Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường hợp tác kinh tế

Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường hợp tác kinh tế

(LĐTĐ) Nhằm hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức một cách cụ thể, đưa mối quan hệ hợp tác song phương lên mức cao hơn, thực chất hơn…Chiều 12/1/2021, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Đức theo hình thức trực tuyến.
Nhiều mặt hàng tăng giá trước Tết: Chỉ do yếu tố tâm lý

Nhiều mặt hàng tăng giá trước Tết: Chỉ do yếu tố tâm lý

Những ngày qua, giá một số mặt hàng tại chợ dân sinh, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn (heo), thịt bò và các loại hải sản, nguồn hàng về các chợ đầu mối vẫn ổn định. Nhiều ý kiến cho rằng, sự tăng giá này chủ yếu do yếu tố tâm lý.
SeABank dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ năm 2020

SeABank dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ năm 2020

(LĐTĐ) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vinh dự được Tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng 2 giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ năm 2020 và “Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ tín dụng năm 2020”. Bên cạnh đó, ngày 25/12/2020 sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế SeALady Cashback của SeABank đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng”.
Để không còn nỗi lo an toàn thực phẩm!

Để không còn nỗi lo an toàn thực phẩm!

(LĐTĐ) Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các mặt hàng thực phẩm như rượu bia, bánh kẹo… luôn có lượng tiêu thụ lớn nhất, đây cũng là mặt hàng bị làm giả, mua bán trôi nổi nhiều nhất trên thị trường. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần cẩn trọng chọn mua, bảo quản, tiêu thụ thực phẩm để phòng chống ngộ độc.
Cần sự chung tay của toàn xã hội

Cần sự chung tay của toàn xã hội

(LĐTĐ) Bên cạnh sự quyết liệt của cơ quan chức năng thì người tiêu dùng cũng phải tăng cường phát hiện các tổ chức, cá nhân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không an toàn. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân càng cần có sự chung tay của toàn xã hội.
Hoạt động thanh, kiểm tra chưa được minh định rõ

Hoạt động thanh, kiểm tra chưa được minh định rõ

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung nổi bật được chia sẻ tại Hội thảo công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 12/1.
Để thương hiệu không chỉ là tài sản của doanh nghiệp…

Để thương hiệu không chỉ là tài sản của doanh nghiệp…

(LĐTĐ) Trong hội nhập quốc tế, thương hiệu không chỉ là tài sản của doanh nghiệp, mà còn là hình ảnh của quốc gia. Trên thế giới, có nhiều thương hiệu đã trở thành hình ảnh quốc gia như: Boeing, Microsoft là hình ảnh của nước Mỹ; Toyota, Canon đại diện của Nhật Bản; Samsung, LG là biểu trưng của Hàn Quốc…Tại Việt Nam, những năm gần đây nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn hiểu được tầm quan trọng của thương hiệu đối với doanh nghiệp và quốc gia, do đó đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững và đạt được những kết quả khả quan.
Hanaka – Đổi mới sáng tạo Việt Nam và khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

Hanaka – Đổi mới sáng tạo Việt Nam và khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

(LĐTĐ) Trải qua 26 năm lịch sử hình thành và phát triển, Tập đoàn Hanaka được biết đến là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam với nhiều sản phẩm kinh doanh và đặc biệt có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện: máy biến áp, dây cáp điện; khu công nghiệp và bất động sản.
Nghề thu hồi nợ: Thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, niềm vui cùng khách hàng

Nghề thu hồi nợ: Thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, niềm vui cùng khách hàng

(LĐTĐ) Nhắc tới công việc thu hồi nợ, nhiều người thường có cái nhìn định kiến và tiêu cực mà chưa thực sự hiểu đúng rằng đây là một nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng tại các công ty, tổ chức tín dụng. Thực tế, đây là bộ phận tham gia trực tiếp vào quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với các khách hàng nhằm tìm hiểu, chia sẻ, tháo gỡ với những khách hàng đang gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay. Từ đó, giúp giảm thiểu nợ xấu và góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường cho vay tiêu dùng.
Nhu cầu mua sắm online mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp

Nhu cầu mua sắm online mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Tại buổi Tọa đàm người tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên 4.0, các diễn giả là các lãnh đạo, nhà quản lý, đại diện các tập đoàn trong và ngoài nước tư vấn thị trường đã cùng nhau chia sẻ về xu hướng tiêu dùng hiện nay.
Hàng nghìn người có mặt tại khu đô thị mới An Thới chào đón Phú Quốc lên thành phố

Hàng nghìn người có mặt tại khu đô thị mới An Thới chào đón Phú Quốc lên thành phố

(LĐTĐ) Tối 8/1, tại Khu đô thị đảo kiểu mẫu Sun Grand City New An Thới của Sun Group ở Nam đảo Phú Quốc, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Phú Quốc và các phường thuộc Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Kho bãi – Cơ sở hạ tầng không thể thiếu trong chuỗi cung ứng dịch vụ

Kho bãi – Cơ sở hạ tầng không thể thiếu trong chuỗi cung ứng dịch vụ

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trước những xu thế mới của thị trường, vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam phối hợp cùng với Công ty NS BlueScope Việt Nam tổ chức “Diễn đàn CEO: Xu hướng phát triển ngành công nghiệp kho bãi tại Việt Nam”.
Ra mắt sản phẩm bảo hiểm giáo dục PRU - Hành trang trưởng thành

Ra mắt sản phẩm bảo hiểm giáo dục PRU - Hành trang trưởng thành

(LĐTĐ) Ngày 8/1, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm giáo dục PRU- Hành trang trưởng thành một giải pháp tài chính khác biệt trên thị trường, không chỉ giúp bố mẹ xây dựng Quỹ học vấn đảm bảo cho con một tương lai tươi sáng mà còn là Quỹ tài chính linh hoạt để đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng suốt cuộc đời.
Visa hỗ trợ các công ty khởi nghiệp khai phá tiềm năng tăng trưởng toàn cầu

Visa hỗ trợ các công ty khởi nghiệp khai phá tiềm năng tăng trưởng toàn cầu

(LĐTĐ) Các công ty khởi nghiệp trong khu vực có thể đăng ký ngay hôm nay để trở thành 1 trong 6 công ty tham gia Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp của Visa.
Năm 2020, giá trị xuất khẩu Việt Nam đạt 281,5 tỉ USD, tăng 6,5%

Năm 2020, giá trị xuất khẩu Việt Nam đạt 281,5 tỉ USD, tăng 6,5%

(LĐTĐ) Chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Công Thương, sáng 7/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, kết thúc năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu với giá trị 281,5 tỉ USD, tăng 6,5% so với năm 2019 và là một trong những nền kinh tế có tốc độ xuất khẩu cao nhất trên thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xuất siêu ở mức cao kỷ lục 19,1 tỉ USD, qua đó ghi nhận 5 năm liên tiếp thặng dư cán cân thương mại…
Nghề thu hồi nợ: Công việc đòi hỏi bản lĩnh và sự tận tâm

Nghề thu hồi nợ: Công việc đòi hỏi bản lĩnh và sự tận tâm

(LĐTĐ) Thu hồi nợ - công việc vốn được ít người biết đến, nhưng lại đóng vai trò không hề nhỏ tại các ngân hàng hay những tổ chức, công ty tài chính. Đây là công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng từ am hiểu kiến thức pháp luật, tư duy nhanh nhạy, phản xạ tốt đến am hiểu thực tế. Đồng thời, nhân viên thu nợ cần hiểu tâm lý khách hàng, thấu hiểu những khó khăn mà họ đang gặp phải và luôn giữ được thái độ ôn hòa, bình tĩnh trong mọi trường hợp.
MM Mega Market Việt Nam mở rộng khu vực kinh doanh tại Đà Lạt

MM Mega Market Việt Nam mở rộng khu vực kinh doanh tại Đà Lạt

(LĐTĐ) Ngày 7/1, MM Mega Market Việt Nam chính thức công bố mở rộng khu vực kinh doanh tại Đà Lạt, nhằm đón đầu xu hướng phục hồi và tăng trưởng “ngành kinh tế động lực” của Lâm Đồng.
Bà Nguyễn Thị Nga – Doanh nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh Đại sứ Thương mại toàn cầu 2020

Bà Nguyễn Thị Nga – Doanh nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh Đại sứ Thương mại toàn cầu 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG là doanh nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh Đại sứ Thương mại toàn cầu 2020. Giải thưởng do tổ chức Women in International Trade (OWIT) - Hoa Kỳ trao tặng.
Gian nan chống hàng giả, hàng lậu dịp cận Tết

Gian nan chống hàng giả, hàng lậu dịp cận Tết

(LĐTĐ) Vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh. Lợi dụng dịp này, nhiều đối tượng sản xuất hàng giả, hàng lậu hàng kém chất lượng…để trà trộn, đưa ra lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Để ngăn chặn tình trạng trên, các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan quản lý thị trường đã và đang đẩy mạnh phối hợp triển khai quyết liệt các giải pháp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động