Không chủ quan, lơi là trước dịch bệnh

(LĐTĐ) Dù Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tiếp tục cách ly toàn xã hội tới hết ngày 22/4 hoặc 30/4 tuỳ tình hình cụ thể, nhưng trong vài ngày chưa ghi nhận ca nhiễm mới, một bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô đang có tâm lý lơi là, chủ quan trước dịch bệnh.
khong chu quan loi la truoc dich benh 3000 suất quà được tặng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
khong chu quan loi la truoc dich benh Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mong muốn sớm nhận được hỗ trợ
khong chu quan loi la truoc dich benh Ảnh hưởng dịch Covid-19, hàng loạt cửa hàng treo biển cho thuê

Người dân vẫn chủ quan

Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động vui chơi giải trí và hoạt động thể dục thể thao nơi công cộng đều phải tạm ngừng. Thế nhưng, quan sát của phóng viên tại Cầu Long Biên gần đây cho thấy một số người dân vẫn vô tư tập thể dục trên cầu, chưa nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.

Những người đi lại tập thể dục ở đây có đủ mọi lứa tuổi, từ người già cho tới những người trẻ. Không chỉ vậy, bất chấp nguy hiểm, một số người còn “dạo bộ” trên đường ray tàu hỏa. Bên cạnh đó, một số gia đình cũng đưa con tới đây với mục đích “hóng mát” trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

khong chu quan loi la truoc dich benh
Vắng bóng lực lượng chức năng, người dân "quên" sự tồn tại của vạch kẻ tại chợ Ngọc Khánh.

Song song với đó, sau ngày 15/4, một số khu chợ cóc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã bắt đầu hoạt động trở lại. Cụ thể, một số khu chợ như chợ cóc như: chợ ngõ 9 Đào Tấn, chợ Cầu Mới, chợ ngõ 10 phố 8/3 phường Quỳnh Mai… đã tấp nập người mua, kẻ bán.

Tại chợ cóc ngõ 9 Đào Tấn, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm và hoa quả. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, một số người dân chủ quan không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Còn tại chợ ngõ 10 phố mùng 8/3, việc giãn cách giữa người mua và người bán vẫn chưa được đảm bảo.

Đỉnh điểm của sự chủ quan của người dân còn được thể hiện qua ý thức tuân thủ giãn cách xã hội. Chợ Ngọc Khánh quận Ba Đình, được biết đến là khu chợ sầm uất, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tới mua thực phẩm tại chợ. Để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn cho các tiểu thương và người mua hàng, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Ngọc Khánh đã kẻ vạch kẻ vôi dọc lối đi lại tại chợ.

Hàng ngày, cứ vào khoảng 6 giờ sáng, lực lượng chức năng đã có mặt để đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân giữ khoảng cách an toàn. Thế nhưng, chừng khoảng vài tiếng sau, khi vắng bóng lực lượng chức năng, những vạch kẻ vôi trắng không còn phát huy tác dụng như ban đầu.

Ghi nhận mới đây nhất trên một số tuyến đường cũng cho thấy sự lơi là của người dân trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Dù là ngày cuối tuần nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường khá đông. Cụ thể, sáng 19/4, một số tuyến phố tại quận Hai Bà Trưng như phố Bạch Mai, phố Thanh Nhàn vẫn đông người qua lại, tại một số điểm còn xảy ra ùn tắc nhẹ.

Từ những sự việc trên cho thấy, nếu người dân không tự ý thức trong việc bảo vệ chính mình thì mọi sự cố gắng của chính quyền đều trở thành “công cốc”.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tích cực vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền và kiên quyết xử lý các sai phạm trong phòng chống dịch. Tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, công tác tuyên truyền được triển khai tới từng gia đình từ khi có dịch bệnh bùng phát.

Chia sẻ về công tác phòng chống dịch tại địa phương, bà Đinh Thị Hải Yến, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Bài, cho biết, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bài cùng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường đã triển khai rất nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân cũng như các hộ kinh doanh trên địa bàn phường nắm được các nội dung của Chỉ thị 16.

khong chu quan loi la truoc dich benh
Tổ công tác phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm tới từng hộ kinh doanh vận động nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Chính phủ và của Thành phố Hà Nội.

Theo đó, các thông tin tuyên truyền được phường triển khai trên các hệ thống zalo, cổng thông tin điện tử phường Hàng Bài. Tại 10 tổ dân phố, phường triển khai 10 tổ công tác tương ứng đến từng nhà thông tin tuyên truyền vận động người dân và các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành. Phường cũng chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, y tế, bên cạnh đó là các bộ phận đô thị phường phối hợp với các cán bộ phường cơ sở giám sát đề nghị các hộ kinh doanh ký cam kết tạm dừng kinh doanh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm còn tăng cường xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm, tính đến nay, Ban chỉ đạo quận và các phường đã ra quân với 157 tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Các lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 223 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Cụ thể, xử phạt 194 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 26 trường hợp không thực hiện giãn cách xã hội, ra đường không có lý do cần thiết, 3 trường hợp không chấp hành tạm dừng kinh doanh.

Trong giai đoạn đầu thực hiện giãn cách xã hội, người dân tuân thủ các quy định của Chỉ thị 16 đã cho thấy những kết quả đáng mừng. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, người dân cần nghiêm túc tuân thủ những quy định phòng chống dịch của Chính phủ cũng như Thành phố Hà Nội. Có như vậy, những nỗ lực của nhân dân và Nhà nước trong suốt thời gian qua mới có thể “đơm hoa, kết trái”.

Trước sự lơ là chủ quan của một bộ phận người dân, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, nhắc nhở, xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng chống dịch trong nhân dân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động