Kiểm soát chất lượng thực phẩm phục vụ Tết

Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. UBND các tỉnh, thành phố đang tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ trong dịp Tết.
kiem soat chat luong thuc pham phuc vu tet Tết Mậu Tuất 2018: Người dân không lo hàng ‘đội’ giá
kiem soat chat luong thuc pham phuc vu tet Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết 2018

Lào Cai có hơn 180 km đường biên giới giáp với Trung Quốc, trong đó có một cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia và nhiều cửa khẩu phụ, lối mở truyền thống trên sông, trên đất liền. Ðây là điều kiện thuận lợi cho đối tượng buôn lậu nhập các loại thực phẩm vào Việt Nam.

Chi cục trưởng Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai Nguyễn Bá Bình cho biết: Dịp Tết Nguyên đán, tâm điểm của tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới Lào Cai chủ yếu tập trung vào các khu vực như: Duyên Hải, Cầu Sập, khu Ðền Thượng (TP Lào Cai); Pạc Bo, Na Lốc... (huyện Mường Khương). Từ đây, hàng lậu được phát tán, xé lẻ, vận chuyển bằng các phương tiện: xe ôm, xe thồ, xách tay, cất giấu trên xe ô-tô, vận chuyển trên tàu khách... để đưa về các địa phương tiêu thụ.

kiem soat chat luong thuc pham phuc vu tet
Lực lượng chức năng lấy mẫu giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: GIA HÂN

Hiện trên toàn tuyến biên giới, lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã bố trí chốt chặt 24 giờ hằng ngày ở các lối mở, nơi các đối tượng thường lợi dụng để vận chuyển hàng lậu qua khu vực dọc sông Hồng, sông Nậm Thi hoặc mang vác bằng đường bộ. Lực lượng tăng cường tuần tra, phối hợp kiểm soát, nắm chắc địa bàn trọng điểm, nhất là nơi tập kết hàng hóa tại khu vực biên giới, nắm bắt các đối tượng cầm đầu, đối tượng vận chuyển hàng lậu; tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân, người dân không tiếp tay, không tham gia buôn lậu, không vận chuyển hàng hóa trái phép; không sử dụng hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc… Ðồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai và các cơ quan chức năng trên địa bàn thường xuyên lấy mẫu kiểm nghiệm nhanh để phục vụ công tác phòng, chống ngăn chặn thực phẩm bẩn, nhất là các loại thực phẩm được tiêu thụ với khối lượng lớn trong dịp Tết.

Cùng với chuẩn bị lượng thực phẩm dồi dào phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết, các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Các doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị cung ứng hàng hóa, nhất là thực phẩm phục vụ Tết trị giá hơn 17,8 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị hàng bình ổn thị trường là hơn 7.000 tỷ đồng (tăng hơn 20% so với năm 2017). Thành phố đã thiết lập được hơn mười nghìn điểm bán hàng bình ổn thị trường, với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, gạo, dầu ăn…

Ðể giúp người dân có sự lựa chọn đa dạng nhưng phải bảo đảm ATTP, TP Hồ Chí Minh sẽ mở Hội chợ Xanh 2018, với gần 100 gian hàng của 53 đơn vị đã được chứng nhận "Chuỗi thực phẩm an toàn". Saigon Co.op cũng chủ động đầu tư một phòng thí nghiệm tại trung tâm phân phối của mình ở Bình Dương và xe kiểm nghiệm lưu động chuyên nghiệp có thể kiểm tra chất lượng hàng hóa tận nguồn trước khi chuyển về kho tập trung để đưa ra thị trường tiêu thụ...

Tại TP Hà Nội, các cơ quan chức năng dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sẽ tăng khoảng 15% so với bình thường. Tuy nhiên, ngoài mặt hàng thịt lợn, thịt gà sản xuất trên địa bàn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, còn một số mặt hàng khác như gạo mới đáp ứng đủ 35%; thịt bò 15%, thủy hải sản 5%; thực phẩm chế biến 25%; rau, củ 65%, trái cây an toàn, truy xuất nguồn gốc mới đáp ứng được 30% nhu cầu… số còn lại được nhập từ các tỉnh, thành phố lân cận.

Nguy cơ mất ATTP là khá cao, nếu không được kiểm soát tốt. Chi Cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Trần Ngọc Tụ cho biết: Ðể bảo đảm ATTP phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh siêu thị.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP lưu thông trên thị trường… Tại quận Thanh Xuân, từ đầu tháng 1-2018 đến nay, các đoàn thanh tra đã kiểm tra 248 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, trong đó phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt là 30 triệu đồng…

Đối với mặt hàng thực phẩm được nhập từ các địa phương khác, UBND thành phố Hà Nội đã làm việc với các địa phương trong việc quản lý, bảo đảm ATTP theo chuỗi cung ứng, tiêu thụ. Ðồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra các chợ đầu mối, siêu thị, chợ cóc, nhất là thị trường khu vực nông thôn; thành lập điểm chốt để kiểm soát nguồn thực phẩm từ nơi khác đưa về Hà Nội. Dịp này, TP Hà Nội sẽ triển khai xe lưu động tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm rau, củ, quả, thịt để kiểm tra nhanh chất lượng thực phẩm ở các chợ, siêu thị, các điểm chốt vào thành phố…

Ðiểm mới trong công tác thanh tra, kiểm tra ATTP Tết Nguyên đán Mậu Tuất, là các đoàn thanh kiểm tra của T.Ư chủ yếu đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của T.Ư chứ không làm thay địa phương. Do vậy, địa phương nào không thực hiện nghiêm túc, Ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về vệ sinh ATTP sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ để có hình thức xử lý kịp thời.

Ðối với các mẫu cần kiểm nghiệm ở phòng thí nghiệm, cần ưu tiên làm sớm và trả kết quả nhanh, để cảnh báo kịp thời đến người tiêu dùng. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm trước Tết, song ra Tết mới công bố kết quả.

Nguyễn Thanh Phong

Cục trưởng ATTP (Bộ Y tế)

Theo Anh Liêm - Hồng Tuyến/nhandan.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động