King's Cup 2019:

Không chỉ ở tỉ số, tuyển Thái Lan đã thua Việt Nam một cách toàn diện

(LĐTĐ) Trận thua 0-1 của Đội tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam ở trận đấu diễn ra trong khuôn khổ King’s Cup tại sân nhà Buriram đã để lại nỗi ám ảnh ghê gớm cho các cầu thủ của đội tuyển và người hâm mộ. Một “kịch bản” cuối cùng đã bị HLV Park Hang Seo và các học trò “sửa” theo cách mà đội bóng xứ Chùa Vàng không ngờ nhất.  
kings cup 2019 khong chi o ti so dt thai lan da thua viet nam mot cach toan dien Anh Đức ghi bàn, ĐT Việt Nam hạ gục Thái Lan tại King's Cup
kings cup 2019 khong chi o ti so dt thai lan da thua viet nam mot cach toan dien Thái Lan âu lo trước kẻ thách thức lớn nhất mang tên Việt Nam
kings cup 2019 khong chi o ti so dt thai lan da thua viet nam mot cach toan dien Đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Chang Arena, Thái Lan

Nắm giữ vị thế số 1 Đông Bam Á trong một thời gian dài, Thái Lan luôn tự tin với đẳng cấp của mình trong khu vực. Tuy nhiên, từ khi HLV Park Hang Seo đến Việt Nam cầm quân, U23 Thái Lan đã từng nhận nhiều thất bại khi đối đầu trực tiếp với Việt Nam.

Đầu tiên là thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam ngay trên sân nhà Buriram ở giải giao hữu M-150 Cup 2017. Tiếp theo, ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3/2019 trên sân Mĩ Đình, Thái Lan lại bị U23 Việt Nam đè bẹp với tỉ số 0-4. Tuy nhiên, có lẽ trận thua ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019 mới thực sự là trận thua toàn diện và đau đớn nhất đối với người Thái.

kings cup 2019 khong chi o ti so dt thai lan da thua viet nam mot cach toan dien
Bàn thắng của Anh Đức ở phút 90+4 đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan vào chơi trận chung kết tại King's Cup. (Ảnh: VFF)
kings cup 2019 khong chi o ti so dt thai lan da thua viet nam mot cach toan dien
Với HLV Park Hang Seo, được vào chơi trận chung kết không ý nghĩa bằng việc đã hạ gục được Thái Lan ngay trên sân nhà. (Ảnh: VFF)

Mặc dù là giải đấu giao hữu nhưng Thái Lan thể hiện tinh thần ăn thua rất cao. Điều này dễ hiểu bởi những lần thua trước đó cả khi đối đầu trực tiếp lẫn các cuộc đua ở các giải đấu uy tín tầm châu lục. Người Thái chưa bao giờ thôi day dứt, và dường như họ không thể chấp nhận được một sự thật rằng đã thua Việt Nam. Chính vì vậy mà ở King’s Cup lần này, Thái Lan đã làm mọi cách để được so tài cao thấp với “kình địch” của mình. Qua đó, mong có thể tìm lại được chính bản thân mình cũng như khẳng định sức mạnh, nhằm củng cố vị thế trong khu vực.

Tuy nhiên, chơi trên sân nhà lại chính là con dao hai lưỡi khiến áp lực của các cầu thủ Thái Lan bị tăng lên rất nhiều, họ buộc phải thắng bằng mọi giá. Chính vì thế mà thể hiện sự nôn nóng, không giữ được sự bình tĩnh cần thiết khi đối đầu với một đội bóng đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Đội Thái tỏ ra yếu thế ngay từ khi nhập cuộc, họ liên tục phải dồn quân về phòng ngự trước sự tấn công của ĐT Việt Nam. Đó là điều mà các cầu thủ Thái Lan không hề mong muốn, và đó cũng không phải lối chơi sở trường của “Voi chiến”, họ chỉ buộc phải làm vậy trong những tình huống bất khả kháng. Suốt trong hiệp 1, chỉ một số rất ít các tình huống tấn công mạch lạc được tạo ra trên phần sân của đội khách. Chính vì điều này cộng với tâm lý bất ổn đã khiến sân Bururam bỗng chốc biến thành “võ đài”.

Đầu tiên là cú lên gối của Thitiphan khi Văn Hậu lao vào cản phá đường đi bóng của cầu thủ này, pha va chạm đã khiến số 5 của ĐT Việt Nam phải nằm sân khá lâu. Cũng chính Thitiphan là người thẳng tay tát vào mặt Văn Hậu sau cuộc va chạm của các đồng đội và nảy sinh mâu thuẫn giữa hai bên. Không dừng lại ở đó, Công Phượng tiếp tục phải nằm sân khi cú sút chí mạng của Pansa được tung ra nhằm vào giữa hai chân tiền đạo số 10 của ĐT Việt Nam.

Rõ ràng, những pha phạm lỗi thô bạo của ĐT Thái Lan đã trở thành “điểm nhấn” trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam trên sân nhà. Điều này cũng góp phần làm cho tính chuyên nghiệp của đội chủ nhà bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Rõ ràng Thái Lan cũng đã tạo ra một số cơ hội, nhưng tất cả đều không được tận dụng thành công, ngoại trừ 1 pha chọc thủng lưới thủ thành Đặng Văn Lâm nhưng không được công nhận. Trận đấu trôi dần về những phút cuối cùng, có lẽ họ đang trông chờ vào tỉ số sẽ được phân định trên chấm 11m. Tuy nhiên, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu lại thể hiện sự lúng túng khi phòng thủ trước pha phạt góc của Xuân Trường. Thủ môn Kawin chắc đã không ngờ rằng một pha đánh đầu không mấy hiểm hóc của Anh Đức lại có thể tìm đường vào lưới Thái Lan.

Lời mời tham dự King’s Cup của Thái Lan dành cho ĐT Việt Nam, và hơn nữa là sự sắp xếp để được đấu ĐT Việt Nam trên sân nhà nhằm lấy lại danh dự, bỗng trở nên phản tác dụng khi vô tình đẩy Thái Lan lún sâu hơn vào vũng lầy của thất bại sau trận đấu vì lối chơi thô bạo. Với tinh thần tôn trọng đối thủ, thi đấu cống hiến, ĐT Việt Nam đã đưa Thái Lan lùi về sâu hơn so với vạch xuất phát của họ truớc thềm King’s Cup.

Cao Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Việt Nam - Indonesia: HLV Troussier có đưa "những người cũ" vào sân tối nay?

Việt Nam - Indonesia: HLV Troussier có đưa "những người cũ" vào sân tối nay?

(LĐTĐ) Thất bại 0-1 trước Indonesia ở lượt đi đẩy tuyển Việt Nam rơi vào tình thế hết sức khó khăn, nếu muốn giành tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026, không cách nào khác buộc phải thắng Indonesia trên Sân vận Quốc gia Mỹ Đình tối nay.
Xem thêm
Phiên bản di động