Hà Nội: Không để thiếu hàng hóa phục vụ người dân đón Tết

Hà Nội: Không để thiếu hàng hóa phục vụ người dân đón Tết

(LĐTĐ) Ngoài hàng hóa thành phố Hà Nội giao cho các hệ thống phân phối tăng 15% so với nhu cầu năm trước thì các doanh nghiệp phải dự trữ tăng 30% trong dịp Tết Nguyên đán.
Dịch vụ xe công nghệ, vận tải đắt khách ngày cận Tết

Dịch vụ xe công nghệ, vận tải đắt khách ngày cận Tết

(LĐTĐ) Với nhiều ngành nghề, ngày 28 Tết đã là ngày hoạt động cuối cùng. Tuy nhiên, riêng với ngành dịch vụ vận chuyển, cụ thể như: Giao hàng, lái xe công nghệ, taxi, hay ngay cả vận tải hàng hoá,.. vẫn tất bật hoạt động để phục vụ mọi nhu cầu đi lại và vận chuyển của người dân trong những ngày Tết.
Sức mua và giá vẫn tăng ở mặt hàng thực phẩm, hoa quả tươi

Sức mua và giá vẫn tăng ở mặt hàng thực phẩm, hoa quả tươi

(LĐTĐ) Sáng nay (20/1), tức ngày 29 Tết Quý Mão, tại một số chợ dân sinh ở các quận nội thành Hà Nội, vẫn đông người dân bán mua chuẩn bị đón Tết. Giá nhiều loại hoa quả bày mâm ngũ quả đắt gấp đôi, thậm chí có mặt hàng đắt gấp ba so với ngày thường.
Bưởi diễn Ấp Tre hút khách trước thềm Tết Nguyên đán 2023

Bưởi diễn Ấp Tre hút khách trước thềm Tết Nguyên đán 2023

(LĐTĐ) Thời điểm hiện tại, người dân trồng bưởi tại Tổ dân phố số 9 (hay còn được gọi là Ấp Tre), thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đang tất bật thu hoạch bưởi để phục vụ cho Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo người dân, năm nay thời tiết thuận lợi nên bưởi đạt năng suất, chất lượng cao, đầu ra cũng rất thuận lợi.
Hà Nội: Tiêu hủy hơn 20 tấn thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Tiêu hủy hơn 20 tấn thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Sáng 17/1, Đội 5 Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 10 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho tiêu hủy hơn 20 tấn thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc, có nhãn chữ nước ngoài.
Làng Khóng ngày đêm đỏ lửa để kịp những chuyến bánh gai ra Bắc vào Nam

Làng Khóng ngày đêm đỏ lửa để kịp những chuyến bánh gai ra Bắc vào Nam

(LĐTĐ) Bánh gai làng Khóng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ lâu trở thành đặc sản của người dân địa phương cũng như khách hàng trong Nam ngoài Bắc, bánh gai thường được dùng vào các dịp Tết, lễ ăn hỏi, làm quà biếu. Nên những ngày này các lao động tại làng Khóng đang tất bật ngày đêm làm bánh cho kịp chuyển đơn hàng.
Sử dụng hiệu quả tiềm năng và lợi thế để phát triển thương mại Việt Nam

Sử dụng hiệu quả tiềm năng và lợi thế để phát triển thương mại Việt Nam

(LĐTĐ) Đất nước chúng ta chuẩn bị bước vào một mùa xuân mới, xuân Quý Mão 2023. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 sau hơn 2 năm đại dịch Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp và đạt được những thành tích đáng khích lệ.
Cận Tết Nguyên đán 2023: Hàng hóa dồi dào, nhiều ưu đãi lớn

Cận Tết Nguyên đán 2023: Hàng hóa dồi dào, nhiều ưu đãi lớn

(LĐTĐ) Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hiện tại, không khí mua sắm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã chuẩn bị hàng hóa từ sớm, tung nhiều ưu đãi lớn để thu hút người tiêu dùng.
Người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

Người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

(LĐTĐ) Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không khí mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng,… trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Các quầy hàng trong siêu thị, cửa hàng, chợ đầy ắp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
Đào cổ thụ “độc, lạ” xuống phố

Đào cổ thụ “độc, lạ” xuống phố

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện nhiều gốc đào cổ thụ đang được rao bán và cho thuê để trưng bày dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những cây có thế đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.
Chiêm ngưỡng những chậu lan “khủng”, giá cao “ngất ngưởng”

Chiêm ngưỡng những chậu lan “khủng”, giá cao “ngất ngưởng”

(LĐTĐ) Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội đang bày bán đủ các loại lan hồ điệp với nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau.
Nhiều đường bay trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã hết vé

Nhiều đường bay trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã hết vé

(LĐTĐ) Sau khi Cục Hàng không cấp phép bay tăng cường thêm cho các hãng hàng không, lượng vé bán ra tiếp tục được người dân đặt mua hết, tới nay có nhiều ngày với nhiều đường bay đã hết vé.
Sân bay Nội Bài khuyến cáo khách bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023

Sân bay Nội Bài khuyến cáo khách bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đưa ra hàng loạt khuyến cáo đối với hành khách đi máy bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023.
Nhiều ngành hưởng lợi khi Trung Quốc mở cửa trở lại từ 8/1

Nhiều ngành hưởng lợi khi Trung Quốc mở cửa trở lại từ 8/1

(LĐTĐ) Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, việc Trung Quốc mở cửa trở lại giúp các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, dịch vụ lưu trú ăn uống và hàng không hưởng lợi từ sự phục hồi của lượng khách du lịch từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc giao thương qua biên giới hai nước dễ dàng hơn cũng sẽ hỗ trợ xuất khẩu nông sản Việt Nam và một số ngành, lĩnh vực khác.
Dự báo Việt Nam tiếp tục hút dòng vốn FDI năm 2023

Dự báo Việt Nam tiếp tục hút dòng vốn FDI năm 2023

(LĐTĐ) Dự báo dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2023 nhờ tăng trưởng kinh tế năng động với các hiệp định thương mại tự do đa phương, nền kinh tế vĩ mô ổn định và việc Chính phủ nỗ lực thúc đẩy dòng vốn FDI.
Làng trầu "tiến vua" tất bật vào vụ Tết

Làng trầu "tiến vua" tất bật vào vụ Tết

(LĐTĐ) Trầu "tiến vua” mang hương vị đặc trưng khác biệt, lá trầu dày cay, giòn, thơm ngon nức tiếng, được cánh thương lái và người tiêu dùng săn mua để làm đồ lễ mỗi dịp xuân về. Những lá trầu ngon ấy được tuyển chọn từ làng trồng trầu thôn Văn Sơn (xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023

(LĐTĐ) Khối lượng phát hành sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023 từ mức nền thấp của 2022, nhờ lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ chế thị trường tốt hơn.
Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục với 732 tỉ USD trong năm 2022

Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục với 732 tỉ USD trong năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022, xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới với giá trị 732 tỉ USD, duy trì xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp đã đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.
10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2022

10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2022

(LĐTĐ) Bộ Công Thương đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành năm 2022 với các thành tích nổi bật trong xuất nhập khẩu; sản xuất công nghiệp tiếp đà phục hồi; thương mại điện tử xếp thứ 5 thế giới về tốc độ tăng trưởng...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động