Khu rừng yên ả

Chỉ có ở nơi nào đó trong vòng tay cha mẹ, mới thấy lòng yên ả. Dù chúng ta còn nhỏ, đã lớn hay đã già.
Ngày xưa cháu nghĩ..
Cần gieo xuống nơi tâm hồn con trẻ những hạt giống của tình yêu

Mấy tháng mới về thăm nhà, buổi sáng sớm nằm trong phòng kín chẳng có chút ánh sáng nào lọt qua, tiếng chim hót véo von, réo rắt, quàng quạc, gù gù từ phía phòng khách khiến tôi tỉnh giấc.

Từ bao giờ không rõ, bố nuôi đủ các loại chim, ngoài những con Khướu, con Mi, con Sáo còn có cả cu gáy, Chim Lợn, thậm chí nuôi cả .. Cú. Bức tường nhà giờ nham nhở chỗ treo lồng chim, thỉnh thoảng một cái đinh bị rơi xuống lại tạo thành một lỗ mầu xám lở bở trông phát khiếp. Nhìn vào bức tường nhà tôi cứ như là thao trường tập bắn. Có lần hết chỗ treo chim, bố đóng ngay một cái đinh cạnh... ban thờ, mẹ tôi tức tối ra mặt: “Chim ông treo ngay ra chỗ khác không tôi .. bóp chết bây giờ đấy”. Nhưng chỉ được vài bữa “di tản”, bố lại cắm thêm vài chiếc đinh ở quanh đâu đó. Nói mãi cũng chán, cuối cùng mẹ mình cũng bảo: “Thôi để nó hót cho các cụ đỡ buồn”.

Khu rừng yên ả

Bố bị cao huyết áp, nhưng mỗi lần có ai gọi điện bảo đi “xem chim” là bố nhảy lên xe máy, bất kể trời nóng hay lạnh, mưa hay tạnh. Nơi bố đến chủ yếu là một ngôi nhà nhỏ ở trong làng, trong bản, thậm chí trong rừng. Cái khoản này thì mấy tay đua xe ở Hà Nội, Hải Phòng hoặc các chú ở giải đua mô tô địa hình quốc tế cứ phải gọi bằng "cụ". Lúc về bố bao giờ cũng có sản phẩm là một chú chim gì đó, đôi khi bố còn tha về nào trăn, rắn, khỉ. Có lần đang đi giữa trưa nắng hè, cả người lẫn xe lăn đùng xuống rãnh bên đường. Hóa ra bị choáng do huyết áp tăng cao, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ mếu máo: “Từ nay không chim với cò gì nữa nhé”. Nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy.

Bố rất khéo tay, đan những chiếc lồng chim nhiều kiểu dáng, sơn đủ mầu sắc rất đẹp. Đôi khi có một chiếc xe khách đi qua thị trấn dừng lại ngắm nghía con chim và sau đó hỏi..mua lồng. Thấy được giá bố cũng bán rồi lại hì hục vót vót đan đan cái khác.

Khu rừng yên ả

Trong “Rừng Amazon” thì bố cưng nhất chim Khướu, con má trắng còn gọi là Bồ Chao, một loại chim họ Họa Mi.Con chim này có bộ lông mềm, dày, xốp, có màu nâu phần trên đầu có cái mào, và ngực, bụng màu trắng muốt, hai bên mắt có vệt đen kéo dài, cánh tròn, chân khỏe và cao, thích nghi với việc di chuyển trên mặt đất và trên các cành cây, có tiếng hót vang không trong giọng và ồn ào. Tuy không hót hay được như Họa Mi nhưng lại rất nhiệt tình hót ( hát hay không bằng hay hát mà). Bố có tới 3 con Khướu má trắng loại này, mỗi con được nhốt riêng một chiếc lồng và được dùng bữa bằng các loại cào cào, châu chấu, thỉnh thoảng còn xơi cả loại nhộng tằm được băm nhỏ.

Khướu má đỏ là loại khá hiếm, bố phải lặn lội vào tận trong làng Mạ để mua về. Loại má đỏ này hót không hay bằng má trắng nhưng có vẻ hót sung hơn, đứng gần thì điếc cả tai. Cô nàng này có vẻ đánh đá quá.

Bố còn có vài con Loan Phượng (còn có tên gọi là Giẻ cùi hay Phượng hoàng) mầu đen trắng, có con xanh đỏ. Mấy chú này ăn thuộc hàng khủng mà cái gì cũng chén được. Con trống và con mái được nhốt cùng nhau thành một cặp. Nghe tên thì hay thế thôi nhé, nhưng mấy anh, ả này có họ gần với Quạ đấy.

Bố có một đàn Chào mào má trắng còn non khoảng gần chục con. Chúng có vẻ vui hơn những con bị nhốt riêng. Cả đàn chào mào nhảy nhót trên những cành cây gài trong lồng rồi cất lên những tiếng kêu gù gù bé xíu. Loại này thuộc bộ Sẻ, có mầu lông rất chán là mầu đen hoặc ô liu . Tuy nhiên huyệt, má, họng, lông mày lại đa dạng có mầu vàng, đỏ hay da cam. Nghe nói trứng của chúng mầu hồng tía trông rất đẹp. Mấy chú này bình thường thì hót rè rặt lắm nhưng cứ thấy chú nào khác hót lên là “tức nhau tiếng gáy”, hót loạn xạ. Thỉnh thoảng bố cầm cái còi chim hót (hình giống chiếc còi, thổi vào nghe như tiếng chim hót) làm mấy chú gân cổ lên hót râm ran.

Khu rừng yên ả

Chim Quế Lâm là một loại có họ với Khướu, chúng có một giọng hót với nhiều giọng điệu du dương. Trong đó, mỗi cá thể sẽ có nhiều giọng riêng biệt khác nhau, tạo nên những bản đồng ca hay nhất. Quế Lâm còn có tên là chim Tương tư, Uyên ương, Oanh. Mấy chú chim này bố lên tận Sapa mới mua được, vì chúng sống trên những sườn đồi thông cao vút ở vùng lạnh. Ở những con đã trưởng thành có những mảng màu đỏ hoặc cam tươi và một vòng vùng sáng quanh mắt của chúng, theo đó còn có những mảng màu xanh ôliu, màu vàng sáng, họng có màu cam tươi với cái cằm màu vàng. Những con trống thể hiện vô số “bài hát” du dương đủ các giai điệu để dụ dỗ các con mái để tạo thành một cặp Uyên ương quấn quýt bên nhau không rời.

Trong “Rừng Amazon” của bố láu lỉnh nhất là mấy ả Họa Mi. Bố bảo Họa mi ở huyện Mường Khương, Lào Cai “bạo” hơn nên cụ đã lặn lội lên tận đó rinh về hai con. Ngoài giọng hót cao vút, lảnh lót làm những loại chim khác cảm thấy “ghen tị” thì những chú chim đực còn là những chiến binh thực thụ khi tham gia những màn đá nhau (gọi là Họa Mi chiến). Bố bảo mấy con này có người trả đến vài triệu nhưng vẫn tiếc chưa bán.

Ngoài ra còn có những con Chích chòe than, chòe lửa, Cu gáy… được bố tập hợp về “Rừng Amazon”. Mùi phân chim cộng với mùi cám, thức ăn cho chim lúc nào cũng vảng vất quanh nhà. Ban đầu ngửi cũng khó chịu nhưng ở vài ngày thì thấy cũng ...bình thường.

Đó còn chưa kể bố còn nuôi 1 con trăn, một con nhím hôi rình nhưng bị mẹ “xua” lên tầng thượng, muốn ngắm nghía thì bố phải leo cầu thang mệt nghỉ.

Bố chơi chim đã được gần chục năm, vừa chơi vừa bán kiếm lời. Cứ đi đâu là bố không đi được lâu vì sốt ruột đàn chim ở nhà. Nếu có nhờ ai trông giúp thì cũng chẳng yên tâm. Tôi nhớ năm ngoái bố về quê nhờ thằng rể trông giúp, hôm sau quay về nhà hai con chim đã lăn đùng ra chết. Hôm rồi tôi về, bố đèo mẹ đi lấy thuốc đau lưng, chiều đến bố kiểm tra cũng thấy một con Mi lăn ra chết, bố thơ thẩn suốt cả buổi tối...

Đã lâu không về thăm nhà, thức dậy trong “rừng Amazon” thấy lòng xôn xao, nhẹ bẫng như một bức email không có file đính kèm. Chỉ có ở nơi nào đó trong vòng tay cha mẹ, mới thấy lòng yên ả. Dù chúng ta còn nhỏ, đã lớn hay đã già.

Mai kia lại đi, lại tiếp tục vật lộn với cuộc sống vội vã, tôi lại thèm được trở thành một bà già "lắm lời" như mẹ, cặm cụi rửa lồng chim cho ông chồng rồi lẩm bẩm mỗi khi có điện thoại của các con: “Tao mệt vì chim của bố mày lắm rồi”

Minh Phương

(Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động