Khẩn trương sửa chữa điện ở Trường Sa

Tăng ca, làm thêm giờ, thậm chí sẵn sàng ăn Tết ngoài hải đảo, lực lượng tham gia khắc phục sự cố của cơn bão số 16 đang ngày đêm ra sức thực hiện quyết tâm của Bộ Tư lệnh vùng 4 là tất cả cán bộ chiến sĩ ở các điểm đảo phải đón Xuân Mậu Tuất 2018 trong ánh điện sáng bừng.
tin nhap 20180125093422 Hoàn thành chuyến thăm, tặng quà Tết Mậu Tuất 2018 cho quân, dân huyện đảo Trường Sa
tin nhap 20180125093422 Cầu nối giữa đất liền với Trường Sa
tin nhap 20180125093422 Quân và dân trên đảo Trường Sa đón tết sớm
tin nhap 20180125093422 Hà Nội phát động nhân dân ủng hộ Quỹ 'Vì Trường Sa thân yêu'
tin nhap 20180125093422 Vườn rau trên đảo đã xanh trở lại

Các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đều nằm trong vùng tâm bão khiến rất nhiều quạt gió, pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng - nguồn điện dùng cho sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ ở các điểm đảo gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong những ngày này, lực lượng tham gia khắc phục sự cố của cơn bão số 16 đang khẩn trương triển lắp đặt, thay thế lại hệ thống điện để cán bộ chiến sĩ ở các điểm đảo đón Xuân Mậu Tuất 2018 trong ánh điện sáng bừng.

Trong khi đó, Đại tá Trần Minh Thuần - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác cho biết: Đoàn công tác khắc phục bão số 16 trên tàu Trường Sa 12 đã vận chuyển một số vật chất, thiết bị và con người lên đảo Đá Lát để khắc phục hậu quả của cơn bão để lại. “Đối với hệ thống năng lượng sạch, Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Điện lực Ninh Thuận vừa khắc phục các trang thiết bị hư hỏng do bão vừa bảo dưỡng nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng. Trước mắt là từ nay đến Tết Nguyên đán phải khắc phục xong toàn bộ ở các đảo chìm. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo điện phải sáng trước Tết” - Đại tá Thuần nhấn mạnh.

tin nhap 20180125093422
Sửa điện ở đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Trước khi ra đảo nhận nhiệm vụ đặc biệt này, anh Nguyễn Thành Lợi - Công ty Năng lượng mặt trời Bách Khoa (TP Hồ Chí Minh), cũng đã làm công tác tư tưởng với vợ vừa mới cưới cách đây vài tháng là năm nay có thể sẽ ăn Tết xa nhà. “Trước khi đi, công ty cũng đã có thông báo trước để anh em chuẩn bị tinh thần và xác định có thể ăn Tết ngoài đảo nếu công việc sửa chữa hệ thống điện ở các điểm đảo chưa hoàn thành” - anh Lợi tâm sự.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Long - Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Hà Nội vừa đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt vừa tâm sự: Tàu chúng tôi rời cảng từ ngày 14/1 đến đảo Đá Lát ngày 16 nhưng do biển động nên đến chiều 18/1 các anh mới vào được. Vừa đặt chân xuống đảo, theo phân công nhiệm vụ, chúng tôi khẩn trương bắt tay vào làm việc ngay đến tận khuya mới nghỉ; 5 giờ sáng hôm sau đã dậy bắt đầu công việc cho ngày mới. Cơn bão vừa rồi gây thiệt hại khá nặng nề, nhiều tấm pin năng lượng mặt trời trên đảo Đá Lát bị hư hại, hệ thống quạt gió không hoạt động, cán bộ, chiến sĩ phải chạy máy nổ mới có điện dùng. “Dự kiến khoảng 3 đến 4 ngày, chúng tôi sẽ thi công xong ở điểm đảo này, kể cả khi thời tiết không thuận lợi chúng tôi cũng phải có giải pháp khắc phục như tăng ca, làm thêm giờ để đảm bảo mục tiêu là cung cấp điện cho tất cả các điểm đảo trước Tết. Bộ phận chúng tôi được giao phụ trách 11 điểm đảo, anh em xác định sẵn sàng ăn Tết ở đảo nếu công việc chưa hoàn thành” - anh Long cho biết.

Theo anh Long, đơn vị đang phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam gấp rút thi công dự án khắc phục hệ thống năng lượng sạch và điện chiếu sáng tại 24 điểm đảo và 2 nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa. “Lần đầu tiên ra đảo làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khó khăn nhưng bù lại được cán bộ, chiến sĩ ở đảo hỗ trợ rất nhiệt tình. Với tinh thần cả nước vì biển đảo nên ai cũng nỗ lực phấn đấu hết sức, trời mưa cũng mặc áo mưa vào làm việc. Các anh em đang khẩn trương thay tất cả các tấm pin năng lượng mặt trời bị hỏng, những ắc - quy hết hạn, sửa chữa động cơ quạt gió, đèn pha bị hư, sơn lại hệ thống tháp gió… đảm bảo cung cấp điện chiếu sáng cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo đón Tết”- anh Long cho biết.

Với tinh thần cả nước vì Trường Sa, những ngày này, các lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 16 gây ra đang ngày đêm ra sức thực hiện quyết tâm của Bộ Tư lệnh vùng 4 là tất cả cán bộ chiến sĩ ở các điểm đảo phải đón Xuân Mậu Tuất 2018 trong ánh điện sáng bừng.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động