Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở các địa phương

(LĐTĐ) Ngày 20/2, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã dẫn đầu các đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại một số đơn vị, địa phương...
kiem tra cong tac chuan bi dai hoi dang bo cac cap o cac dia phuong Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở
kiem tra cong tac chuan bi dai hoi dang bo cac cap o cac dia phuong Chủ động triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI
kiem tra cong tac chuan bi dai hoi dang bo cac cap o cac dia phuong Bộ Chính trị cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
kiem tra cong tac chuan bi dai hoi dang bo cac cap o cac dia phuong
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm việc với Huyện ủy Mỹ Đức.

Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Mỹ Đức về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp của Huyện ủy Mỹ Đức.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ còn lại, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy khóa mới. Trong công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, huyện Mỹ Đức cần rà soát kỹ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự… để có giải pháp chỉ đạo, định hướng cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, không để người không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lưu ý Huyện ủy Mỹ Đức chuẩn bị văn kiện đại hội sát thực, có định hướng cụ thể các mục tiêu cho nhiệm kỳ mới.

Đoàn công tác số 9 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng để kiểm tra về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Thìn, đến nay, 285/288 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội với đầy đủ các nội dung theo quy định, được dư luận cán bộ và nhân dân đánh giá cao. Ban Thường vụ Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội điểm tại 3 đơn vị, gồm: Đảng bộ xã Trung Châu, Đảng bộ cơ quan UBND huyện và Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nghiêm túc, chu đáo, toàn diện. Trong đó, toàn Đảng bộ huyện đã chỉ đạo tổ chức cơ bản xong đại hội chi bộ, là tiền đề tốt để tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, dự thảo Báo cáo chính trị ở đại hội đảng bộ xã, thị trấn và huyện phải được đầu tư thích đáng, góp ý thực chất, đặc biệt phản ánh được những vấn đề nhân dân quan tâm và mong muốn cấp ủy, chính quyền giải quyết.

Đoàn công tác số 12 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ. Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn, toàn quận có 26 tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, Quận ủy đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ; thành lập 8 tổ công tác để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ phường Xuân La và Chi bộ Kho bạc Nhà nước được Quận ủy chọn tổ chức đại hội điểm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dự kiến trong tháng 3 sẽ tiến hành đại hội. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận, Quận ủy Tây Hồ đã thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị văn kiện, nhân sự và công tác phục vụ đại hội. Đến nay, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận đã được sửa đổi, bổ sung lần 3.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Quận ủy Tây Hồ sớm tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội từ quận đến cơ sở; nắm tình hình, chỉ đạo tốt 185 chi bộ tổ chức đại hội. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở, Quận ủy cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo triển khai trong toàn quận việc tổ chức đại hội đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng. Cùng với đó, quận cần thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động