Không thiếu hụt lao động sau Tết

(LĐTĐ) Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, tại nhiều công ty, khu công nghiệp ở Hà Nội, công nhân đã trở lại làm việc đầy đủ, hăng say tham gia lao động sản xuất. Qua đó, đã xóa bỏ nỗi âu lo của người sử dụng lao động về tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động Đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 tại khu công nghiệp Đảm bảo an toàn cho người lao động trước dịch Covid-19

Yên tâm trở lại làm việc

Thông thường, sau Tết Nguyên đán là giai đoạn cao điểm về nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng khiến nhiều người có tâm lý e dè, ngại quay lại vùng có dịch hoặc tập trung đông người. Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô không khí lao động vẫn diễn ra hăng say, tích cực.

Bắt đầu từ mùng 6 Tết Âm lịch (30/1), phần lớn các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường. Theo ghi nhận, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt tỷ lệ cao.

Không thiếu hụt lao động sau Tết
Người lao động trở lại làm việc sau Tết (Ảnh: Minh Phương)

Chị Nguyễn Thị Thu, công nhân Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội chia sẻ: “Gần 10 năm làm việc tại công ty, năm nào tôi cũng trở lại công ty làm việc sau kỳ nghỉ Tết đúng thời gian quy định. Trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới, mặc dù vừa trải qua một kỳ nghỉ đầy khó khăn nhưng chúng tôi đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc, hăng say lao động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Nói về lý do luôn chấp hành đúng quy định nghỉ Tết của công ty, chị Thu cho biết, trước hết là ý thức trách nhiệm với công việc. Hơn nữa, làm việc tại công ty, người lao động luôn được quan tâm, chăm lo đảm bảo mọi chế độ, chính sách.

Ví dụ như Tết năm nay, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công ty vẫn cố gắng cho người lao động chế độ phúc lợi đầy đủ nhất, được tặng quà và những người có quê xa được hỗ trợ xe đưa về quê ăn Tết... “Chính sự quan tâm, chăm lo, bảo đảm các chế độ, chính sách đó là động lực để chúng tôi gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty” – chị Thu bày tỏ.

Hiểu rõ tầm quan trọng và vai trò của mình đối với sự phát triển của công ty cũng như sự tương quan giữa ý thức làm việc với quyền lợi mà mình được hưởng, anh Nguyễn Văn Nam, công nhân Công ty Goldsun Việt Nam bày tỏ: “Trở lại sau kỳ nghỉ Tết, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, người lao động chúng tôi đã sẵn sàng với công việc và đặt ra mục tiêu cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần vào sự phát triển chung của công ty. Bởi hoạt động sản xuất của công ty có phát triển thì đời sống việc làm của người lao động mới được đảm bảo và ngày càng nâng cao”.

Hài lòng trước sự trở lại đầy đủ của người lao động sau kỳ nghỉ Tết, bà Nguyễn Thùy Chi – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết, theo báo cáo từ các Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho thấy, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã bắt đầu đi vào sản xuất ổn định, gần 100% công nhân lao động yên tâm quay trở lại làm việc. Tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng của đội ngũ công nhân viên lao động trong các doanh nghiệp tương đối ổn định, không phát sinh mâu thuẫn hay vướng mắc.

Để tạo được tâm lý ổn định và động lực cho công nhân yên tâm quay lại làm việc, thời gian trước, trong và sau Tết chủ sử dụng lao động đã quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động, quan tâm chăm lo đến lợi ích thiết thực và tạo sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp. Từ đó mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động cũng trở nên hài hòa, ổn định.

Cùng với đó, phát huy vai trò là tổ chức bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, ngay từ những ngày đầu công nhân trở lại làm việc Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cũng thường xuyên phối hợp với các chủ tịch công đoàn cơ sở tiến hành nắm bắt tình hình lao động sản xuất của công nhân lao động tại các đơn vị và kịp thời nhắc nhở cũng như động viên, thăm hỏi. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động để người lao động yên tâm làm việc.

Đồng hành cùng người lao động

Thời gian gần đây, tình trạng người lao động nhảy việc, đã giảm khá nhiều so với những năm trước. Một trong những lý do được các chuyên gia chỉ ra chính là nhờ giải pháp giữ chân người lao động bằng lợi ích hài hòa, có lợi cho đôi bên như đảm bảo công việc ổn định, lương và phúc lợi được cải thiện, chính sách chăm lo Tết tương đối chu đáo của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty bia Sài Gòn - Hà Nội chia sẻ, nắm bắt được tâm lý của người lao động, thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa để không người lao động nào bị mất việc, nghỉ việc không lương.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe cho công nhân về quê ăn Tết, thăm hỏi động viên, quán triệt tư tưởng cho người lao động cả dịp trước, trong và sau Tết. Nhờ đó, sau dịp Tết Nguyên đán, 99% công nhân của công ty đã trở lại làm việc bình thường.

Cùng với bảo đảm chế độ lương thưởng, phúc lợi xã hội, nhiều công ty còn chú trọng tối đa công tác phòng chống dịch Covid-19, tạo môi trường làm việc an toàn cho công nhân, người lao động. Ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long), cho biết, từ ngày 18/2, 3 nhà máy công ty chính thức quay trở lại làm việc.

Ngoài các biện pháp đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt vẫn duy trì thường xuyên từ trước Tết, từ 18/2, công ty lắp thêm các vách ngăn ở các dây chuyền sản xuất. Đối với người lao động quê ở Hải Dương, công ty đã có tin nhắn thông báo tạm cho nghỉ để theo dõi dịch bệnh. Trong thời gian này, người lao động vẫn được nhận 70% tiền lương.

Ông Nguyễn Anh Ngọc cũng chia sẻ thêm, những năm trước, trong ngày khai hội đầu năm, lãnh đạo Công ty thường tổ chức gặp mặt tập trung sân khấu ngoài trời. Năm nay, ai làm việc chỗ nào ở nguyên chỗ đấy, 15 phút đầu giờ, lãnh đạo đọc thư chúc mừng năm mới qua loa. Sau đó, công nhân quay trở lại làm việc.

“Dịch bệnh đã làm thay đổi nhiều thứ, dù khó khăn, lãnh đạo công ty vẫn giữ nguyên mức lì xì cho người lao động 200.000 đồng/người, chỉ khác mọi năm là nay chuyển khoản. Trong ngày đầu tiên đi làm, người lao động sẽ nhận được tin nhắn lì xì đầu năm từ ngân hàng”, ông Ngọc cho hay.

Có thể thấy, nhờ sự quan tâm kịp thời của các cấp Công đoàn mà đặc biệt là chủ doanh nghiệp trong những năm qua, số người lao động hài lòng với công việc và mong muốn gắn bó với công ty ngày một tăng lên. Nhờ đó, góp phần vào việc nâng cao năng suất lao động cũng như thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế đất nước nói chung./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động