Khẳng định vai trò, vững vàng vị thế

(LĐTĐ) Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, qua đó phát huy hiệu quả vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
khang dinh vai tro vung vang vi the Tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho 2 học sinh quận Long Biên
khang dinh vai tro vung vang vi the Quận Long Biên tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị
khang dinh vai tro vung vang vi the Quận Long Biên: Gặp mặt thân mật Chủ tịch Công đoàn cơ sở là giáo viên

Tiên phong trong nhiều hoạt động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên cho biết: Với việc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, sau 16 năm hoạt động, LĐLĐ quận quản lý và chỉ đạo trực tiếp 309 công đoàn cơ sở với 12.715 đoàn viên - tăng hơn 3 lần số đầu mối công đoàn cơ sở và đoàn viên so với khi mới thành lập và tăng gần 2 lần so với 5 năm về trước.

Cụ thể, trong 5 năm qua, LĐLĐ quận đã phát triển mới 126/112 công đoàn cơ sở (đạt 112,5% kế hoạch), 7.873/6.200 đoàn viên (đạt 126,9% kế hoạch) trong đó có 17 công đoàn cơ sở được thành lập theo điều 17-Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 110 công đoàn cơ sở và 6.268 đoàn viên được thành lập theo Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội và là đơn vị đầu tiên tổ chức thành lập công đoàn theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được LĐLĐ Thành phố và Quận ủy ghi nhận, biểu dương là Công đoàn cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành sớm trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội III Công đoàn quận đề ra.

khang dinh vai tro vung vang vi the
LĐLĐ quận Long Biên tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ảnh: B.D

Năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của Quận ủy, của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục hoạt động với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, qua đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tính đến 31/10/2019, LĐLĐ quận đã hoàn thành lập 31/28 công đoàn cơ sở, đạt 110,7%, kết nạp 1.519/1.000 đoàn viên đạt 151,9% và phát triển 25 công đoàn cơ sở và 1.342 đoàn viên theo Nghị quyết 09 của Thành ủy; chỉ tiêu thu kinh phí Công đoàn ước đạt 110%, đã nộp Thành phố đạt 110%.

Với vai trò, chức năng của mình, LĐLĐ quận Long Biên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội Công đoàn các cấp đề ra.

Liên tục từ năm 2014 đến nay, LĐLĐ quận Long Biên liên tục được tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Năm 2014, LĐLĐ quận vinh dự Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (giai đoạn 2009 – 2013).

Đặc biệt, hôm nay (26/12), tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019, LĐLĐ quận Long Biên vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Phần thưởng cao quý đó đã tô thắm thêm trang sử truyền thống của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Long Biên.

Thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, từ năm 2014 đến nay, nhân dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ quận đã tổ chức tốt chương trình “Chuyến xe ô tô miễn phí đưa CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”, số xe ô tô và tuyến đi tăng dần để đáp ứng với nhu cầu của CNVCLĐ.

Từ năm 2017 mở rộng thêm đối tượng tới người lao động của các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, năm 2017 thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, LĐLĐ quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc đã thực hiện thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Sáng kiến này đang được áp dụng có hiệu quả đối với hệ thống Công đoàn quận Long Biên, được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đánh giá cao và được các địa phương khác học tập.

Đến nay, LĐLĐ quận đã tổ chức ký cam kết với 21 đơn vị thực hiện thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn giảm giá từ 5% đến 30%, qua đó, đã có 10.789 lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên để mua sắm những sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, ưu đãi đối với đoàn viên, như: Lương thực, thực phẩm sạch; các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, điện tử, điện lạnh; dịch vụ đi lại, khám chữa bệnh, may mặc, xăng dầu...

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã xây dựng và đưa vào hoạt động 4 “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” qua đó giúp cho người lao động có các sân chơi và đây cũng là các địa điểm tổ chức các hoạt động như: Trao đổi thông tin, tổ chức liên hoan và hội diễn văn nghệ, Hội khỏe CNVCLĐ, thi đấu cầu lông, bóng bàn, tennis, kéo co... Thông qua các hoạt động đã góp phần xây dựng tốt đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Chương trình vay vốn phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được triển khai tới CNVCLĐ giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. 5 năm qua, LĐLĐ quận đã tổ chức cho 475 CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ Thành phố và Ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua

Xác định việc vận động CNVCLĐ tham gia phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ then chốt, LĐLĐ quận Long Biên luôn chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức luôn đổi mới, sáng tạo, sát với thực tế công đoàn cơ sở để tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ hăng hái tham gia.

Trong 5 năm qua, LĐLĐ quận đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiến tiến, đặc biệt là quan tâm biểu dương, tôn vinh lực lượng công nhân trực tiếp lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, để công tác thi đua khen thưởng thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bà Phan Thị Thu Hằng – Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết, 5 năm qua, đã có trên 7,5 nghìn lượt “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; hàng trăm lượt “Công nhân giỏi” cấp quận; hàng chục lượt “Công nhân giỏi” cấp Thành phố; gần 4.000 sáng kiến, 13.500 gương “Người tốt việc tốt” và trên 8.000 “Lao động giỏi”, trên 1.000 tập thể lao động tiên tiến, lao động tiên tiến xuất sắc, chiến sỹ thi đua cơ sở được Ủy ban nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận.

Thông qua phong trào thi đua, hàng năm có trên 80% tập thể, cá nhân được các cấp công nhận, khen thưởng danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Đồng thời các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi, tham gia Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí cấp Thành phố đạt nhiều giải cao; hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học các cấp có giá trị được Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân quận công nhận, áp dụng vào thực tế làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Riêng năm 2019, công nhân quận tham gia Hội thi thợ giỏi Thành phố đã đạt 1 giải nhất công nghệ ô tô và 1 giải ba hàn điện…

Với những kết quả đã đạt được năm 2019, LĐLĐ quận Long Biên được LĐLĐ Thành phố đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu và được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động