Khóc - cười nghề shipper

Thời đại công nghệ phát triển, nghề shipper lên ngôi khi trên mạng tràn lan những rao vặt, bán hàng online. Xoay quanh câu chuyện của những người đi đưa hàng (shipper) có biết bao câu chuyện dở khóc, dở cười…
Đại gia bán lẻ đua nhau bán hàng online

Có kinh nghiệm gần 2 năm trong nghề shipper, Nguyễn Hoàng Hải, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn đã nếm trải biết bao cay đắng từ cái nghề thời hiện đại này. Theo Hải, shipper hiện đang là nghề hot với sinh viên, hoặc những người không có công việc ổn định. Chỉ cần một chiếc xe máy ít tiền, cộng với việc thông thạo đường phố thì bất cứ ai cũng có thể làm được. Đặc biệt, khi làm nghề này, mọi người sẽ không sợ hết việc, bởi nhu cầu rất lớn. Chỉ có điều là người làm nghề này phải có tính kiến trì và rèn luyện một “tinh thần thép” vì phải tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội và mang tính rủi ro cao.

Theo Hải, làm shipper, mỗi đơn hàng trong nội thành họ được trả khoảng 20 nghìn đồng, nhưng nếu biết sắp xếp, trên cùng tuyến đường thì có thể đưa được mấy đơn hàng. Mỗi ngày cũng được vài trăm nghìn. Số tiền này có thể đủ chi trả tiền đóng học, sinh hoạt mà không cần phải xin thêm gia đình. Tuy nhiên, nếu “vận đen”, khi làm hỏng đồ hoặc gặp phải những khách hàng khó tính, “bỏ bom” hoặc có tính lề mề thì rất mệt. Đó còn là chưa kể gặp phải những người “cố tình không hiểu biết”, mắng mỏ, chửi bới, thậm chí là đánh đập khi mang hàng không đúng ý cho họ.

“Có lần tôi nhận được điện thoại của chủ shop bán giày bảo đưa hàng qua phố Văn Cao cho một khách nam. Khi tôi đưa hàng đến, một nam thanh niên xăm trổ, gương mặt dữ tợn ra mở cửa. Khi vừa mở túi hàng ra xem, mắt người đàn ông trợn trừng nhìn tôi, rồi ném thẳng đôi giày vào mặt tôi hét “Cút. Tao đặt hàng màu đen sao lại mang màu nâu?. Đã thế giày lại còn xấu, không giống như trong hình quảng cáo là như thế nào. Biết điều thì cút ngay đi”. Lúc ấy, vừa đau đớn, vừa tủi nhục, ấm ức mà chẳng thể làm gì, đành gói lại hàng mang về trả cho shop mà chẳng nhận được đồng tiền công nào”.

Với Nguyễn Thu Hoài, một shipper làm nghề gần 1 năm cũng không thể quên được những tình huống dở khóc, dở cười mà mình gặp phải. Hoài kể, một lần Hoài đi đưa hàng là chiếc ví và thắt lưng da cao cấp cho một khách ở Cầu Giấy. Khi đến nơi thì biết đó là một nhà hàng sang trọng, ngần ngừ mãi em mới dám bước vào phòng để giao hàng.

“Đó là một phòng riêng, bên trong có 5 – 6 khách nam đang uống rượu, mặt đỏ bừng. Thấy em, tất cả đều buông lời chọc ghẹo và ép em uống rượu. Em từ chối không uống thì một người đứng lên, cầm tay em kéo vào ghế, người khác thì đứng đằng sau ôm vai em. Sợ hãi, em bảo khách nhận hàng để em về. Nhưng không ngờ, một người đàn ông khác sỗ sàng đến mức đưa tay lên sờ nắn ngực em. Không thể kiên nhẫn được nữa, em ôm mặt khóc, vùng chạy ra ngoài trong nỗi tủi nhục. Khi đem hàng về trả lại cho shop, không những không được nhận công mà còn bị chủ chửi té tát vì làm mất mối hàng của họ”.

Hay như câu chuyện của Minh, một shipper mới vào nghề cũng vậy. Chuyện là có lần đi đưa 15 hộp chè thập cẩm cho khách. Đến nơi, gọi mãi mà khách hàng không nghe máy. Lúc gọi được thì khách bảo đứng chờ 30 phút vì đang bận họp. Chờ đến 45 phút, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm cầu kỳ õng ẹo đi xuống. Nhìn túi chè, cô ấy bĩu môi bảo đá tan hết rồi nên không mua nữa. Cố nài nỉ rằng mình chỉ là người đi đưa hàng, nếu không lấy thì sẽ không được trả công và bị chủ mắng. Nhưng cô gái kia nhất quyết không chịu, thậm chí còn lườm nguýt, bĩu môi dài thườn thượt, quay ngắt đi.

Có thể nói, chưa bao giờ nghề shipper lại nở rộ như hiện nay. Nhu cầu cần người đi đưa hàng rất cao, công việc không thiếu, rất phù hợp với sinh viên, những người chưa có công việc ổn định, hoặc làm ca kíp. Đây là nghề đi nhặt tiền lẻ, nhưng nếu chịu khó, biết sắp xếp lịch trình thì cũng có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày. Ngoài một số “tai nạn nghề nghiệp” kể trên, nhiều shipper cũng chia sẻ rằng cũng nhiều khi được khách hàng động viên bằng cách cho thêm tiền. Đây là công việc trong thời hiện đại, giúp tăng thu nhập cho nhiều người, nhưng có điều mọi người khi làm công việc này cần phải xác định trước những rủi ro có thể gặp phải.

Ngô Bảo Chi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động