trên nhà giàn, phóng tầm mắt ra xa mới cảm nhận được hết thảy sự hùng vỹ, lớn lao của biển cả và hơn hết là sự dũng cảm, kiên cường của người lính nhà giàn.

Lúc này, trong chúng tôi rộn vang câu hát và niềm tin yêu, thán phục dành cho các cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chênh chông, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông. Nắng gió mặc nắng gió, lính nhà giàn thề không ngại khó. Mưa giông mặc mưa giông, lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng. Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời. Lính nhà giàn là thế đó…”.

Trên “ngôi nhà” giữa biển khơi, chúng tôi và các cán bộ, chiến sỹ của nhà giàn DK1/19 cùng nhau chuẩn bị lá dong, gạo nếp, thịt heo, đậu xanh để gói bánh chưng; cùng nhau trang trí cây mai, cây quất, bàn thờ Tổ quốc… để đón xuân sang. Trên gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, các cán bộ chiến sỹ của nhà giàn chia sẻ, họ cảm nhận được tình cảm ấm áp của đất liền và họ như được đón xuân sang cùng với những người thân trong gia đình.

ky 3 don xuan tren nhung ngoi nha giua bien
Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/19 luôn xác định đón Tết vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Ảnh Mai Quý

Chiến sỹ Hoàng Anh Tổng (quê TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên tôi đón xuân ở ngoài nhà giàn, mặc dù không được ở bên gia đình nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp vì các cán bộ chiến sỹ trên nhà giàn luôn quan tâm, yêu thương nhau như anh em một nhà. Hơn nữa, cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/19 còn được đoàn công tác ra thăm, chúc Tết, đem theo tình cảm và hơi ấm của đất liền giúp chúng tôi cảm thấy như được đón xuân sang cùng với những người thân trong gia đình.”

Và với các đại biểu của đoàn công tác cũng vậy, chúng tôi may mắn được đón xuân sang cùng cán bộ chiến sỹ trên nhà giàn và giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, trước thời khắc giao thoa của đất trời, chúng tôi đã cảm nhận được sắc xuân trên gương mặt và trong tâm hồn của mỗi người. Hơn tất cả, chúng tôi cảm nhận được ý chí, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn, mặc dù vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ.

Đại úy Trịnh Trọng Nghĩa - Chính trị viên nhà giàn DK1/19 khẳng định, mặc dù cán bộ chiến sỹ nhà giàn đón xuân biển khơi, xa đất liền, không có người thân, gia đình ở bên cạnh nhưng chúng tôi luôn coi nhau như anh em một nhà. Đặc biệt, cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/19 luôn đề cao cảnh giác, duy trì chặt chẽ nhiệm vụ trực canh, canh gác, quản lý tốt vùng trời, vùng biển được phân công; luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; nguyện xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân chủng Hải quân và Tiểu đoàn DK1.

Kỳ 4: Sức sống mới trên những “pháo đài thép”

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động