Khi người dân tin tưởng
Trong bối cảnh nguồn cung ứng vắc xin còn hạn chế, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, giảm chuyển bệnh nặng và giảm tử vong, các chuyên gia khuyến cáo, người dân hãy tiêm bất kỳ vắc xin nào khi đến lượt, vì tất cả vắc xin khi được cấp phép lưu hành đều đã qua kiểm định chất lượng rất chặt chẽ.
Thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu trước ngày 15/9 sẽ hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở số vắc xin được phân, giao của Bộ Y tế.
Người dân thực hiện tiêm phòng tại quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Lê Thắm |
Để triển khai tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng phát hiện SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ của Thành phố, UBND huyện Ứng Hòa đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 08/9/2021 yêu cầu Sở Chỉ huy cấp huyện, cấp xã thường trực 24/24/7 chỉ đạo và giải quyết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Trong đợt tiêm vắc xin lần thứ 14, Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa đã tiếp nhận 10.800 liều vắc xin để phòng Covid-19. Sau khi tiếp nhận vắc xin của Thành phố, Trung tâm đã phân bổ sớm nhất cho các xã để triển khai tiêm, với 72 dây chuyền tiêm trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, lũy tích số mũi tiêm cộng dồn đến 17h00 ngày 11/9, huyện đã tiêm phòng Covid-19 được 120.337 mũi (trong đó, mũi 1:110.253, mũi 2: 10.084), đạt 69.67% tiêm mũi 1. Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận sự cố bất thường và tai biến nặng sau tiêm chủng.
Ông Đặng Anh Tuân - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, cho biết, đợt này ngoài những nhóm đối tượng được tiêm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, thì người dân trên 65 tuổi cũng được tiêm, vì vắc xin vẫn là biện pháp căn bản và lâu dài, đóng vai trò quyết định vào sự thành công của chiến lược phòng, chống Covid-19.
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa cũng khuyến cáo người dân hãy tiêm bất kỳ vắc xin nào khi đến lượt, vì phản ứng sau tiêm giữa các loại vắc xin có tỉ lệ gần như nhau. “Tiêm vắc xin sẽ giúp người dân phòng tránh được sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cũng như giảm nguy cơ tử vong khi nhiễm bệnh, và cũng là biện pháp để đạt được miễn dịch cộng đồng, người dân không nên lựa chọn loại vắc xin mong muốn để tiêm”, ông Tuân cho hay…
Trước đó, ngày 3/9, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 13827/SYT-NVY về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố đợt 12. Đáng chú ý, đợt này, Thành phố bổ sung thêm 3 đối tượng ưu tiên là người mắc bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi và phụ nữ đang mang thai trên 13 tuần. Bắt đầu từ ngày 11/9, tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ có thai trên địa bàn quận Hoàng Mai.
Tại đây, phóng viên đã có dịp trao đổi nhanh với một trong những thai phụ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 sớm nhất. Chị Nguyễn Thị Tuyết (quận Hoàng Mai) chia sẻ, ban đầu cũng có chút băn khoăn, do dự vì chưa biết khi mang bầu tiêm vắc xin có an toàn không, người bình thường tiêm cũng bị sốt cao thì bà bầu không biết thế nào.
Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ tư vấn, thăm khám, chị thấy yên tâm hơn rất nhiều. Theo chị Tuyết, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản thân chị không quá bận tâm sẽ tiêm loại vắc xin nào, bởi vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. “Giờ được tiêm sớm nên tôi rất phấn khởi vì cả mẹ và con sẽ được bảo vệ tốt hơn trước đại dịch Covid-19”, chị Tuyết nói.
Được biết, trong 2 ngày (11-12/9), Bệnh viện Thanh Nhàn đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 1.020 thai phụ tại quận Hoàng Mai. Trước ngày tiêm, mọi giấy tờ hướng dẫn tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai đã được Bệnh viện gửi xuống địa bàn. Các thai phụ sẽ được khám, kiểm tra thai trước khi tiêm tại Bệnh viện.
“Hiện, Bệnh viện Thanh Nhàn có 2 khu vực riêng, tất cả các bà mẹ mang bầu vào được chuẩn đoán, khu khám sàng lọc riêng. Bệnh viện đã mổ, đỡ đẻ cho sản phụ F1, F0 tại khu riêng biệt lập với khu khác nên các sản phụ hoàn toàn yên tâm”, bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng Khoa sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn, thông tin.
“Sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân chính là chìa khóa để chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất trong lịch sử diễn ra đúng tiến độ và an toàn”, một bác sĩ cho hay./.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
Tin khác
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 17:25
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 14:13
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 09:03
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 06:07
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 05:56
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản
Nhịp sống Thủ đô 22/04/2024 07:20
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID
Nhịp sống Thủ đô 21/04/2024 12:04
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 17:05
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 06:07