Nông sản sạch các miền hội tụ tại Hà Nội

Nông sản sạch các miền hội tụ tại Hà Nội

(LĐTĐ) Trong dịp cuối tuần, hàng chục loại nông sản sạch ở các vùng miền đã “hội tụ” tại Chợ phiên Nông sản cuối tuần. Phiên chợ nhằm kích cầu tiêu dùng, giới thiệu sản phẩm đến với người dân Thủ đô. 
Điều hòa đang chạy tự ngắt liên tục: Nguyên nhân và cách khắc phục

Điều hòa đang chạy tự ngắt liên tục: Nguyên nhân và cách khắc phục

Nắng nóng đổ lửa, điều hòa trở thành vị cứu tinh của các gia đình nhưng máy đang chạy bình thường lại tự ngắt liên tục. Khi gặp hiện tượng này, bạn cần nắm được nguyên nhân và cách khắc phục để tránh bị thợ điều hòa chặt chém.
Tiêu chí chọn mua quạt trần cho ngày hè nóng bức

Tiêu chí chọn mua quạt trần cho ngày hè nóng bức

Khi thời tiết ngày hè đang dần trở nên oi bức cũng là lúc những chiếc quạt trần trong phòng khách thể hiện được giá trị.
Nguy hiểm trực chờ từ những chiếc quạt mini giá rẻ

Nguy hiểm trực chờ từ những chiếc quạt mini giá rẻ

(LĐTĐ) Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, giá thành rẻ những chiếc quạt mini đang trở thành vật bất li thân của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích mang lại, món đồ này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho người sử dụng.
Chuỗi sự kiện hưởng ứng "Ngày không tiền mặt"

Chuỗi sự kiện hưởng ứng "Ngày không tiền mặt"

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của chương trình Ngày không tiền mặt (16/6/2019), ngày 26/5 tại TP. Hồ Chí Minh, báo Tuổi trẻ phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử (Vecom), Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2020.
Nắng nóng khiến lượng tiêu thụ điện tăng cao

Nắng nóng khiến lượng tiêu thụ điện tăng cao

(LĐTĐ) Thủ đô Hà Nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, thế nhưng với hiệu ứng nhà kính và các khối bê tông, tòa nhà cao tầng đã khiến mức nhiệt trong ngày tại Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ đo được tại mặt đường ngày 21/5 còn lên đến hơn 55 độ C. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cũng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.
Nước ép hoa quả giá rẻ tràn chợ, bán cả lít vừa uống vừa lo

Nước ép hoa quả giá rẻ tràn chợ, bán cả lít vừa uống vừa lo

(LĐTĐ) Nước ép ổi nguyên chất có giá siêu rẻ chỉ từ 10.000-15.000 đồng/chai, 20.000-30.000 đồng/lít đang được bán tràn ngập trên chợ mạng. Vào những ngày nắng nóng, nhiều người mua uống giải khát nên mặt hàng này rất hút khách.
Nắng nóng, sản phẩm tiết kiệm điện, chống tia UV “lên ngôi”

Nắng nóng, sản phẩm tiết kiệm điện, chống tia UV “lên ngôi”

Nắng nóng, từ các sản phẩm áo chống nắng, găng tay, khẩu trang chống tia UV đến những chiếc quạt phun sương, điều hòa tiết kiệm điện… trở thành những món hàng “nóng” trên thị trường. Tuy được nhiều người tiêu dùng tìm mua song năm nay, giá các mặt hàng chống nóng tương đối ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng đang được giảm giá khá sâu.
Bay nhanh, bay xanh cùng Vietjet khám phá Việt Nam với vé 0 đồng

Bay nhanh, bay xanh cùng Vietjet khám phá Việt Nam với vé 0 đồng

(LĐTĐ) Trở lại với bầu trời, hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vietjet tung hơn 200.000 vé giá 0 đồng trên khắp các đường bay khai thác từ 15/5 đến 30/6/2020
Xu hướng chọn vé máy bay giá rẻ du lịch sau dịch

Xu hướng chọn vé máy bay giá rẻ du lịch sau dịch

(LĐTĐ) Hoạt động du lịch tại nhiều địa phương bắt đầu trở lại sau dịch Covid-19. Suốt thời gian dài “bó gối ngồi nhà”, đến nay, nhiều gia đình đã lên kế hoạch du lịch theo xu hướng chọn vé máy bay giá rẻ.
Điều hòa nhiệt độ “thủ phạm” chính khiến hóa đơn tiền điện tăng cao

Điều hòa nhiệt độ “thủ phạm” chính khiến hóa đơn tiền điện tăng cao

(LĐTĐ) Nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, điều hòa chiếm từ 28 đến 64% (tính trung bình là 40%) so với tổng điện năng tiêu thụ trong một hộ gia đình. Vào mùa nắng nóng, do sử dụng điều hòa liên tục, lượng điện năng tiêu thụ sẽ tăng trung bình khoảng 50%.
Chung tay xử lý triệt để các vi phạm thương mại điện tử

Chung tay xử lý triệt để các vi phạm thương mại điện tử

(LĐTĐ) Thời gian gần đây thương mại điện tử trở thành “mảnh đất” màu mỡ mang lại nhiều lợi ích, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời giúp người tiêu dùng mua sắm tiện lợi với giá rẻ hơn, doanh nghiệp đa dạng kênh phân phối, tiếp cận thị trường, giảm chi phí… Tuy nhiên, chính yếu tố trực tuyến đã và đang tạo ra những thách thức cho cơ quan kiểm tra, kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ...
Hệ thống Vincom trên toàn quốc hoạt động trở lại

Hệ thống Vincom trên toàn quốc hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Từ ngày 23/4, toàn bộ trung tâm thương mại (TTTM) Vincom tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết ở các tỉnh đã chính thức hoạt động trở lại. Với tiêu chí “Mua sắm an toàn – Đón mừng đại thắng”, các TTTM vừa triển khai nhiều hoạt động ưu đãi mừng niềm vui chiến thắng đại dịch, đồng thời vẫn quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo môi trường mua sắm an toàn.
Đi mua đồ siêu thị khỏi lo "nhỡ chạm" phải Covid-19

Đi mua đồ siêu thị khỏi lo "nhỡ chạm" phải Covid-19

(LĐTĐ) Không cần mang theo túi ví hay tiền mặt, giờ đây, chỉ cần một chiếc smartphone, chị Vũ Diệu Thúy (đường Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) cũng có thể thanh toán đơn hàng tại siêu thị Lotte Mart Tây Sơn. Hình thức thanh toán không chạm trong thời điểm hiện tại đang được coi là một giải pháp hữu hiệu của người dân trong việc phòng chống lây lan dịch Covid-19.
Sản xuất khẩu trang, cứu cánh cho ngành Dệt may

Sản xuất khẩu trang, cứu cánh cho ngành Dệt may

(LĐTĐ) Theo số liệu của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), năng lực sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp Việt Nam hiện đã lên đến 8 triệu chiếc/ngày, tức là khoảng 200 triệu chiếc/tháng. Điều đó cho thấy, Việt Nam có đủ năng lực trở thành quốc gia sản xuất khẩu trang lớn trên thế giới.
Hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng “bất thường”, vì sao?

Hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng “bất thường”, vì sao? 13

(LĐTĐ) Ảnh hưởng đại dịch Covid-19, đại số doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn, thì những ngày qua khi đến kỳ thanh toán  tiền điện, nhiều hộ gia đình phải thốt lên: "Chưa phải mùa nóng, sao tiền điện nhiều thế?".
Tiện mua sắm, tiện phòng dịch

Tiện mua sắm, tiện phòng dịch

(LĐTĐ) Gần 10 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, nhằm đảm bảo yêu cầu cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong mọi tình huống, ngoài các điểm bán hàng hiện có nhiều đơn vị đã xây dựng phương án bố trí các điểm bán hàng tạm thời, lưu động, dã chiến... Các điểm bán hàng này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân mà còn góp phần nâng cao một bước về nhận thức và hành động trong phòng chống dịch theo tinh thần chủ động hơn, kiên quyết hơn.
Nhân viên siêu thị, cửa hàng đội mũ nhựa, mặc áo bảo hộ để ngăn ngừa dịch COVID-19

Nhân viên siêu thị, cửa hàng đội mũ nhựa, mặc áo bảo hộ để ngăn ngừa dịch COVID-19

(LĐTĐ) Trong thời gian cách ly toàn xã hội, siêu thị và những cửa hàng thiết yếu vẫn hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng trong mùa dịch, các nhân viên siêu thị và nhiều người bán hàng tạp hóa tư nhân đã nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ trong suốt thời gian làm việc.
“Đi chợ thuê”- cứu cánh cho các bà nội trợ trong thời gian dịch Covid-19

“Đi chợ thuê”- cứu cánh cho các bà nội trợ trong thời gian dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sau Chỉ thị của Chính phủ về việc triển khai biện pháp cách ly toàn xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người dân được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường…Để giảm thiểu việc đi lại cũng như hạn chế đến những nơi đông người như chợ, siêu thị, nhiều bà nội trợ ngay lập tức đã chuyển sang sử dụng dịch vụ “đi chợ thuê” – dịch vụ tích hợp đang được nhiều hãng xe công nghệ triển khai mạnh mẽ trong mùa dịch và trở thành “cứu cánh” cho các bà nội trợ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động