Ngành Giáo dục và Đào tạo- LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Chiều 28/8, tại hội trường UBND quận Hoàng Mai, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác công đoàn các trường năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. 
khen thuong nhieu tap the ca nhan tieu bieu Sôi nổi Hội khỏe ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai
khen thuong nhieu tap the ca nhan tieu bieu Ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai khen thưởng “Thầy dạy giỏi – Trò học giỏi”
khen thuong nhieu tap the ca nhan tieu bieu Hơn 700 VĐV tham dự Hội khỏe CBGVNV ngành GD&ĐT
khen thuong nhieu tap the ca nhan tieu bieu Sôi nổi Hội khỏe CBGV-NV ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến; Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến và Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh đã đến dự.

Các báo cáo và ý kiến tham luận tại hội nghị cho thấy, trong năm học 2016-2017, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai đã triển khai tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả toàn diện.

Chất lượng đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến rõ nét, khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các trường tiếp tục được rút ngắn. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được tổ chức với các nội dung thiết thực, chất lượng đầu ra thi vào lớp 10 THPT, quận đứng thứ 3 trên toàn thành phố (sau quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm).

Với những thành tích xuất sắc, năm học 2016-2017, phòng Giáo dục và Đào tạo và 12 trường học thuộc quận Hoàng Mai được UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khen thưởng 12/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại tốt và xuất sắc; 45 trường học được UBND quận công nhận tập thể "Lao động tiên tiến"; 305 cán bộ, giáo viên nhân viên được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 2215 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Đặc biệt, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai được đề nghị tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

khen thuong nhieu tap the ca nhan tieu bieu
khen thuong nhieu tap the ca nhan tieu bieu
Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng tại hội nghị

Song hành với hoạt động chuyên môn, hoạt động công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai trong năm học qua cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công đoàn các trường đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Trong đó, công đoàn đặc biệt chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được công đoàn và chuyên môn các trường phối hợp triển khai hiệu quả, đặc biệt là việc ủng hộ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp công đoàn giáo dục quận đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành như phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết, sáng tạo”; thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” v.v…

Cùng đó, các cấp công đoàn ngành Giáo dục quận Hoàng Mai cũng luôn quan tâm công tác đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả, trong năm học 2016-2017, 48 đơn vị CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, đạt tỷ lệ 77%.

Với những cố gắng, nỗ lực của công đoàn các trường trong năm học vừa qua, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng tặng Bằng khen; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của CĐ Giáo dục Việt Nam; 4 tập thể 1 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ Thành phố; 4 tập thể, 3 cá nhận được Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng giấy khen và LĐLĐ quận Hoàng Mai khen thưởng 13 tập thể, 29 cá nhân.

Các phần thưởng đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quận ủy Hoàng Mai trao tới các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động