Kinh tế quận Nam Từ Liêm 9 tháng đầu năm tăng trưởng khá

(LĐTĐ) 9 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của quận Nam Từ Liêm đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 
kinh te quan nam tu liem 9 thang dau nam tang truong kha Quận Nam Từ Liêm biểu dương gương "Người tốt, việc tốt"
kinh te quan nam tu liem 9 thang dau nam tang truong kha Quận đoàn Nam Từ Liêm phát động chiến dịch "Tôi yêu Hà Nội"
kinh te quan nam tu liem 9 thang dau nam tang truong kha Quận Nam Từ Liêm kiện toàn cán bộ chủ chốt 3 phòng chuyên môn

Cụ thể, kinh tế duy trì tăng trưởng khá (tăng 15,4%), thu ngân sách trên địa bàn trừ tiền sử dụng đất đạt kết quả tích cực (đạt 74% dự toán). Chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, định mức.

An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; đặc biệt là thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng xã hội, người có công, tỷ lệ hỏa táng đạt cao (72,87%); công tác phòng chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh.

Các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của quận. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, tiếp tục thực hiện tốt Đề án 94, quy mô giáo dục, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng cao, năm học 2018-2019, ngành giáo dục quận được Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

kinh te quan nam tu liem 9 thang dau nam tang truong kha
Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm họp phiên thường kỳ quý III nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh các vụ việc mới, duy trì có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố, đặc biệt phối hợp và bàn giao diện tích mặt bằng khu liên hiệp thể thao quân đội. Các dự án đầu tư phục vụ đường đua F1 được khẩn trương thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ Thành phố giao.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tiếp tục thực hiện liên thông thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước quận Nam Từ Liêm” và triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với 06 nhóm dịch vụ hành chính công của quận đạt 96,2%. Giải quyết tốt các hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 14,71%.

Đặc biệt, công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 được thực hiện tốt được Thành phố ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 05 năm Ngày thành lập quận và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. Công tác quốc phòng, an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2019.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Uỷ ban nhân quận tập trung rà soát, đánh giá nguồn thu, đôn đốc các khoản thuế phát sinh phải nộp, đảm bảo thu đầy đủ, không để nợ đọng thuế; đôn đốc các khoản thu, sắc thuế còn chậm; đôn đốc các phường thu ngân sách theo chỉ tiêu được quận giao; đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019. Chi ngân sách phấn đấu hoàn thành dự toán được giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019. Tổ chức tốt cơ chế đặc thù tài chính- ngân sách đầu tư Thành phố cho quận.

Bên cạnh đó, duy trì đảm bảo an sinh xã hội tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh bức xúc: điện, nước sạch, vấn đề ngập úng, vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện tốt các lĩnh vực Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Song song với đó, Uỷ ban nhân dân quận sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị, hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 tại các phường đề xuất chủ trương cải tạo, chỉnh trang một số tuyến phố lân cận Khu tổ chức trường đua F1 để đảm bảo đồng bộ với đầu tư của Thành phố.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tự chỉnh trang, cải tạo mặt tiền, trồng cây xanh, hoa làm đẹp cảnh quan đô thị; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu và Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” nhằm tăng cường xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động