Hà Nội khai trương Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại quận Ba Đình

Hà Nội khai trương Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 15/11, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình tổ chức Lễ khai trương Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng Phúc Hậu Mart, số 10, ngõ 62 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.
Phát động Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022

Phát động Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022

Ngày 15/11, Bộ Công Thương tổ chức lễ Phát động Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022, chương trình khuyến mại sẽ diễn ra từ ngày 15/11 - 22/12 trên phạm vi toàn quốc.
Hà Nội: Tôn vinh 213 sản phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2022

Hà Nội: Tôn vinh 213 sản phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2022

(LĐTĐ) Tối ngày 11/11, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” thành phố Hà Nội năm 2022.
Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được tính như thế nào?

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được tính như thế nào?

(LĐTĐ) Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở tại Hà Nội được áp dụng theo quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/09/2018.
Hà Nội: Khai mạc “Tuần hàng OCOP - Sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập”

Hà Nội: Khai mạc “Tuần hàng OCOP - Sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập”

(LĐTĐ) Sáng 10/11, tại Trung tâm MM Mega Market Thăng Long, Sở Công Thương Hà Nội và MM Mega Market Việt Nam đồng loạt tổ chức “Tuần hàng OCOP - Sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập” tại 3 thành phố lớn là: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Tuần hàng diễn ra từ ngày 10 - 13/11.
Nhức nhối hàng giả, nhái trên không gian thương mại điện tử

Nhức nhối hàng giả, nhái trên không gian thương mại điện tử

(LĐTĐ) Một kho hàng lớn tới mức giao dịch lên đến gần 650 tỷ đồng trong 2 năm; một kho hàng bán qua livetream trên mạng xã hội với 1.000 đơn/ngày... Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ gian lận hàng hóa thông qua thương mại điện tử được triệt phá trong thời gian qua. Điều này cho thấy, vấn đề gian lận thương mại trên không gian mạng thực sự nhức nhối và đây cũng là mặt trái của sự bùng nổ thương mại điện tử.
Hàng giả, hàng nhái bao giờ đến hồi kết?

Hàng giả, hàng nhái bao giờ đến hồi kết?

(LĐTĐ) Những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao cũng là thời điểm hàng giả, hàng nhái “tung hoành” trên thị trường. Mặc dù các cơ quan chức năng đã triệt xóa nhiều cơ sở sản xuất, nhiều kho hàng giả, hàng nhái… thế nhưng, dường như vấn nạn này không hề suy giảm.
Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022

Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022

Tối 4/11, tại khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022.
Khai mạc Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 4/11, tại Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề Hà Tĩnh tại Hà Nội. Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh sẽ diễn ra từ 4 - 7/11/2022.
Hà Tĩnh: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực vào hệ thống phân phối

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực vào hệ thống phân phối

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội, sáng ngày 4/11, tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh vào các hệ thống phân phối trong và ngoài nước.
Trải nghiệm văn hoá vang tại Thăng Long Winery

Trải nghiệm văn hoá vang tại Thăng Long Winery

(LĐTĐ) Sáng 3/11 tại Showroom Thăng Long Winery số 35 Hàng Bông, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức chương trình Tiệc thử rượu “Thăng Long - Hương mùa thu 2022”. Tại chương trình, Công ty giới thiệu 3 nhãn vang: Vang Chile LaQuinta Premium Plus, Vang chát APEC, Vang trắng Opera - thuộc các dòng vang đỏ và vang trắng tiêu biểu của Công ty.
Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022: Nhiều ưu đãi hấp dẫn

Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022: Nhiều ưu đãi hấp dẫn

(LĐTĐ) Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 30/11 với hàng loạt các sự kiện khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Đây là cơ hội mua sắm ưu đãi cho người dân Thủ đô dịp cuối năm
Vinh danh 172 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022

Vinh danh 172 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022

(LĐTĐ) Tối 2/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Kiến tạo tương lai”. Tại buổi lễ, 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm có chất lượng và uy tín được ghi nhận và vinh danh.
Central Retail lần thứ 2 liên tiếp đứng vị trí quán quân Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ

Central Retail lần thứ 2 liên tiếp đứng vị trí quán quân Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ

(LĐTĐ) Ngày 25/10/2022 tại khách sạn Sheraton (Hà Nội), Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức tổ chức Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ năm 2022. Tại sự kiện, tập đoàn Central Retail tại Việt Nam với hệ thống phân phối GO! Big C, Tops Market... đã vinh dự năm thứ 2 liên tiếp được Ban tổ chức vinh danh xếp vị trí quán quân Top 10 Công ty uy tín ngành bán lẻ (năm 2021.
Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật

Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật

(LĐTĐ) Bộ Tài chính vừa có ý kiến đối với kiến nghị của Bộ Công Thương về việc thực hiện thông quan cho một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đang có nợ thuế lớn cũng như chưa đáp ứng được quy định về nhập khẩu, phân phối xăng, dầu trong nước.
Từ 31/10, sữa tươi, tổ yến cần giám sát vệ sinh thú y khi sử dụng làm thực phẩm

Từ 31/10, sữa tươi, tổ yến cần giám sát vệ sinh thú y khi sử dụng làm thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung sản phẩm sữa tươi nguyên liệu, tổ yến, sản phẩm động vật nhập khẩu sử dụng làm thực phẩm vào đối tượng giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm.
Hà Tĩnh: Người dân đi vớt rươi, thu nhập lên đến chục triệu đồng mỗi đêm

Hà Tĩnh: Người dân đi vớt rươi, thu nhập lên đến chục triệu đồng mỗi đêm

(LĐTĐ) Cứ vào tháng 8 - 10 Âm lịch hàng năm, người dân ven sông La, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đêm đến lại đi soi đèn, giăng lưới ở bờ ruộng để bắt rươi, thu về cả chục triệu đồng mỗi đêm.
460 gian hàng tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

460 gian hàng tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Qua 10 năm tổ chức, Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022 (Hanoi Giftshow 2022) ghi nhận trên 100.000 lượt khách tham quan, giao dịch mua sắm. Cùng đó, hội chợ thu hút gần 5.000 gian hàng của trên 2.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố và hơn 30 quốc gia có các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tham gia…
Đánh thức tiềm năng sản phẩm OCOP

Đánh thức tiềm năng sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, Hà Nội bước đầu đã thành công trong việc “đánh thức” tiềm năng các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), khẳng định được uy tín, niềm tin với người tiêu dùng và đây chính là vấn đề cốt lõi để các sản phẩm này vươn xa.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động