Khi nhà nông làm giàu nhờ áp dụng khoa học

(LĐTĐ) Với mong muốn tận dụng quỹ đất nông nghiệp để phát triển kinh tế và đưa lại nguồn thu nhập cao cho người dân, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì và UBND xã Yên Mỹ đã tham mưu, khích lệ người dân mạnh dạn mở những mô hình điểm thử nghiệm một số loại cây trồng. Cùng đó, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã và đang đưa lại hiệu quả trông thấy, dần ổn định cuộc sống cho người dân.
khi nha nong lam giau nho ap dung khoa hoc Vì bình yên của xã hội và làm giàu cho gia đình
khi nha nong lam giau nho ap dung khoa hoc Chàng kỹ sư thủy sản say mê làm giàu trên quê hương
khi nha nong lam giau nho ap dung khoa hoc Làm giàu từ... thức ăn thừa

Lão nông đam mê đào cảnh

Tới thăm xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi sự đổi thay của vùng đất nơi đây. Dọc trên các tuyến đường bê tông dẫn vào các thôn xóm là những dãy hoa đang đua nhau khoe sắc. Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, mà cuộc sống của người dân nơi đây cũng ngày thêm khởi sắc nhờ thành công của những mô hình điểm. Nổi bật trong những hộ gia đình táo bạo, dám nghĩ dám làm phải kể đến gia đình ông Khúc Tiến Dũng.

khi nha nong lam giau nho ap dung khoa hoc
Ông Khúc Tiến Dũng bên mô hình thí điểm trồng đào cảnh tại xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.

Ông Dũng kể rằng, thời còn trẻ, vì đam mê với đào cảnh nên ông thường đạp xe từ xã Yên Mỹ đến tận vườn đào Nhật Tân để tìm mua đào đẹp. Thời điểm đó, gia đình ông còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên mỗi lần chọn được gốc đào ưng ý, ông phải cân đong đo đếm sao cho hợp lý rồi mới dám mua về nhà trồng thử.

Với số vốn ban đầu hạn chế nên ông Dũng chỉ dám trồng trên diện tích nhỏ, cũng bởi trồng ít nên ông phải thường xuyên chăm bón, tưới tắm để cây không bị sâu bệnh, đảm bảo ra hoa đúng đợt, từ đó mang lại một phần thu nhập bù lại chi phí chăm sóc cho các gốc đào cảnh. Ngay cả sau này khi đã có gia đình và kiếm sống bằng công việc khác, ông Dũng vẫn giữ trọn niềm đam mê với nghề đào cảnh.

khi nha nong lam giau nho ap dung khoa hoc
Hệ thống tưới tự động giúp ông Dũng tiết kiệm sức lao động và chi phí thuê nhân công.

Như một cái duyên, ban đầu ông Dũng đưa đào về trồng chỉ là để cho thỏa đam mê, thế nhưng, có lẽ sự phát triển trông thấy của những cây đào cảnh đã trở thành động lực để ông dứt khoát đưa ra quyết định mở rộng mô hình trồng đào cảnh trên chính mảnh đất quê hương mình.

Qua trồng thí điểm một vài gốc đào Nhật Tân tại vườn của gia đình, ông Dũng nhận thấy những tiềm năng mà vùng đất này mang lại nếu tập trung phát triển cây đào cảnh. Những gốc đào ngày một lớn dần và cho ra những bông hoa to đẹp, màu sắc tươi mới đã dần khẳng định việc ông quyết định thử nhiệm trồng đào cảnh tại xã Yên Mỹ là đúng đắn.

Được sự nhất trí và ủng hộ của phía UBND huyện Thanh Trì, đặc biệt là UBND xã Yên Mỹ, ông Dũng đã mạnh dạn nhận 3 hecta đất tại xóm 10 xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì để thí điểm mô hình trồng đào cho địa phương. Khi bắt đầu triển khai mô hình trên, ông Dũng gặp khá nhiều khó khăn, khó khăn đầu tiên phải kể đến là toàn bộ bãi đất của huyện giao đều là đất bùn, đất thải của nội đô dồn về chưa được thuần hóa, tiếp đến là khó khăn về kinh phí đầu tư, để đầu tư giống cây đào ban đầu, ông Dũng ước tính phải mất đến hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, bằng niềm đam mê, nhiệt huyến của mình, ông đã dần khắc phục khó khăn và trở thành chủ nhân của hơn 2000 cây đào cảnh tại xã Yên Mỹ. Chia sẻ về giải pháp khắc phục khó khăn, ông Dũng cho biết: “Lượng đất đổ về đây rơi vào khoảng tầm 2 vạn khối đất, nếu tính ra thì chi phí rất lớn, may mắn là nhà mình có sẵn máy móc nên lấy công làm lãi, cũng chỉ vì bản thân mong muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng có đam mê, dám nghĩ dám làm là sẽ có thành công.”

Có thể nói rằng, để có được thành công như hiện tại, phần nhiều phải dựa vào niềm đam mê mãnh liệtvà ý chí quyết tâm làm giàu từ nông nghiệp của ông Khúc Tiến Dũng. Tính đến thời điểm hiện tại, vườn đào của ông Dũng đã cho đi vào khai khác, công việc chăm bón không còn quá vất vả so với những năm đầu tiên.

Để đào nở đúng thời vụ, ông Dũng chỉ cần thực hiện 3 đợt phát cành đào và chăm bón cho các gốc đào, sau 3 lần phát cành, tới tháng 10 dương lịch ông bắt đầu thuê thêm nhân công để vặt lá, chuẩn bị cho ra hoa đúng dịp tết Nguyên Đán, phục vụ nhu cầu mua đào đón Tết cho mọi người.

Hiệu quả nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến

Ông Dũng cho hay, việc chăm sóc tốt cho đào là một phần nhưng phần nhiều cũng còn phụ thuộc vào thời tiết. Ví dụ như nếu người dân trồng ít khoảng tầm 2 tới 3 sào, nếu thời tiết không ủng hộ thì mất tất cả, còn những mô hình lớn thì không lo thiệt hại quá nhiều vì nếu 1/3 diện tích đào bị mất thì vẫn còn 2 phần khác có thể bù lại.

Tuy nhiên, với diện tích trồng đào lớn, những người dân làm nghề trồng đào cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc trồng và chăm sóc đào cảnh. Vào những đợt nắng nóng, nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, gia đình ông Dũng phải thuê đến hơn chục công nhân tưới nước cho đào cảnh, có nhiều khi trời nắng gắt thì phải thuê nhiều người tưới hơn để đảm bảo độ ẩm cho cây. Chi phí thuê công nhân khá cao, cùng với đó chi phí để chăm sóc đào cũng là một khoản không nhỏ khiến ông Dũng càng thêm trăn trở.

Sau khi học hỏi một số mô hình trên truyền hình và thông qua tìm hiểu trên báo chí, ông Dũng quyết định áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để tiết kiệm sức người cũng như chi phí thuê nhân công. Năm 2018, gia đình ông thu được gần 300 triệu đồng từ việc cho thuê đào, không chút ngần ngại, ông Dũng đã dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động.

Chia sẻ về sự thành công khi áp dụng hệ thống tưới tiêu tự động, ông Dũng cho biết: “Nếu như những mùa trước, khi trời nắng nóng, diện tích đào của ông cần tới 10 nhân công tưới thì hiện tại dàn tưới tự động đã giúp ông tiết kiệm sức người và chi phí rất lớn. Với hệ thống tưới tự động, chỉ cần một thao tác đơn giản là mồi nước cho máy bơm thì chỉ cần một người làm là có thể tưới được cả vườn đào trong vòng 2 tiếng buổi sáng, hôm nào thời tiết nắng gắt thì có thể tưới thêm 2 tiếng vào buổi chiều để đảm bảo cây không bị thiếu nước trong mùa hè”.

Tới nay, mô hình thí điểm trồng đào cảnh của ông Dũng đã trải qua gần 4 năm và ngày càng đem lại hiệu quả cao.Tính đến thời điểm hiện tại, vườn đào của ông vẫn đang tìm thị trường tiêu thụ, còn nhiều gốc chưa cho thuê hết. Theo dự tính, năm nay nếu cho thuê hết số gốc đào trong vườn với giá trung bình 3 triệu đồng/cây đào cảnh, từ 300 – 400 nghìn đồng/cành đào thì gia đình ông Dũng sẽ có nguồn thu lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình thí điểm trồng đào trên địa bàn xã, ông Trần Quang Khánh – Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì cho biết: “Xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì là xã vùng bãi có 100% diện tích là đất nông nghiệp, trong những năm trở lại đây, xã Yên Mỹ đã tiến hành chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp sang một số cây trồng khác, đáng chú ý phải kể đến mô hình thí điểm trồng đào với diện tích hơn 3 hecta. Hiện tại, các gốc đào đang phát triển rất tốt, cho ra những bông hoa đào với màu sắc bắt mắt, chất lượng cao.

Trong quá trình sản xuất, việc người dân chủ động đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả rất lớn, vừa tiết kiệm nhân lực, vừa tiết kiệm chi phí, đưa lại hiệu quả công việc cao.

Ngoài mô hình thí điểm trồng đào có áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình nuôi trồng, chăm sóc, trên địa bàn xã Yên Mỹ cũng đang có thêm một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao như trồng rau thủy canh, dưa lưới, nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi…cũng đang áp dụng công nghệ cao và khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở đó, trong những năm tiếp theo, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để dần tăng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm sức lao động cho người dân.”

Cũng theo ông Khánh, kể từ khi các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đi vào hoạt động, cuộc sống của người dân có sự thay đổi rõ nét, từ việc mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, một số hộ dân đã thu về hàng trăm triệu đồng trên năm, đưa lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động