Không nên tự ý dùng các loại đá chữa bệnh
Những sai lầm hầu như ai cũng mắc, khiến mang bệnh tật | |
Quét sạch bệnh tật trong người với 10 bài tập thần kỳ |
Như Lao động thủ đô đã đưa tin, ông Nguyễn Xuân T. (82 tuổi, Hà Nam) mắc đái tháo đường 27 năm, nhưng tình trạng bệnh của ông được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông T. phải nhập viện điều trị vì bị bỏng nặng do sử dụng “cặp đá kỳ diệu” được quảng cáo tràn lan trên mạng.
Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân, “cặp đá diệu kỳ” này bao gồm hai viên đá được quảng cáo là đá bazan, được gia công dưới dạng thỏi phẳng. Cặp đá được bán kèm một đôi găng tay, một chiếc khăn mặt bông.
Sản phẩm được bán với nhiều mức giá trên thị trường, giao động từ 260-700 nghìn đồng/đôi, với những lời quảng cáo “có cánh” như: “Chườm gan, chườm thận, chườm đa năng, giúp đả thông bế tắc mao mạch ngoại vi...”
Bàn chân bị bỏng của ông T. sau khi dùng “cặp đá thần kỳ” để chườm. (ảnh: BVCC) |
Cách sử dụng của nó cũng rất đơn giản: Luộc trong nước sôi 20 phút hoặc hâm nóng bằng nhiệt độ cao 2-5 phút trong lò vi sóng rồi chườm vào các bộ phận trên cơ thể. Đối với người bệnh đái tháo đường, thì việc sử dụng viên đá này được quảng cáo có tác dụng giảm tê bì chân tay, lưu thông khí huyết…
Mặc dù, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tác dụng của “cặp đá thần kỳ” đối với việc chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, do tâm lý đám đông, những lời giới thiệu truyền miệng từ người này sang người khác, sản phẩm này đã được nhiều người dân, trong đó có những bệnh nhân đái tháo đường sử dụng.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân Nguyễn Xuân T. thấy chân ông bị sưng tím, vợ ông đã lấy cặp đá nói trên cho vào lò vi sóng quay nóng lên với nhiệt độ cao trong thời gian 5 phút. Sau khi chườm chân 30 phút, ông T. bị tăng huyết áp, mặt đỏ lựng. Đến khi con trai ông phát hiện, chân ông đã bị bỏng nặng, xuất hiện những mảng phồng rộp lớn.
Các bác sĩ cảnh báo, đây không phải trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân đái tháo đường tự ý chườm nóng bằng các nguyên liệu khác nhau: đắp lá, chườm đá, dùng đá muối Hymalaya...
Việc chườm nóng, dùng nhiệt điều trị chứng tê bì cần hết sức thận trọng và phải được kiểm soát vì với bệnh nhân đái tháo đường, biến chứng thần kinh ngoại vi khiến bệnh nhân tê bì, mất cảm giác nóng lạnh. Khi sử dụng đá chườm, người bệnh không cảm nhận được sức nóng của đá, gây bỏng nghiêm trọng mà vẫn không biết.
Trước đó, tại Bệnh viện E cũng tiếp nhận, cấp cứu cho một cụ bà 67 tuổi ở Hà Nội bị dị vật đường tiêu hoá do ngậm đá nano chữa ho. Đặc biệt, bệnh nhân bị mắc bệnh tiểu đường type 2 nhưng đã bỏ thuốc để ngậm đá dẫn đến tình trạng bệnh nặng thêm.
Bệnh nhân đang được bác sĩ lấy dị vật. (ảnh: BVCC) |
Theo gia đình người bệnh, trước đó vài ngày cụ bà bị ho nhiều nên đã tự dùng thuốc viên ngậm được tặng tại một sự kiện tư vấn về sức khoẻ. Viên “thuốc” này được quảng cáo là đá nano có thể chữa bách bệnh, từ đau xương khớp (chỉ cần dán vào chỗ đau), viêm họng (ngậm), đái tháo đường (pha vào nước uống)… Khi bị ho, cụ bà đã ngậm viên đá này lúc ngủ và vô tình nuốt.
Các bác sỹ Khoa Thăm dò chức năng - nội soi, Bệnh viện E đã gắp dị vật ra khỏi đường tiêu hoá của bệnh nhân, dị vật có đường kính gần 2cm. Cái khó của ca bệnh này là dị vật mà bệnh nhân nuốt phải là hình tròn, trơn, nên rất khó gắp ra. Thêm nữa, dị vật này có thể không nằm cố định mà di chuyển trong đường tiêu hóa của bệnh nhân, dễ đi sâu vào cơ thể, gây tổn thương cơ quan nội tạng như thực quản, dạ dày, ruột…
Các bác sỹ cảnh báo, hiện chưa biết rõ công dụng thực sự của loại đá này đối với sức khỏe con người nên người dân đừng tin tưởng mà bỏ thuốc điều trị bệnh, nhất là các bệnh mãn tính của người già như tăng huyết áp, đái tháo đường, cơ xương khớp...
Cận cảnh cặp đá được cho là có khả năng chữa bệnh bách bệnh. |
Trong một lần trả lời báo chí về việc sử dụng đá quý để chữa bệnh ung thư, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết: Để điều trị bệnh ung thư, các bác sĩ phải căn cứ theo từng loại ung thư để biết được do virus nào gây ra mà sử dụng phác đồ điều trị thích hợp.
Khác với những căn bệnh khác, nếu phát hiện hoặc điều trị chậm trễ, bệnh nhân ung thư sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Từ đó, ông cho rằng phương pháp sử dụng đá quý để chữa bệnh chỉ mang tính chất tâm linh, giúp người bệnh có niềm tin vào sự sống còn để đấu tranh với bệnh tật theo hướng tích cực. Đây cũng là cách chữa bệnh của những người cổ đại khi mà khoa học, y tế chưa được phát triển như ngày nay.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8
Tin khác
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID
Y tế 15/04/2024 17:13
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 15/04/2024 13:23