Không đùa với thuốc trừ cỏ cực độc

Thuốc diệt cỏ có hoạt chất Paraquat (gọi tắt là thuốc trừ cỏ Paraquat) là loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cực độc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người cũng như môi trường nước và không khí.
tin nhap 20161006091424
Giật mình "công nghệ" làm đẹp chuối bằng thuốc trừ cỏ

Dù ngành nông nghiệp đã vào cuộc mạnh mẽ trong việc siết chặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong chăn nuôi nhưng dường như vẫn còn kẽ hở để những kẻ hám lời lợi dụng, đầu độc người tiêu dùng. Sau sầu riêng ép chín bằng thuốc lạ đến chuối ép chín bằng thuốc trừ cỏ và trừ sâu khiến người đứng đầu Bộ NN&PTNT cũng phải “giật mình”.

Mặc dù đã được Bộ NNPTNT khuyến cáo không sử dụng, nhưng trong quá trình canh tác, một số người dân xã Vân Hòa (Ba Vì - Hà Nội) vẫn sử dụng loại thuốc cực độc này để diệt cỏ hoang, khai thác đất trống, đồi trọc… Đây cũng chính là khẳng định của đại diện chính quyền sở tại.

Đã hạn chế nhưng vẫn sử dụng

Theo phản ánh của bà N.K.O - chủ một trang trại tại xã Vân Hòa (Ba Vì), dù thuốc trừ cỏ Paraquat đã được khuyến cáo độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường, nhưng do thói quen, cộng với việc kiểm soát thuốc BVTV còn lỏng lẻo, hiện loại thuốc diệt cỏ này vẫn được nhiều người nông dân sử dụng.

tin nhap 20161006091424
Ảnh minh họa.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã tìm đến xã Vân Hòa, thời điểm chúng tôi xuống cơ sở, bà con đã xong vụ gặt. Họ ra đồng chỉ để dặm lúa, nhổ cỏ, thêm phân bón, nên ngoài bao bì các loại phân bón dùng phổ biến trong canh tác còn vương rải rác trên các cánh đồng, chúng tôi không tìm được vỏ chai thuốc diệt cỏ có chất Paraquat nào. Tuy nhiên, đem những phản ánh việc người dân trên địa bàn vẫn sử dụng thuốc diệt cỏ có hoạt chất cực độc trong trồng trọt đến gặp UBND xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, chúng tôi được bà Đoàn Thị Ngọc Tam - Cán bộ chuyên trách các vấn đề về BVTV xã Vân Hòa giải đáp một số thắc mắc.

Bà Tam cho biết, thông tin người dân trên địa bàn vẫn sử dụng thuốc diệt cỏ Paraquat là đúng và đang là một trong những bất cập còn tồn tại ở xã Vân Hòa. Theo bà Tam, sở dĩ có những bất cập trên là do thói quen canh tác của một số bà con còn lạc hậu. Với đặc thù 60% dân số trên địa bàn là dân tộc Mường, nhận thức và sự tiếp nhận kiến thức khoa học còn hạn chế nên khó tránh khỏi những sai sót.

Cũng theo bà Tam, do đặc thù diệt cỏ nhanh, diệt được trên diện rộng, nên trước đây, thuốc diệt cỏ Paraquat được dùng khá phổ biến. Song, sau khi được Bộ NN&PTNT khuyến cáo, một số bà con nông dân đã biết Paraquat là chất cực độc, có thể phá hủy nội tạng con người, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp, nên việc sử dụng thuốc này đã khá dè dặt. Tại xã Vân Hòa, bà con sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat chủ yếu với mục đích diệt cỏ dại ở những bãi đất bắt đầu khai hoang…

Nói không với Paraquat

Chia sẻ về các tính năng của thuốc trừ cỏ Paraquat, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ NN&PTNT Ngô Tiến Dũng thông tin, cho đến nay vẫn chưa có loại thuốc trừ cỏ nào diệt được cỏ nhanh và gọn như thuốc trừ cỏ Paraquat. Tuy nhiên, hoạt chất diệt cỏ nhanh, trên diện rộng Paraquat là chất cực độc.

Theo Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ NN&PTNN Ngô Tiến Dũng, trên thực tế, thuốc trừ cỏ Paraquat vẫn lưu hành tại Việt Nam, chưa bị cấm sử dụng mà chỉ dừng lại ở mức độ khuyến cáo. Trước những tác hại vượt ngưỡng cho phép của thuốc trừ cỏ Paraquat, Cục Bảo vệ Thực vật đã đề xuất Bộ NN&PTNT thành lập Hội đồng Khoa học đánh giá, loại bỏ thuốc trừ cỏ Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam theo quy định. Do đó, chúng ta có thể khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các loại thuốc trừ cỏ có hoạt chất Glyphosate và Glufosinate-ammonium. Các loại thuốc trừ cỏ này có khả năng diệt cỏ nhanh, gọn, nhưng độc tính thấp hơn thuốc trừ cỏ Paraquat. Trong đó, Glyphosate độc nhóm IV; Glufosinate-ammonium độc nhóm III (WHO). Độc tính môi trường cũng như các chuyển hoá cũng ít gây tác hại hơn so với Paraquat.

Trong quá trình sử dụng, nếu thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ phun xịt không an toàn…, thì người sử dụng rất dễ bị phơi nhiễm qua da và đường hô hấp. Paraquat xâm nhập vào cơ thể khi nuốt, hít thở hoặc khi tiếp xúc với da và mắt. Sự tiếp xúc thường xảy ra trong quá trình pha, phun thuốc, rò rỉ bình bơm, điều chỉnh bình bơm, tại các khu vực tiếp xúc như bàn tay, cổ tay, chân, lưng và bộ phận sinh dục. Chưa kể, nếu uống thuốc trừ cỏ Paraquat với mục đích tự tử hoặc chủ ý đầu độc, chỉ với một lượng nhỏ từ 5-10ml, bệnh nhân cũng có thể tử vong.

“Nếu uống phải thuốc trừ cỏ Paraquat, lập tức gặp phải hiện tượng loét miệng, đau dọc xương ức và đau vùng thượng vị do tổn thương dạ dày. Kế đến là vàng mắt, vàng da, xét nghiệm có men gan cao, suy thận. Diễn tiến bệnh sẽ ngày càng nặng trong 2-3 tuần lễ, thuốc làm tổn thương gan, thận, tổn thương phổi (xơ phổi), bệnh nhân sẽ tím tái, khó thở và ngưng tim…”- ông Dũng cho hay.

Nhận định về vấn đề này, ông Phan Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Vân Hòa cho biết, việc sử dụng thuốc diệt cỏ có chất cực độc Paraquat vẫn còn tồn tại ở xã Vân Hòa, nhưng không phổ biến. Việc lưu hành thuốc BVTV tại xã Vân Hòa được quán triệt theo chỉ đạo, thuốc được mua ở 2 cửa hàng được cấp phép kinh doanh tại địa phương. Qua công tác tuyên truyền và các hội thảo, hội nghị, người dân xã Vân Hòa đã có những nhận thức đúng đắn về việc sử dụng thuốc BVTV.

“Hiện các hộ trồng thuốc nam, trồng rau sạch đã sử dụng hoàn toàn các chế phẩm sinh học để diệt sâu bọ. Những hộ nuôi bò trồng cỏ đảm bảo đúng cam kết đối với các công ty thu mua sữa, tưới cỏ bằng nước tinh khiết, xua đuổi sâu bọ bằng chế phẩm sinh học từ các dược liệu tự nhiên như gừng, sả, vôi… Thuốc trừ sâu đang được một số bà con sử dụng cho việc trồng lúa, ngô và rất ít diện tích trồng chè, lượng thuốc trừ sâu sử dụng cũng chỉ khoảng 5-7% , là những loại thuốc trừ sâu nằm trong danh mục thuốc BVTV cho phép”- ông Phương cho biết thêm.

Cũng theo ông Phương, thời gian tới, lãnh đạo xã Vân Hòa sẽ quán triệt, tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân loại bỏ thuốc trừ cỏ Paraquat trong canh tác.

Nguyễn Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động