Bất cập từ những khu chợ bị lãng quên

Kỳ 1: Lãng phí và kém hiệu quả

(LĐTĐ) Tình trạng chợ tiền tỷ mọc lên rồi bỏ hoang ở các địa phương đã không còn xa lạ. Trên địa bàn Hà Nội đã và đang có những chợ xây dở dang hoặc đã hoàn thành nhưng “cửa đóng then cài”, vắng bóng tư thương, gây lãng phí nhiều tỷ đồng. Hệ lụy bất cập nhãn tiền là nhiều khu vực do thiếu địa điểm nên nạn chợ cóc, chợ tạm tồn tại dai dẳng. Vậy gút mắc vấn đề nằm ở đâu? Hơn hết, sớm có lời giải cho thực trạng này là vấn đề cần ưu tiên hơn cả. 
ky 1 lang phi va kem hieu qua Chợ khang trang “đắp chiếu” trong khi chợ… vẫn thiếu
ky 1 lang phi va kem hieu qua Chợ tiền tỷ bỏ hoang gây lãng phí

Chợ sau khi xây dựng nhưng không được đưa vào sử dụng là nguyên nhân trực tiếp khiến những hạng mục, hạ tầng liên quan xuống cấp. Ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng ngoại thành Hà Nội, chợ “đắp chiếu” còn là sự lãng phí không nhỏ về ngân sách. Nghịch lý hơn cả, hiện người dân thiếu nhưng lại không mặn mà với những khu chợ này. Họ cho rằng, nếu chợ hoạt động việc buôn bán thậm chí còn có xu hướng ế ẩm hơn.

ky 1 lang phi va kem hieu qua
Chợ Kẻ Thượng Cát chưa đi vào hoạt động khiến người dân phải buôn bán, trao đổi hàng hóa tràn lan bên vệ đường.

Xây xong để… đắp chiếu

Ghi nhận thực tế tại nhiều khu vực ngoại thành như: Quận Bắc Từ Liêm, huyện Chương Mỹ… không ít chợ dù đã được đầu tư xây dựng nhiều năm song cho đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Hoặc nếu có thì chợ cũng hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa được như mong muốn. Chợ Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ) là một ví dụ.

Theo tìm hiểu, năm 2003, chợ ở thôn Văn Phú được đầu tư, xây dựng với diện tích gần 2.000m2 bằng ngân sách nhà nước với 11 ki ốt được quy hoạch tập trung nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, buôn bán của nhân dân trong vùng.

ky 1 lang phi va kem hieu qua

Năm 2004, chợ được đưa vào sử dụng, 10 hộ dân (trong số 28 hộ tham gia) đã trúng thầu 11 ki ốt, những tưởng, chợ mới sẽ giúp cải thiện việc kinh doanh, buôn bán, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, chợ Văn Phú đã không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng. Được biết, nhiều tiểu thương nơi đây vẫn không “mặn mà” vào chợ.

Đáng chú ý, do hoạt động kém hiệu quả, một phần khác vì các hạng mục hạ tầng đắp chiếu quá lâu nên đang có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Cụ thể, hiện hệ thống cửa xếp của các ki ốt đang bị hoen gỉ, tường nhà rêu mốc, sân chợ cỏ mọc um tùm, rác ngập lối đi. Nghịch lý ở chỗ, trái ngược với cảnh đìu hiu, hoang tàn, trong khuôn viên chợ, cách đó không xa, một chợ tự phát lại tấp nập mua - bán trên ngay đoạn đường phía bên ngoài các ki ốt.

Chung tình cảnh trên, là khu chợ Phúc Lý - Minh Khai nằm trên địa bàn phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm). Khu chợ này được đầu tư xây dựng khang trang với mục đích “xóa” chợ tạm, chợ cóc nảy sinh, phục vụ nhu cầu giao thương buôn bán của người dân. Thế nhưng, sau khi hoàn thiện khu chợ này vẫn đóng cửa im lìm và không có bất kỳ hoạt động buôn bán nào.

Theo tìm hiểu, chợ Phúc Lý – Minh Khai nằm gần khu vực tổ dân phố Phúc Lý 1, trên một vị trí khá thưa vắng dân cư. Do lâu ngày không được đưa vào sử dụng nên một số hạng mục của chợ như rào chắn, cột, nền nhà… đã có hiện tượng hoen gỉ, nứt nẻ. Chưa hết, theo nhiều người dân thuộc tổ dân phố Phúc Lý, việc chậm đưa chợ vào hoạt động ngoài việc khiến hạ tầng nhanh xuống cấp còn khiến hoạt động trao đổi hàng hóa của họ gặp nhiều khó khăn, nảy sinh nhiều chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn. Đáng nói, để trao đổi, hàng hóa nông sản trên 1.250 hộ dân thuộc các tổ dân phố Phúc Lý 1, 2, 3, 4 phải qua chợ Tây Tựu cách đó hơn 1km.

Tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, chợ Kẻ Thượng Cát cũng trong tình cảnh suốt một thời gian dài xây dựng xong nhưng không đi vào hoạt động. Theo những tiểu thương quanh khu vực, do chợ xây dựng xong đã lâu nhưng chưa hoạt động nên vẫn phải kinh doanh bên ngoài trục giao thông. Hệ lụy nhãn tiền là, tình cảnh ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra.

Người dân không mặn mà?

Theo tìm hiểu của người viết, chợ được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng không hiệu quả một phần xuất phát từ việc các tiểu thương không mặn mà. Phần khác vì chợ nằm ở vị trí hẻo lánh, gây khó khăn cho việc buôn bán của các tiểu thương. Cụ thể, tại chợ Văn Phú, từ khi xây dựng hoàn thành đến nay, nhiều người dân trong xã Hoàng Văn Thụ cho biết, do địa điểm họp chợ không phù hợp, thiết kế chưa hợp lý với chợ truyền thống của địa phương nên khó thu hút.

Cụ thể, chợ được xây dựng nằm quá sâu trong con ngõ nhỏ, cổng chợ quá hẹp hạn chế phương tiện ra vào, hệ thống ki ốt quá kín… Với những bất cập từ quy hoạch đến việc đưa vào thực tế đã khiến cho chợ này không thể đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trong xã.

Còn tại khu chợ Phúc Lý - Minh Khai, theo người dân địa phương, chợ chưa đi vào hoạt động đã gây ra không ít bất cập. Bà Trần Thị Vụ, thôn Phúc Lý, phường Minh Khai cho biết: Chợ Phúc Lý được xây dựng khá lâu rồi nhưng chưa thấy khi nào hoạt động. Người dân chúng tôi muốn mua đồ ăn thì phải đi tận chợ Văn Trì hoặc chợ Tây Tựu, hoặc chợ Cầu Diễn mới mua được đa dạng các loại đồ ăn tươi sống. Ở Phúc Lý thì cũng có chợ nhưng là chợ cóc. Chợ chỉ họp vào tầm 9 giờ đến 10 giờ sáng. Đáng nói, theo nhiều người dân, vị trí của chợ Phúc Lý – Minh Khai được cho là không phù hợp, nằm khuất nẻo ở khu đồng trống.

Tại chợ Kẻ Thượng Cát, các tiểu thương cũng cho rằng chợ nằm khuất, khó tìm. Theo tìm hiểu, mặc dù xây xong đã khá lâu, thế nhưng đến nay chợ Kẻ Thượng Cát vẫn chưa đi vào hoạt động. Điều này khiến các tiểu thương rất bức xúc, bởi hàng ngày họ vẫn phải kinh doanh, buôn bán ở chợ tạm, ngay sát bên chợ chính. Theo quan sát, khu chợ tạm này nằm trên đường giao thông liên thôn, rất nhếch nhác, mất vệ sinh và không đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, bà Đông – một người hiện vẫn đang phải hàng ngày buôn bán tại chợ tạm bức xúc: “Chúng tôi cứ tưởng chợ mới xây xong sẽ được vào buôn bán, ai ngờ mấy năm trời rồi mà vẫn chưa hoạt động. Thiết kế chợ thất cách vô cùng, không tiện cho chúng tôi kinh doanh. Giờ sắp vào Tết rồi mà chợ vẫn chưa hoạt động, chúng tôi bán hàng vẫn phải ngồi dầm mưa dãi nắng ngoài đường, trong khi đó chợ xây xong thì bỏ hoang, cửa đóng im ỉm. Dây leo khắp sân, tường… ngày mưa nước ngập lênh láng. Nhìn mà xót xa!”.

Một tiểu thương khác cho biết: “Đã 3 năm rồi chúng tôi mong mỏi được vào chợ buôn bán chứ ai muốn phơi mặt ra ngoài đường thế này đâu. Thế nhưng, rất nhiều lần chúng tôi kêu lên chính quyền mà vẫn không được xem xét. Khu chợ tạm này tồi tàn, nhếch nhác lắm rồi làm sao buôn bán được. Lại nằm trên trục đường liên thôn nên sáng nào cũng tắc, chiều thì vắng tanh chả ai mua bán gì cả”.

Theo những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến, khu chợ tạm này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, các cột chống xiêu vẹo, mái che rách nát, rác bẩn rải khắp chợ và dọc đường giao thông liên thôn…

Rõ ràng, việc xây chợ xong nhưng không sử dụng đã và đang gây lãng phí tiền của và công sức của nhân dân và Nhà nước. Qua bài viết này, chúng tôi xin gửi những bức xúc của người dân tới các cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm và TP Hà Nội. Mong rằng sẽ sớm có các giải pháp hữu hiệu để các tiểu thương yên tâm kinh doanh buôn bán, đảm bảo cuộc sống, cũng như bộ mặt văn minh đô thị sẽ được cải thiện.

Luyện Đinh – Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động