Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015:

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Sáng nay (ngày 2/10), tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2010-2015 đã diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi và quyết tâm cao.
Để phong trào thi đua yêu nước tạo đà đẩy mạnh hiệu quả công việc
Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới
Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, đại biểu các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, địa phương.

Đặc biệt, tham dự đại hội có 1.232 đại biểu, trong đó, đại biểu chính thức gồm 889 người (13 Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; đại biểu 820 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" giai đoạn 2010-2015; 56 Công dân Thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay). Đáng chú ý, trong số 889 người được tôn vinh tại Đại hội, có tới 656 người, tương đương với 73,8% là lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở.

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Các đại biểu tham dự đại hội

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, nhấn mạnh: Năm năm qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá; GRDP bình quân tăng 9,25%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 3.600 USD/năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2010; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 - 2010 đến nay, phong trào thi đua và công tác khen thưởng Thành phố tiếp tục được đổi mới. Năm năm qua, cùng với việc hưởng ứng các phong trào thi đua lớn của cả nước, nhất là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được Thành phố triển khai tích cực, đến nay toàn thành phố có 166/386 xã đạt 43% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (dự kiến đến cuối năm sẽ có 3 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới). Các cấp, các ngành của Thành phố tiếp tục duy trì và phát động các phong trào thi đua truyền thống, có tính đặc trưng và sáng tạo của Thủ đô.

Đặc biệt, Thành phố phát động các phong trào theo chủ đề của năm. Nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực như: đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; nâng cao chỉ số cải cách hành chính Hà Nội đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố; tăng cường trật tự đô thị, Thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp hơn... Năm 2015, Thành phố đã phát động cuộc thi phát hiện và viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Qua cuộc thi đã động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, viết về gương điển hình tiên tiến, qua đó nhiều điển hình mới là người lao động trực tiếp được biểu dương, khen thưởng, tạo những hạt nhân cho các phong trào thi đua từ cơ sở.

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho 2 tập thể

“Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị để thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các ngành, các cấp vươn lên phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.”- đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước và chúc mừng những thành tựu, kết quả to lớn đã đạt được của Thành phố Hà Nội.

Đồng chí khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước của Thành phố Hà Nội thực sự đã góp phần khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời đề nghị Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là yêu nước nhất”; Cần tiếp tục tạo ra phong trào thi đua liên tục và sâu rộng, khơi dậy ý thức tự giác, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phấn đấu luôn giữ vững là đầu tàu môi trường kinh doanh của cả nước, trong đó cần chú trọng cải thiện năng lực cạnh tranh; góp phần cùng cả nước xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho 02 tập thể là Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn và Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Lãnh đạo thành phố trao danh hiệu“Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố đã trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 10 cá nhân.

Đại hội cũng đã chính thức thông qua danh sách 26 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

10 Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2015

1.Ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

2. Trung tá Chu Thị Hoa - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm.

3. GS.TS Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

4. Ông Triệu Tiến Ích - Chủ tịch Hội sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn huyện Hoài Đức.

5. Ths.NSƯT Trịnh Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

6. TS. NGƯT Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội.

7. NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.

8. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm - Chủ cơ sở dệt lụa tơ tằm Triệu Văn Mão, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

9. Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco).

10. GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội huyết học, truyền máu thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Tâm (Chủ cơ sở lục tơ tằm Triệu Văn Mão, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông)

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Hôm nay, tôi rất tự hào là một trong 10 công dân ưu tú Thủ đô 2015 được vinh danh trong Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015. Tôi tự hào và vinh dự bao nhiêu lại tự nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn phát triển làng nghề truyền thống quê hương càng nhiều hơn. Bản thân tôi sẽ phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc đồng hành cùng anh chị em trong Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc, giữ gìn uy tín, bảo vệ thương hiệu “Lụa Vạn Phúc”, xứng đáng với truyền thống các thế hệ cha anh, với truyền thống quê hương cách mạng, góp phần xây dựng Vạn Phúc trở thành làng nghề tiêu biểu của Thành phố, của đất nước,… xứng đáng hơn nữa với danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô”.

Bác sĩ Bùi Hoàng Thảo, Bí thư Đoàn thanh niên, Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thật khó có thể diễn tả hết bằng lời niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của tôi hôm nay khi được cùng Ban lãnh đạo bệnh viện tham dự đại hội Thi đua yêu nước Thành phố và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động mà Đảng, Nhà nước Trao tặng. Đây là phần thưởng vô cùng quí giá , là động lực để tất cả cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện Đa klhoa Xanh-Pôn chúng tôi nỗ lực cố gắng nhiều hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tôi mong muốn và cố gắng phấn đấu để được tham dự đại hội thi đua yêu nước nhiều lần nữa.

Cựu chiến sỹ Công an, NSUT Lê Thu

Khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Năm nay tôi 84 tuổi rồi, là một cá nhân điển hình tiên tiến của Hội Chữ Thập Đỏ Hà Nội tham dự đại hội tôi rất xúc động. Trong buổi lễ tôn vinh trang trọng hôm nay, tôi thấy mình quá nhỏ bé. Tôi mong mình có sức khỏe để tham gia công tác từ thiện hơn nữa. Xã hội còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng lắm.

Thương Huế - Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan tâm quy hoạch cán bộ, đại biểu HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan tâm quy hoạch cán bộ, đại biểu HĐND các cấp

(LĐTĐ) Nhấn mạnh chất lượng của đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, quan tâm động viên khích lệ hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân (HĐND), các Tổ đại biểu HĐND; đồng thời đề nghị các cấp quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu nhân sự để tiến tới Đại hội Đảng các cấp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Luôn nỗ lực để là điểm sáng thể hiện vai trò dẫn dắt và kết nối của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Luôn nỗ lực để là điểm sáng thể hiện vai trò dẫn dắt và kết nối của Thủ đô

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, ngày 25/3, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, Hà Nội luôn nỗ lực để là điểm sáng thể hiện vai trò dẫn dắt và kết nối của Thủ đô trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Xây dựng quận Bắc Từ Liêm phát triển bền vững, văn minh, hiện đại

Xây dựng quận Bắc Từ Liêm phát triển bền vững, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập quận (1/4/2014 - 1/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Xem thêm
Phiên bản di động