Khen thưởng 83 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Chiều nay (16/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học; sơ kết kế hoạch phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2018-2019 và triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019-2020.
khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho gần 1.000 lao động
khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc LĐLĐ quận Long Biên: Giúp đoàn viên thỏa nguyện ước mong
khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên; Nguyễn Quốc Long - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên.

khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên có 109 trường học, trong đó có 77 trường công lập, 32 trường tư thục, 115 nhóm lớp mầm non tư thục, với tổng số trên 4.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học, ngành học. Trong đó, tổng số đơn vị công đoàn trường học trực thuộc LĐLĐ quận là 106 Công đoàn cơ sở, với 3.937 đoàn viên công đoàn.

Theo báo cáo của LĐLĐ quận, năm học 2018-2019, đã có 99/101 trường học trên địa bàn quận tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và hội nghị Người lao động, đạt 98%. Đã có 19/25 trường học ngoài công lập xây dựng thỏa ước lao động tập thể.

khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ, Bằng khen tới tập thể và cá nhân xuất sắc

Công đoàn các đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất, tích cực bồi dưỡng, phát hiện các đoàn viên ưu tú giới thiệu để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Trong năm học, đã có 48 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 39 đảng viên là nữ.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác, năm học 2018-2019, LĐLĐ quận đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua, tổ chức Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2018, Hội nghị tuyên dương Giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019; phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trong ngành, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, cô giáo người mẹ hiền...

khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên phát biểu tại Hội nghị

Kết quả, đã có 107 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên được khen thưởng tại các Hội nghị; có 585 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp quận; có 2.636 cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” với 1.821 sản phẩm thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo và hoạt động công đoàn khối trường học quận Long Biên năm học 2018-2019.

Về hoạt động công đoàn trong năm học mới, đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị LĐLĐ quận cần quan tâm rà soát chương trình phối hợp với Phòng Giáo dục quận, để cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên. Hai bên cần tiếp tục rà soát các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ công đoàn, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, Công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến cán bộ, giáo viên; tổ chức tốt hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động, trong đó cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, đảm bảo tiến độ Hội nghị cán bộ, viên chức và hội nghị Người lao động; vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Bộ Luật Lao động, đặc biệt tham gia ý kiến về những chế độ liên quan sát sườn đến người lao động như tăng tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm...

khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Đồng chí Nguyễn Quốc Long - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trao Giấy khen tới các Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Thay mặt lãnh đạo quận Long Biên, Phó Bí thư thường trực Quận uỷ Nguyễn Huy Thắng ghi nhận những nỗ lực của ngành Giáo dục và đào tạo quận Long Biên trong năm học 2018-2019 đã gặt hái được kết quả tốt với 12/13 chỉ tiêu đạt xuất sắc.

Đồng chí cũng ghi nhận sau 2 năm sáp nhập hoạt động về với LĐLĐ quận, vai trò công đoàn khối trường học thể hiện ngày càng rõ nét, phát huy được vai trò tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo, chính quyền, triển khai trong việc triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng đã sôi nổi hơn...

Phó Bí thư thường trực Quận uỷ đề nghị, năm học 2019-2020, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các trường học cần tiếp tục phấn đấu, phát huy sáng tạo, quan tâm đến chăm lo, xây dựng phong trào thi đua, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường; quản lý hiệu quả tài sản công...

khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao Giấy khen tới tập thể và cá nhân tiêu biểu

Tại Hội nghị, ghi nhận nỗ lưc của công đoàn các trường học trong năm học 2018 -2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân. LĐLĐ quận tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc.

khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao Giấy khen tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu
khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang trao Giấy khen tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu
khen thuong 83 tap the ca nhan xuat sac trong hoat dong cong doan khoi truong hoc
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Cao Thanh Huyền trao Giấy khen tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động