Bộ Công Thương hướng dẫn thu mua, tiêu thụ hàng hóa, nông sản vùng đang có dịch

Bộ Công Thương hướng dẫn thu mua, tiêu thụ hàng hóa, nông sản vùng đang có dịch

(LĐTĐ) Sản phẩm hàng hóa, nông sản sản xuất và lưu thông trên địa bàn phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật; Khi cần thiết, chỉ định cơ quan đầu mối tại địa phương (đặc biệt là các địa phương đang có dịch) để cấp các giấy tờ liên quan theo quy định về phòng chống dịch...
Sẽ soạn thảo Nghị định quản lý hải quan hàng xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Sẽ soạn thảo Nghị định quản lý hải quan hàng xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

(LĐTĐ) Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.
Để nông sản không còn bị “giải cứu”!

Để nông sản không còn bị “giải cứu”!

(LĐTĐ) Việc dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương diễn ra trong thời gian dài khiến việc tiêu thụ, lưu thông mặt hàng nông sản gặp khó khăn phải tiến hành “giải cứu” là đương nhiên và không bàn cãi. Tuy nhiên, cùng thời điểm này một số địa phương ở miền Tây, thậm chí cả huyện Mê Linh của Hà Nội cũng phải kêu gọi giải cứu nông sản lại tiếp tục là câu chuyện dài về chủ đề nông nghiệp!
Quốc tế Phụ nữ 8/3 - cùng VinMart chọn quà với ngàn ưu đãi hấp dẫn

Quốc tế Phụ nữ 8/3 - cùng VinMart chọn quà với ngàn ưu đãi hấp dẫn

(LĐTĐ) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để tôn vinh và thể hiện sự yêu thương và trân trọng phái đẹp. Bởi trong quá khứ, hiện tại và tương lai, phụ nữ luôn là một phần không thể thiếu và mang đến những cống hiến to lớn cho xã hội.
Gian lận về bằng cấp sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Gian lận về bằng cấp sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

(LĐTĐ) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, trong đó chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có thể bị thu hồi, đại lý thuế cũng có thể bị đình chỉ kinh doanh trong những trường hợp cụ thể.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021 dự báo ở mức 5,6 - 5,8%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021 dự báo ở mức 5,6 - 5,8%

Với điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục được khống chế ổn định ở trong nước và kinh tế thế giới bắt đầu khởi sắc do các biện pháp phong tỏa được dần gỡ bỏ, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) dự báo kinh tế Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức tăng trưởng trong khoảng 5,6 - 5,8%.
Cần kịch bản sẵn cho các tình huống giải cứu hàng hóa

Cần kịch bản sẵn cho các tình huống giải cứu hàng hóa

(LĐTĐ) Gần 1 tháng nay, trên khắp cả nước rộ lên câu chuyện giải cứu hàng hóa nông sản ở tỉnh Hải Dương do bị ách tắc lưu thông thời có dịch Covid-19, làm cho hàng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa gặp rất nhiều khó khăn. Câu chuyện giải cứu hàng nông sản ở Việt Nam là “chuyện thường ngày ở huyện” đã diễn ra nhiều năm mà Việt Nam chưa khắc phục được một cách cơ bản.
Sau UKVFTA kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Anh bứt phá ngoạn mục

Sau UKVFTA kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Anh bứt phá ngoạn mục

(LĐTĐ) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 657,35 triệu USD, tăng 78.57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 598,07 triệu USD, tăng lần lượt 84.61% so với tháng 1/2020 và 56.51% so với tháng 12/2020. Đây là mức tăng trưởng thực sự ấn tượng trong bối cảnh xuất khẩu sang nhiều bạn hàng lớn gặp khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.
Gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy tại Phú Yên

Gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu bị tiêu hủy tại Phú Yên

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sáng 26/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cùng với đại diện các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức kiểm kê 11.410 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, vi phạm hành chính, đã bị các lực lượng chức năng tịch thu từ năm 2018 đến nay. Ngay sau đó, toàn bộ số thuốc lá điếu trên được các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy.
Bánh bao độc lạ được “săn lùng” dịp Rằm tháng Giêng

Bánh bao độc lạ được “săn lùng” dịp Rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Với tạo hình ấn tượng giống như quả quýt, quả đào thật, những chiếc bánh bao chay hình hoa quả đang được nhiều khách hàng ưa chuộng, "săn lùng" mua để cúng dịp Rằm tháng Giêng.
Sau Tết Nguyên đán, xăng được điều chỉnh tăng giá hơn 800 đồng/lít

Sau Tết Nguyên đán, xăng được điều chỉnh tăng giá hơn 800 đồng/lít

(LĐTĐ) Theo tin từ Liên Bộ Tài Chính – Công Thương, chiều ngày 25/2, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt. Trong đó, xăng E5RON92 tăng 722 đồng/lít, có giá 17.031 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 814 đồng/lít, có mức giá 18.084 đồng/lít.
Bộ Công Thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Bang Tây Virginia - Hoa Kỳ

Bộ Công Thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Bang Tây Virginia - Hoa Kỳ

(LĐTĐ) Hướng tới tăng cường hợp tác trong 3 lĩnh vực trụ cột bao gồm kinh tế, thương mại và năng lượng, đồng thời thúc đẩy phục hồi nền kinh tế, ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đóng góp một cách thực chất và hiệu quả vào tổng thể quan hệ song phương giữa hai nước, ngày 25/2/2021, Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Bang Tây Virginia, Hoa Kỳ đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng.
Người tiêu dùng Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về các lối sống lành mạnh

Người tiêu dùng Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về các lối sống lành mạnh

(LĐTĐ) Người tiêu dùng Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về các lối sống lành mạnh. 82% người được khảo sát cho biết họ đã tìm kiếm thông tin liên quan đến lối sống lành mạnh, cao hơn mức trung bình trên thế giới là 56%.
Kinh tế số, cơ hội để Việt Nam phát triển

Kinh tế số, cơ hội để Việt Nam phát triển

(LĐTĐ) Những năm gần đây, các hoạt động kinh tế số đã có sự tăng trưởng nhanh chóng và được Chính phủ quân tâm, ưu tiên phát triển. Theo các chuyên gia kinh tế, sự phát triển của kinh tế số không chỉ mang lại cho Việt Nam cơ hội cải thiện mạnh mẽ năng suất lao động trong tổng thể nền kinh tế, mà còn giúp kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu về GDP tại Đông Nam Á

Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu về GDP tại Đông Nam Á

Việt Nam tiếp tục được dự báo sẽ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á. Năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng 2,9% nhờ thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cũng như xuất khẩu mạnh mẽ.
Vận động đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ Hải Dương, Quảng Ninh tiêu thụ nông sản

Vận động đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ Hải Dương, Quảng Ninh tiêu thụ nông sản

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Công thương Hà Nội cho biết, nhằm tiếp tục hỗ trợ các địa phương ảnh hưởng dịch Covid-19 kết nối, tiêu thụ nông sản; ngày 23/2 vừa qua, Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hưởng ứng, tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy - hải sản của hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.
Tháng 1 kim ngạch xuất khẩu sang Úc đạt gần 392 triệu USD

Tháng 1 kim ngạch xuất khẩu sang Úc đạt gần 392 triệu USD

(LĐTĐ) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2021 xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc đạt gần 392 triệu USD (tăng 62,08 %) so với cùng kỳ. Qua đó, đưa kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc ước đạt gần 873 triệu USD, tăng 39,92% so với cùng kỳ năm 2020.
Giá điện có thể thay đổi theo quý

Giá điện có thể thay đổi theo quý

Bộ Công Thương đề xuất xem xét điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi; xem xét hệ số giảm giá điện nếu hộ sử dụng ít điện…
Giá rau củ, thực phẩm rẻ "giật mình", sức mua vẫn giảm

Giá rau củ, thực phẩm rẻ "giật mình", sức mua vẫn giảm

Ngày 23.2, giá thực phẩm tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt là các loại rau, củ, quả. Giá thịt lợn cao nhất giảm 40.000 đồng/kg, chỉ còn 160.000 đồng/kg.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động