Black Friday: Những mặt hàng nào giảm giá "sốc" nhất?

Black Friday: Những mặt hàng nào giảm giá "sốc" nhất?

Đại dịch COVID-19 nhiều khả năng sẽ tác động không nhỏ đến sự kiện Black Friday năm nay, tuy nhiên, vẫn được kỳ vọng là ngày mua sắm "khủng" nhất trong năm. Sau đây là gợi ý những mặt hàng giảm giá ngày Black Friday đáng mua nhất mà bạn có thể tham khảo.
Bảo đảm bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Bảo đảm bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Điểm nhấn kinh tế sinh thái Thủ đô

Điểm nhấn kinh tế sinh thái Thủ đô

(LĐTĐ) Hoa, cây cảnh là thú chơi tao nhã, là nét văn hóa của người Hà Nội. Thúc đẩy sản xuất hoa, cây cảnh phát triển thành ngành kinh tế sẽ nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, nghề trồng hoa, cây cảnh ở Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra được nhiều vùng chuyên canh lớn, hình thành được một số doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn sản xuất hoa, cây cảnh theo quy trình công nghệ cao, đang từng bước tham gia xuất khẩu.
Đến tháng 11/2021, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 23 vụ việc phòng vệ thương mại

Đến tháng 11/2021, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 23 vụ việc phòng vệ thương mại

(LĐTĐ) Biện pháp phòng vệ thương mại đã, đang và sẽ luôn luôn song hành cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Là một trong những hệ quả của hội nhập kinh tế quốc tế - Đó là nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh tại Hội nghị phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại dành cho các cơ quan báo chí ngày 19/11. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị dùng quỹ bình ổn xăng dầu để ổn định giá cả hàng hoá

Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị dùng quỹ bình ổn xăng dầu để ổn định giá cả hàng hoá

(LĐTĐ) Trước tình trạng giá cả hàng hoá tăng cao, lãnh đạo Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ kiến nghị đến Bộ Công Thương sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để kéo mặt bằng giá cả trở về trong điều kiện bình thường mới.
2.000 doanh nghiệp tham gia chuỗi chương trình tư vấn về thị trường xuất nhập khẩu

2.000 doanh nghiệp tham gia chuỗi chương trình tư vấn về thị trường xuất nhập khẩu

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thông tin, tư vấn về thị trường xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp, chiều 18/11, Chuỗi chương trình tư vấn, cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất nhập khẩu do Bộ Công Thương tổ chức đã chính thức được khởi động.
Chống buôn lậu hàng giả lại “nóng” dịp cuối năm

Chống buôn lậu hàng giả lại “nóng” dịp cuối năm

Đã thành quy luật, thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu nguyên liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh nên hoạt động buôn lậu, hàng giả diễn biến phức tạp. Dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng với những thủ đoạn tinh vi, dân buôn lậu, sản xuất hàng giả đã khiến các lực lượng chức năng phải gồng mình đối phó.
Tạo thuận lợi cho việc thẩm định an toàn thực phẩm

Tạo thuận lợi cho việc thẩm định an toàn thực phẩm

Việc sửa đổi Thông tư số 38, Thông tư số 48 và Thông tư số 16 là cần thiết, nhằm tạo thuận lợi cho việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bảo đảm tính hợp pháp.
Giảm 10% giá vé tàu Tết Nhâm Dần trong 10 ngày đầu tiên mở bán

Giảm 10% giá vé tàu Tết Nhâm Dần trong 10 ngày đầu tiên mở bán

(LĐTĐ) Từ 8h sáng ngày 15/11/2021, ngành đường sắt đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần, giá vé được giảm 10% trong 10 ngày đầu mở bán. Ngoài ra, hành khách là sinh viên còn được giảm thêm 20% giá vé; khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 5%, mua vé tàu Tết dịp thấp điểm được giảm tới 40% giá vé…
Dự báo một số tác động của RCEP đối với nền kinh tế và doanh nghiệp

Dự báo một số tác động của RCEP đối với nền kinh tế và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP, mang nhiều kỳ vọng sẽ trở thành một xung lực mới cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi tăng trưởng sau đại dịch. Từ Hiệp định, những dự báo về tác động của RCEP đã được đưa ra nhằm giúp các doanh nghiệp có đủ kiến thức về kinh tế để chuẩn bị cho sự thay đổi trong năm 2022.
Chuyển đổi số mở “luồng xanh” trong xúc tiến xuất khẩu

Chuyển đổi số mở “luồng xanh” trong xúc tiến xuất khẩu

(LĐTĐ) Do dịch Covid-19, các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống hỗ trợ xúc tiến đầu ra cho sản phẩm như hội chợ, hội thảo, hội nghị kết nối cung cầu, giao dịch thương mại ở nước ngoài... bị huỷ hoặc hoãn cả trong nước và trên hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn. Bởi vậy, chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu, kết hợp tổ chức giao thương trực tuyến trên nền tảng số là xu thế tất yếu để giải quyết vấn đề này.
Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng vật liệu xây dựng

Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng vật liệu xây dựng

(LĐTĐ) Thuế xuất khẩu đối với các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại sẽ được điều chỉnh mức thuế suất từ 0% lên 10% và 30% (tùy loại).
Số lượng phương tiện dán thẻ thu phí tự động tại Việt Nam tăng gấp đôi sau 1 năm VDTC gia nhập thị trường

Số lượng phương tiện dán thẻ thu phí tự động tại Việt Nam tăng gấp đôi sau 1 năm VDTC gia nhập thị trường

(LĐTĐ) Sau 11 tháng chính thức khai trương và đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC), thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đã có hơn 1 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ ePass.
Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông, thủy sản sang Trung Quốc

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông, thủy sản sang Trung Quốc

(LĐTĐ) Ngày 11/11, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy xuất khẩu nông, thuỷ sản sang Trung Quốc” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Quận Hoàn Kiếm: Nhiều giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Quận Hoàn Kiếm: Nhiều giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 11/11, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị “Trao đổi thảo luận về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”.
Phục hồi, phát triển nhanh trên cơ sở an toàn và kiểm soát dịch bệnh

Phục hồi, phát triển nhanh trên cơ sở an toàn và kiểm soát dịch bệnh

(LĐTĐ) Chiều nay (11/11), tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang) đặt vấn đề về những kinh nghiệm từ gói hỗ trợ trong dịch Covid-19 của quốc tế; cũng như quan điểm của Bộ về mục tiêu, đối tượng của chương trình phục hồi phát triển, phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Nỗi lo vật liệu xây dựng thiết lập mặt bằng giá mới

Nỗi lo vật liệu xây dựng thiết lập mặt bằng giá mới

Thời gian gần đây, giá vật liệu xây dựng cơ bản (VLXD) như sắt, thép, xi măng... đồng loạt tăng giá, duy trì ở mức rất cao đã khiến nhiều nhà thầu, chủ xây dựng lo lắng. Bởi khi các hạng mục xây dựng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của cả một dự án.
Triển lãm quốc tế ENTECH HANOI 2021 sẽ diễn ra từ ngày 17-19/11/2021

Triển lãm quốc tế ENTECH HANOI 2021 sẽ diễn ra từ ngày 17-19/11/2021

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ 17-19/11/2021, tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E (Hà Nội), Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng - Môi trường Hà Nội 2021 (ENTECH HANOI 2021) và Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất - tiêu dùng bền vững xanh quốc gia 2021 sẽ chính thức được diễn ra.
“Điểm sáng” trong bức tranh thương mại Việt Nam - EU

“Điểm sáng” trong bức tranh thương mại Việt Nam - EU

(LĐTĐ) Sau hơn một năm có hiệu lực, kể từ 1/8/2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã mang lại nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, thương mại trong nước và thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong thực thi cũng như tận dụng, khai thác lợi thế từ Hiệp định đối với các doanh nghiệp Việt.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động