Multimedia
07/08/2020 08:34
Khơi dậy tiềm năng và trí tuệ của công nhân viên chức lao động

07/08/2020 08:34

Trong 5 năm qua (2015 – 2020), các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức đã trở thành động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển, tạo đà tăng trưởng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng và trí tuệ của công nhân viên chức lao động. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của công nhân viên chức lao động được nâng lên rõ rệt. Nhiều công nhân viên chức lao động đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, được đề bạt vào các vị trí lãnh đạo và đảm nhiệm những công việc quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương và huyện…    
de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

**********

Trong 5 năm qua (2015 – 2020), các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức đã trở thành động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển, tạo đà tăng trưởng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng và trí tuệ của công nhân viên chức lao động. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của công nhân viên chức lao động được nâng lên rõ rệt. Nhiều công nhân viên chức lao động đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, được đề bạt vào các vị trí lãnh đạo và đảm nhiệm những công việc quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương và huyện…

**********

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien
de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Từ khi được vinh dự đứng trên bục giảng, cô giáo Lê Thị Thắm - giáo viên trường Tiểu học Hợp Thanh A, đã tự nhận thức và xác định cho mình rằng: “Điều cần thiết đầu tiên đối với người thầy là phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinhvà luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

Người thầy phải thực sự thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh. Bởi vì, người thầy có đạo đức nghề nghiệp, có lương tâm nhà giáo, sống đúng mực thì phụ huynh, học sinh mới gửi gắm niềm tin vào mình.

“Ngoài đạo đức nghề nghiệp, mỗi người thầy phải tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc. Chính lòng yêu nghề là động lực, vừa là mục tiêu giúp tôi tìm ra những phương pháp, biện pháp thiết thực. Tôi nghĩ, phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên giỏi, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt không phải chỉ là niềm tự hào cho bản thân mà chính là để đạt được mục đích: Giảng dạy cho thế hệ măng non về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ”, cô giáo Lê Thị Thắm chia sẻ.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Người giáo viên muốn dạy giỏi thì phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, kiến thức xã hội sâu sắc, có cả bề rộng và bề sâu, có phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp với từng lứa tuổi, nhận thức của học sinh. Để có kỹ năng giảng dạy hiệu quả, ngoài những kiến thức học được trong trường sư phạm, ngoài ra cô giáo Lê Thị Thắm luôn phải tự học. Bên cạnh đó, để theo kịp quá trình phát triển của xã hội và để thích ứng với yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục, tự học được xem là một phẩm chất quan trọng của giáo viên để học sinh noi theo. Người giáo viên cần không ngừng tự học để đáp ứng yêu cầu đối với giảng dạy

Và trong suốt những năm qua dù được phân công dạy đối tượng học sinh khá giỏi, hay đối tượng học sinh trung bình, yếu cô Lê Thị Thắm đều nhiệt tình, trách nhiệm. Cô luôn khơi gợi trong các em sự say mê học tập, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo. Cô yêu cầu học sinh mạnh dạn trao đổi trong nhóm trao đổi với thầy cô trong những bài học. Đồng thời luôn gần gũi với các em có lúc tôi là người thầy và có những lúc tôi lại là một người bạn của các em.

Với một số bí quyết trên, hàng năm, cô Lê Thị Thắm luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã được bạn bè đồng nghiệp yêu mến và kính trọng. Cô đã 2 lần đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 lần đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Được ngành Giáo dục Thủ đô tặng giấy khen vì có nhiều cố gắng trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực trong công tác chuyên môn, cô Thắm cùng với chồng vun đắp xây dựng gia đình hạnh phúc, hiếu thuận cha mẹ, nuôi dạy các con ngoan học giỏi...

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

“Để có được thành tích như ngày hôm nay, tôi luôn tự hào mình đã được công tác giảng dạy tại trường Tiểu học Hợp Thanh A. Dưới mái trường này, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, từ bạn bè đồng nghiệp sự sẻ chia chân thành trong cuộc sống cũng như sự giúp đỡ tận tình, chỉ bảo trong công tác chuyên môn.

Tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của mình đến các thầy, các cô, các chị - những người đã dìu dắt, giúp đỡ để tôi có được những bước trưởng thành này.Và cũng bởi nơi đây, tôi thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt biết nói của học trò, những nụ cười thân thương của các em làm tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Chính các em học sinh, với tinh thần ham học, khát khao tri thức đã thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cô giáo Lê Thị Thắm tâm sự.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Trong suốt 5 năm qua, các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố, của huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong triển khai.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt - Việc tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”;phong trào “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng các công trình sản phẩm chất lượng cao chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và Thủ đô, chào mừng đại hội Đảng các cấp.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn và chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động trong các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện hưởng ứng một cách tích cực tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong hoạt động công đoàn, được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo, các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Kết quả thi đua đã góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị trong những năm qua.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi” được các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức, đã trở thành phong trào thi đua tiêu biểu trong các phong trào thi đua do công đoàn phát động. Phong trào thu hút đông đảo công nhân viên chức lao độngtham gia và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất quan trọng.

Bên cạnh đó, phong trào luôn gắn với mục tiêu “Năng xuất, chất lượng, hiệu quả, kinh tế xã hội cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các ngành chức năng như: Phòng kinh tế, Trung tâm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, thú y, liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp…tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kỹ thuật thâm canh, tập huấn cho 5.430 lượt người về kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, các loại giống cây con có năng suất cao góp phần quan trọng vào việc đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi và cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua...

Theo ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: “Cùng với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ công chức tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân gắn với nội dung cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

Đến nay đã có 83,33% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 5 năm qua Liên đoàn Lao động Huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn duy trì có hiệu quả phong trào “Xanh-Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động “chỉ đạo các mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Hàng năm, phối hợp với ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác bảo hộ lao động. Đồng thời phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Công an huyện mở các lớp huấn luyện về công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cho 586 lượt người, kiểm tra 95 đơn vị, gắn kiểm tra với hướng dẫn công tác bảo hộ lao động tại cơ sở”.

Trong 5 năm 2015-2020 có 21.278 lượt công nhân viên chức lao động và 620 lượt tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua. Trong đó 12.766 lượt người đạt lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở, 51 chiến si thi đua cấp ngành, 496 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc; 325 người tốt, việc tốt; 405 cán bộ công đoàn tiêu biểu; Có 2.515 sáng kiến kinh nhiệm được xếp loại A và có 455 sáng kiến được các cấp các ngành công nhận có giá trị kinh tế, xã hội cao được áp dụng vào sản xuất, công tác và giảng dạy có giá trị kinh tế làm lợi hàng tỉ đồng.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien
de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Bà Nguyễn Thị Hòa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, chia sẻ: “Các phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ thu hút đông đảo chị em tham gia. Mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội có những thay đổi, việc làm, đời sống là những thách thức lớn đối với chị em, nhưng với quyết tâm cao tinh thần trách nhiệm của chị em nữ công nhân viên chức lao động và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự chỉ đạo sát sao của tổ chức Công đoàn, chị em nữ công nhân viên chức lao động đã có ý thức sâu sắc rằng phải bằng tài năng, trí tuệ để vươn lên tự khẳng định vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội”.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Cùng với các phong trào thi đua sôi nổi của công nhân viên chức lao động nói chung, hoạt động nữ công nhân viên chức lao động với phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được phát triển sâu rộng. Đây là sự khẳng định đúng đắn trong đổi mới nội dung và phương thức vận động nữ công nhân viên chức lao động của tổ chức Công đoàn. Hàng năm, các cấp công đoàn huyện Mỹ Đức đã tổ chức cho nữ công nhân viên chức lao động tham gia đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm như: “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhiều phong trào đã được các cấp, các ngành cụ thể hoá thành phong trào thi đua như: Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của ngành Giáo dục, phong trào đã được cụ thể hóa bằng việc phát động giáo viên, nhân viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng các thiết bị giảng dạy một cách có hiệu quả đã cụ thể thành phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”. Hay phong trào nữ “Điều dưỡng viên giỏi”, “Y tá giỏi” của ngành Y tế...thu hút đông đảo chị em tham gia.

Đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động huyện không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với năng suất, chất lượng, hiệu quả, đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, đáp ứng sự phát triển trong thời kỳ mới và nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Cùng với đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” trong nữ công nhân viên chức lao động của các cấp công đoàn trong huyện.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

5 năm qua đã có 175 lượt tập thể và 9.806 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; 386 nữ công nhân viên chức lao độngđạt danh hiệu được huyện, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng.Số nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động giỏi hàng năm đạt 65,57%.

Đã có 1755 đồng chí tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đến nay số chị có trình độ cao đẳng, đại học là 89,5%, trung cấp, công nhân kỹ thuật là 10,4 % số chị có bằng Thạc sỹ: 0,6%, số nữ tham gia công tác quản lý các cấp, ngành là 258 đ/c; Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy: 2 đồng chí, trong đó 1 đồng chí Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Số nữ tham gia Ban chấp hành Công đoàn các cấp chiếm 74,67%; Ban Nữ công cơ sở đã tích cực tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn về công tác nữ công và các phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã giúp cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở tập trung chỉ đạo hoạt động phong trào của nữ công được cụ thể và đem lại hiệu quả góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong những năm qua…

Những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc là kết quả tổng hợp của sự phấn đấu không mệt mỏi, lao động hăng say của hàng nghìn công nhân viên chức lao động toàn huyện hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do các cấp các ngành phát động.

Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động và chỉ đạo có vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề, các đơn vị, doanh nghiệp... Qua đó, góp phần tạo thêm việc làm, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của huyện 5 năm qua.

de thi dua thuc su tro thanh dong luc phat trien

Nội dung: H.Duy - Ảnh: T.Trang - Thiết kế: P.Thắng