"Khai tử" công viên nước lớn nhất Hà Nội: Không chỉ là sự lãng phí....
Người dân bức xúc vì công trình xây dựng trên mặt bể nước được cấp sổ đỏ | |
Sẽ cưỡng chế vi phạm theo quy định tại chợ Nghĩa Tân | |
Sẽ cưỡng chế doanh nghiệp vi phạm |
Theo đó, Công viên nước Thanh Hà được xây dựng tại lô đất A2.2 thuộc Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 của Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội).
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương Dương Ngọc Thỏa, toàn bộ công trình Công viên nước Thanh Hà không có giấy phép, xây dựng trái phép nên bị phá dỡ theo quy định pháp luật. UBND quận Hà Đông là cơ quan ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình công viên nước Thanh Hà.
Công viên nước Thanh Hà (Hà Đông) chính thức bị cưỡng chế, tháo dỡ |
Trước đó, ngày 10/6/2019, quần thể công viên nước, bể bơi bốn mùa và nhà thi đấu đa năng lớn nhất Thủ đô nằm trong khu đô thị Thanh Hà ở quận Hà Đông chính thức mở cửa đón khách. Đây là khu vui chơi được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại. Phía bên ngoài công viên được thiết kế, xây dựng kiến trúc như tường thành của tòa lâu đài.
Công viên nước có 9 hạng mục trò chơi mạo hiểm, tốc độ như đường trượt 4 làn, đường trượt xoắn ốc, vòng xoáy khổng lồ, sông lười, hố đen vũ trụ, máng trượt, khu tạo sóng nhân tạo…Với số vốn đầu tư lên đến 200 tỉ đồng, khi hoàn thành công trình trở thành công viên nước lớn nhất tại Hà Nội. Tuy nhiên, kể từ khi mở cửa cho khách tham quan và vui chơi vào tháng 6-2019, đã có hai vụ trẻ tử vong do đuối nước tại đây.
Công trình bị tháo dỡ, cưỡng chế trong 2 ngày 15 - 16/1/2020 |
Trước sự việc Công viên nước Thanh Hà bị “khai tử”, nhiều người dân cho rằng, việc tháo dỡ công trình vi phạm đảm bảo tính nghiêm minh, đúng pháp luật.
Tuy nhiên, việc tháo dỡ công viên nước có vốn đầu tư lên đến 200 tỉ đồng, thực sự gây lãng phí. Trong khi đó, trách nhiệm lớn nhất thuộc về lực lượng chức năng quận Hà Đông, cụ thể là Thanh tra xây dựng quận Hà Đông thì chưa bị xử lý.
Công viên nước Thanh Hà có vốn đầu tư xây dựng 200 tỉ đồng và là công viên lớn nhất Thủ đô |
Bởi thực tế, để một công trình vi phạm xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng được 6 tháng mới xử lý, thì đó không chỉ là sự buông lỏng quản lý, mà cần phải xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ để xảy ra sự việc không mong muốn này.
Qua đó, người dân cũng hi vọng rằng, nhiều công trình sai phạm, không có giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội cũng cần phải được xử lý nghiêm minh, tránh sự bao che, buông lỏng quản lý…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce
Tin khác
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục
Chỉ đạo - Điều hành 29/03/2024 09:18
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chỉ đạo - Điều hành 29/03/2024 06:26
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới
Sự kiện 28/03/2024 14:45
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững
Sự kiện 28/03/2024 11:02
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07
Nỗ lực để kỳ thi thành công
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần
Chính sách 28/03/2024 09:06
Linh Thiêng đình Vẽ
Hà Nội 28/03/2024 08:27
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô
Đề án Hà Nội 28/03/2024 08:25