Khám phá những viên ngọc vùng Đông Âu

Đông Âu là vùng đất có lịch sử nhiều thăng trầm, sở hữu di sản văn hóa, cảnh quan đa dạng… song còn nhiều mới mẻ đối với du khách Việt Nam. Hãy cùng khám phá và cảm nhận một hành trình du lịch Đông Âu tiêu biểu đi qua 4 quốc gia Ý – Slovenia – Áo – Croatia để hiểu vì sao vùng đất này đang được coi là “ngôi sao mới nổi” giàu tiềm năng du lịch, với lượng khách tăng trưởng trung bình 20 – 25% trong những năm gần đây.  
Trong 2 ngày có gần 10.000 lượt khách ghé Triển lãm Novaland Expo 2019
Tôn vinh giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của biển đảo Việt Nam

Thành phố nổi Venice thanh lịch và lãng mạn (Ý)

Rất ít thành phố nào trên thế giới có được nét đẹp duyên dáng, lãng mạn như Venice, nơi được mệnh danh là thiên đường tình yêu của Châu Âu. Ngồi trên thuyền đi qua những con kênh đào dày đặc, những cây cầu nổi tiếng mang tên cầu Than Thở, cầu Rialto là trải nghiệm đáng nhớ mà ai cũng phải thử một lần khi đã đặt chân đến Venice.

Khám phá những viên ngọc vùng Đông Âu
Thành phố nổi Venice

Venice còn hấp dẫn du khách bởi chất cổ điển được lưu giữ nguyên vẹn từ hàng trăm năm với khu phố cổ tuyệt đẹp phủ màu gạch đỏ truyền thống của vùng Địa trung hải, quảng trường thánh Marco - quảng trường quan trọng nhất, nổi tiếng nhất và đồng thời là trung tâm của Venice. Nơi đây từng được Napoléon gọi là “phòng khách của châu Âu” bởi kiến trúc tuyệt mỹ.

Từ thành phố Venice, du khách chỉ mất 40 phút đi thuyền là có thể thong dong dạo bước trên một trong ba cụm đảo độc đáo nằm ở phía Bắc mang tên Burano, Murano, Lido. Đảo Murano nổi tiếng với nghề làm thủy tinh. Nơi đây có rất nhiều xưởng làm thủy tinh và cửa hàng bán đồ thủy tinh với những gian hàng trưng bày đẹp kỳ ảo. Đảo Lido mang đến những giây phút thư giản yên tĩnh với bờ biển trải dài. Đây còn là nơi tổ chức liên hoan phim quốc tế Venice hàng năm.

Burano gây ấn tượng với những ngôi nhà mang màu sắc rực rỡ và nghệ thuật làm vải đăng-ten thêu tay độc đáo nổi tiếng thế giới. Đặt chân tới đảo, bất kì du khách nào cũng bị ấn tưởng bởi màu sắc tươi sáng không đụng hàng của những ngôi nhà và những chậu hoa nhỏ xinh treo ngoài ban công. Câu chuyện về màu sắc của những ngôi nhà được người dân kể lại là cách đây nhiều năm khi ngư dân đánh cá trở về vào lúc rạng đông, họ không thể phân biệt đâu là ngôi nhà của mình do có một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Vì vậy, người dân phải sơn quét ngôi nhà của mình với nhiều màu sắc khác nhau và khác nhà hàng xóm để tránh nhầm lẫn.

Thành phố xanh Ljubljana và Hồ Bled (Slovenia)

Ljubljana là một trong những thành phố xanh và đáng sống nhất châu Âu. Tạp chí Lonely Planet từng nhận xét Ljubljana là “một bức tranh hoàn hảo như Thụy Sỹ, nhưng mức sống thì dễ thở hơn nhiều”. Từ hơn 10 năm trước, Ljubljana đã thực hiện một chính sách táo bạo là cấm tất cả xe hơi ở vùng trung tâm. Không gian xanh xuất hiện ở bất kỳ đâu trong thành phố này, ngay cả ở khu trung tâm vốn thường đông đúc.

Khám phá những viên ngọc vùng Đông Âu
Thành phố xanh Ljubljana

Ljubljana là một thành phố cổ xưa nên chỉ cần đi dọc bờ sông trong thành phố, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những di tích văn hóa La Mã in dấu trên đường. Biểu tượng của Ljubljana là cây cầu Rồng với bức tượng đá hình rồng đẹp và uy dũng. Xung quanh là khu phố cổ với những căn nhà đa sắc màu với màu ngói và tường gạch. Rất nhiều quán cà phê ngoài trời nằm dọc bờ sông hay trên những con đường lát đá như đưa du khách trở về thời xưa xa của quá khứ.

Cảnh quan ở Slovenia được mô tả là thay đổi liên tục một cách ngạc nhiên khi du khách có thể nhìn thấy biển xanh và ngay sau lưng là núi non hùng vĩ; giữa các khu rừng là đồng bằng bao la… Sự đối lập đó khiến cho Slovenia trở nên khác biệt với phần còn lại của châu Âu. Điểm nhấn của đất nước nhỏ bé rộng 20.000 km2 và dân số chỉ chừng 2 triệu người này chính là hồ Bled. Bled được ví như viên ngọc bích nằm trong dãy Julian Alps, cách thủ đô Ljubljana 55 km.

Hồ nước đóng băng hoàn toàn từ tháng 2 - 3 hằng năm, lúc đó người dân và du khách có thể đi bộ trên hồ. Những tháng còn lại, du khách sẽ không có dịp chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp quyến rũ của nó với mặt nước trong xanh màu ngọc bích, những bầy thiên nga bơi lội và bóng lâu đài, nhà thờ soi xuống mặt hồ. Bao quanh hồ Bled là cây xanh, con đường dẫn lên lâu đài Bled uốn lượn bên sườn núi, từ xưa trở thành khu vực dã ngoại, đi bộ, đạp xe yêu thích của cư dân địa phương và du khách.

Nằm giữa hồ, lâu đài Bled xây dựng từ thế kỷ thứ 8 được xếp vào danh sách những lâu đài đẹp nhất thế giới với kiến trúc gần như còn nguyên vẹn. Bên trong lâu đài có các nhà hàng, hai sân rộng lớn, nhiều phòng, bảo tàng, nhà nguyện… Phần cổ xưa nhất của tòa lâu đài chính là tòa tháp xây theo kiến trúc Roman, các phần còn lại xây theo kiểu Phục hưng. Nhà thờ được xây trên đảo nổi giữa hồ từ thế kỷ 15 với ngọn tháp cao 52 m là điểm nhấn của toàn bộ cảnh quan nơi đây. Hòn đảo nổi còn là nơi tìm tới của không chỉ du khách mà cả những người dân Slovenia, khi trở thành bối cảnh của những khung hình cưới đầy lãng mạn.

Thị trấn bên hồ Hallstatt (Áo)

Là một thị trấn nhỏ nằm bên hồ nước, sau lưng là dãy núi Alps, song Hallstatt lại là một trong những ngôi làng nổi tiếng nhất thế giới với vẻ đẹp thơ mộng và bình yên. Trải qua chiều dài lịch sử với biết bao niên đại, Hallstatt vẫn duy trì được sự quyến rũ mê hồn với những ngôi nhà thờ cổ, nhà gỗ, lâu đài thời Trung cổ với lối kiến trúc độc đáo tạo nên một thị trấn nhỏ cổ kính. Chẳng thế mà nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là điểm đến thu hút khách du lịch nhất nước Áo.

Khám phá những viên ngọc vùng Đông Âu
Thị trấn bên hồ Hallstatt

Hallstatt nên thơ với những ngôi nhà màu phấn phản chiếu trên mặt nước hồ trong lấp lánh, chỉ với vẻ đẹp của nhà và phố đã đủ hấp dẫn một lượng khách du lịch lớn tới đây, đặc biệt là vào mùa hè nắng ấm. Vào mùa đông, những hàng quán đóng cửa sớm hơn tuy nhiên khung cảnh thành phố tuyết phủ lại là giấc mơ của những ai yêu chụp ảnh.

Bên phía sườn núi của con đường, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp một con ngõ nhỏ với bậc thang dẫn lên cao. Vì các ngôi nhà ở Hallstatt đều dựa vào vách núi cao nên ta có thể mường tượng những con ngõ này sẽ dẫn các bạn đi từng bậc từng bậc lên tầng cao của sườn núi. Những vị trí cao điểm này là địa điểm tuyệt vời để các bạn có thể ngắm nhìn Hallstatt từ trên cao, đem lại một trải nghiệm khác về ngôi làng xinh đẹp này.

Hồ quốc gia Plitvice (Croatia)

Là quốc gia được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài gần 1.800km cùng vô số thắng cảnh, Croatia còn sở hữu Plitvice - khu vườn quốc gia diện tích gần 300 km² lâu đời nhất Balkans, được coi là viên ngọc lục bảo của quốc gia này và cũng là một trong những thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất châu Âu. Quần thể gồm gần hai chục hồ nước xanh biếc, chín mươi hai ngọn thác, rừng Plitvices được UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm 1979.

Khám phá những viên ngọc vùng Đông Âu
Hồ quốc gia Plitvice

Ngay khi bước vào cửa công viên, du khách đã có thể có cảm giác choáng ngợp và sững sờ trước vẻ đẹp mê hồn của hằng hà sa số những thác nước, chảy xuống rất nhiều hồ lớn, nhỏ, màu nước xanh như ngọc bích trên nền đá vôi và đá phấn từ hàng ngàn năm nay.

Bên cạnh đó, Công viên Quốc gia Hồ Plitvice còn là nơi giữ được những giá trị thiên nhiên quý giá: du khách có thể đi dạo và lắng nghe bản giao hưởng của những thác nước, của nắng, gió và chim chóc trong những cánh rừng sồi, rừng thông. Nếu gặp may, chúng ta còn có thể thấy đâu đó những động vật thuộc họ nhà gấu hay chó sói, đang ẩn mình trong vách núi, ngắm nhìn những đoàn du khách không bao giờ ngớt trong bất cứ mùa nào của năm...

Diệp Anh

Ảnh: Vietravel

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Nhiều tour du lịch giảm giá "sốc" trong ngày hội du lịch TP.HCM năm 2024

Nhiều tour du lịch giảm giá "sốc" trong ngày hội du lịch TP.HCM năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 20 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/4 tại Công viên 23/9, quận 1 với chủ đề “20 năm hành trình sống động”.
Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời

Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng Ba, rất nhiều chị em đã lưu lại những hình ảnh tươi đẹp bên cây gạo cổ thụ nằm giữa cánh đồng xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

(LĐTĐ) Cùng với Mã Pì Lèng hiểm trở, sông Nho Quế đã trở thành huyền thoại, đi vào thơ ca và là một trong những biểu tượng của Hà Giang. Đến với Hà Giang vào những ngày tháng 3, thấy nơi đây dường như không có Hạ, Thu, Đông, chỉ có mùa Xuân luôn hiện hữu trong màu xanh của sông, của núi.
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 16/3, tại thành phố Điện Biên đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” cùng với Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ khai mạc.
Xu hướng du lịch "tại chỗ" nở rộ

Xu hướng du lịch "tại chỗ" nở rộ

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế khó khăn đã khiến cho nhu cầu du lịch của người Việt có nhiều thay đổi. Thay vì chi tiền cho những chuyến đi xa, hiện nay, du lịch “tại chỗ” đang trở thành lựa chọn của không ít người dân.
Sản phẩm du lịch độc đáo của Điện Biên sắp ra mắt

Sản phẩm du lịch độc đáo của Điện Biên sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện sẽ giới thiệu tới du khách show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA”. Đây được kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới, mang lại trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.
TP.HCM: "Mãn nhãn" màn trình diễn 800 mẫu áo dài được chế tác công phu

TP.HCM: "Mãn nhãn" màn trình diễn 800 mẫu áo dài được chế tác công phu

(LĐTĐ) Tối 7/3, 800 mẫu áo dài nổi bật được chế tác công phu, tài hoa từ bàn tay khéo léo, sáng tạo của 30 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng đã được trình diễn tại đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 10.
Tháng 2/2024: Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt người

Tháng 2/2024: Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt người

(LĐTĐ) Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2/2024, lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 2,18 triệu lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

(LĐTĐ) Đền Cửa Ông nằm trên một vị trí “tựa sơn hướng thủy” tại phía Đông Bắc Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi “gặp gỡ” của núi non, rừng già và biển cả, được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vị trí đắc địa, trang nghiêm.
Xem thêm
Phiên bản di động