Xuân về trên những cánh sóng

Kỳ 1: Xuân ấm no trên xã đảo Bản Sen

Những ngày đầu năm 2018, con tàu Hải quân mang số hiệu 285 đưa chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân vượt sóng tới thăm, tặng quà và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhân dân tại xã đảo Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh). Ở đó chúng tôi đã được hòa chung không khí hân hoan đón năm mới Xuân Mậu Tuất cùng quân, dân xã đảo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới của những người lính canh biển.
ky 1 xuan am no tren xa dao ban sen Hành quân mang xuân lên với cán bộ, chiến sĩ trạm Rada 485
ky 1 xuan am no tren xa dao ban sen Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tuyến đảo Đông Bắc

Tại xã đảo bản Sen, ngoài nhiệm vụ chính trị thì cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Rada 485 luôn giúp đỡ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho người dân. Trên đảo nhân dân và bộ đội Trạm Rada rất thân thiết, ra đường gặp nhau là tay bắt mặt mừng như người trong nhà. Hỏi dân mới biết rất nhiều các hoạt động xã hội từ thiện, giúp dân trong xã đều có sự tham gia nhiệt tình của cán bộ và chiến sĩ trong Trạm Rada. Người lính hải quân luôn coi đó như là trách nhiệm của chính mình.

ky 1 xuan am no tren xa dao ban sen
Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên xã đảo Bản Sen.

Cũng bởi vậy, từ một xã nghèo, những năm gần đây, kinh tế - xã hội ở xã đảo Bản Sen không ngừng phát triển, đời sống của các hộ dân cũng dần ấm no. Đi dọc tuyến đường Bản Sen đã được bê tông rộng rãi, chúng tôi rất bất ngờ bởi ở ngoài đảo xa mà hệ thống các công trình trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND – UBND, trạm y tế, trường học ở đây… đều được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang. Nhà ở dân cư trong xã cũng hầu hết đã được xây dựng kiên cố, trong đó có nhiều nhà xây mái bằng, cao tầng.

Theo ông Lê Hồng Phương - Chủ tịch UBND xã đảo Bản Sen thông tin: Trên đảo Bản Sen có nước ngọt, địa hình tương đối bằng phẳng nên từ lâu đã có cư dân ra sinh sống. Xã Bản Sen có 6 thôn, gồm: Bản Sen, Đồng Gianh, Nà Sắn, Nà Na, Đông Lĩnh, Điền Xá. Trong đó, hơn 90% là người dân tộc kinh, còn lại là các dân tộc ít người như: Hoa, Tày, Nùng, Mường, Sán Dìu, Dao. Người dân trong xã chủ yếu cấy lúa, nuôi lợn, trâu, trồng cam, chè, mở dịch vụ buôn bán nhỏ, nuôi sò, hàu và làm nghề đi biển.

Riêng đối với nghề đi biển, lãnh đạo xã Bản Sen đã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã nhất là các chủ nhà bè chú trọng việc nuôi thả bảo vệ môi trường nước, đảm bảo không bị ôi nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy hải sản, ôi nhiễm biển.

Hiện nay, trên toàn xã có tất cả 103 hộ nuôi trồng thủy hải sản, với tổng diện tích nuôi trồng toàn xã đạt 103ha. Trong đó, chủ yếu nuôi trồng các loài nhuyễn thể như: hàu, ngao, tu hài với số lượng lớn như: 950,600 lồng nuôi tu hài và ngao, 2655 bè nuôi hàu…Trong năm sản lượng khai thác Thủy sản trên địa bàn xã đạt 2.900 tấn, tăng 795 tấn, và đạt trên 137% so với cùng kỳ năm 2016. Sự phát triển của ngành thủy sản, đã góp phần thúc đẩy kinh tế của xã đảo Bản Sen ngày một phát triển.

“Sự phát triển tại xã đảo Bản Sen ngày nay, là có sự đóng góp không nhỏ của người dân đến từ nhiều nơi như: Hải Dương, Thái Bình, Nam định… đang sinh sống trên đảo. Họ là những người giàu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi rất giỏi và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những hộ dân khác trên đảo cùng tiến bộ”, ông Phương nhấn mạnh.

ky 1 xuan am no tren xa dao ban sen
Vợ chồng ông Phạm Văn Đạt đang chuẩn bị lồng để nuôi ngao.

Theo chỉ dẫn của một cán bộ xã, chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Văn Đạt, 52 tuổi (quê Thái Thụy, Thái Bình), ra đảo sinh sống được 25 năm thì đã có 21 năm làm Chủ tịch Hội nông dân xã. Được biết, những năm ra Bản Sen làm thuê, thấy điều kiện kinh tế phát triển, đất rộng, nên ông Đạt đã đầu tư mua đất xây nhà và đưa vợ ra sinh sống. Hiện ông đã có 2 người con và điều kiện kinh tế gia đình cũng rất khá giả.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đạt cho biết: “Khi tôi quyết định ra đảo sinh sống, gia đình thấy đi xa nơi đất khách quê người cũng thương, nhưng vẫn ủng hộ cho đi làm kinh tế. 25 năm sinh sống tại đảo, tôi cảm nhận cuộc sống ở đây dễ chịu hơn ở quê, vì ở đây gia đình tôi có điều kiện làm kinh tế tốt hơn. Hiện tại, gia đình tôi ngoài nuôi trồng thủy sản, cũng nhận được mấy chục ha rừng để trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ… trung bình một tháng cũng thu nhập khoảng 20 triệu đồng".

Tâm sự của ông Đạt cũng là tâm sự chung của nhiều người dân trên đảo. “Ngày trước cứ 29, 30 Tết mới có thịt treo trong nhà, chứ bây giờ thịt trong nhà lúc nào cũng có. Lợn, gà, cá, rau xanh có đủ cả. Cứ mỗi năm trôi qua, bà con trong xã lại đón Tết ấm no, hạnh phúc hơn”, ông Đạt cho biết thêm.

Đặc biệt, về cơ sở vật chất, đường xá, trường học, trạm y tế trên đảo đều được đảm bảo. Ngay từ năm 2008, xã đảo Bản Sen đã được nhà nước đầu tư xây trạm xá kháng trang. Cán bộ y tế tuy ít người, nhưng thái độ phục vụ khám chữa bệnh, giúp đỡ nhân dân rất nhiệt tình. Bởi vậy người dân trên đảo rất yên tâm sinh sống và làm kinh tế.

Đại úy Đỗ Văn Đệ, 41 tuổi, phụ trách Quân y Trạm Rada 485 cho biết: Tại xãđảo Bản Sen, Quân dân y cùng kết hợp làm tốt công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hằng năm, ngoài công tác khám chữa bệnh, chúng tôi vẫn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, vệ sinh an toàn thực phẩm…nhờ làm tốt công tác dự phòng, nên trong năm vừa qua dù trong đất liền rất nhiều người mắc sốt xuất huyết, nhưng ngoài đảo không có một trường hợp nào mắc phải căn bệnh nguy hiểm này.

Với đặc thù tại xã đảo Bản Sen, người dân chủ yếu làm kinh tế nuôi trồng, đánh bắt hải sản, nên thường bị tai nạn khi đi biển, những nhờ có sự kết hợp giữa quân, dân y trên đảo nên sức khỏe của người dân luôn được đảm bảo.

Kỳ 2: Thi gói bánh chưng xanh - Lưu giữ hương vị Tết truyền thống của dân tộc

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động