Khai trương hoạt động tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội

Sáng 6/9/2017, Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội đã tổ chức khai trương sản phẩm kết nối du lịch - văn hóa: Tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội với chủ đề “Lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống”.
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi Công tác chấn chỉnh hoạt động quảng cáo có chuyển biến tích cực
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi Kéo dài thời gian hoạt động của phố đi bộ hồ Gươm
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi Kéo dài thời gian hoạt động phố đi bộ trong dịp nghỉ lễ 2/9
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Du khách thăm quan Phòng Gương tại Nhà hát Lớn Hà Nội - nơi tiếp các vị khách quan trọng khi tới tham dự các hoạt động ở địa danh này. Ảnh: L.Q.V

Đây là kết quả hiện thực hóa chủ trương của Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhằm đưa Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Sản phẩm này được sự liên kết thực hiện của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục Du lịch và Nhà hát Lớn Hà Nội. Dự lễ khai trương, có các Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên và Vương Duy Biên cùng Tổng cục phó Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung.

khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên phát biểu khai trương sản phẩm kết nối văn hóa - du lịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Đông đảo du khách đã tới dự lễ đưa vào hoạt động sản phẩm kết nối văn hóa - du lịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong đó có nhiều vị khách quốc tế. Ảnh: L.Q.V
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Trong Phòng Gương của Nhà hát Lớn Hà Nội có một tấm gương mang trên mình vết đạn do thực dân Pháp bắn ở tháng 12/1946. Ảnh: L.Q.V

Nhà hát Lớn Hà Nội được người Pháp xây dụng và hoàn thảnh ở năm 1911, là một biểu tượng văn hóa, lịch sử và kiến trúc của Hà Nội cho tới ngày nay. Nơi đây đã chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước Việt Nam vào tháng 8/1945, đồng thời là nơi tiếp thu đầu tiên những tinh hoa nghệ thuật quốc tế.

khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Trong không gian Nhà hát Lớn Hà Nội còn trưng bày nhiều bức ảnh tư liệu quý. Bức ảnh này chụp tượng đài kỷ niệm Thế chiến thứ nhất được dựng trước Nhà hát Lớn Hà Nội ở năm 1918. Ảnh: L.Q.V
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Các bức ảnh khác giới thiệu các di sản văn hóa, các lễ hội truyền thống của Việt Nam. Ảnh: L.Q.V
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Phần trình diễn múa Chầu Văn trong khuôn khổ sản phẩm kết nối văn hóa - du lịch tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
khai truong hoat dong tham quan nha hat lon ha noi
Một cảnh diễn trong tiết mục tuồng "Ông già cõng vợ đi xem hội". Ảnh: L.Q.V

Tới thưởng thức sản phẩm văn hóa - du lịch này, du khách có cơ hội tìm hiểu lịch sử ra đời nhà hát, thăm quan các hạng mục kiến trúc ở nơi đây và thưởng thức chương trình biểu diễn (dài khoảng 35-40 phút) với chủ đề “Hồn Việt” bao gồm các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Lịch thăm quan Nhà hát Lớn Hà Nội hiện được duy trì từ 10h30 - 12h thứ hai và thứ sáu hằng tuần. Từ tháng 10/2017, sẽ được mở thêm các ngày: 12, 17 và 21/10, 16 và 21/11; 7, 16 và 28/12.

Việc đưa vào hoạt động sản phẩm kết nối văn hóa - du lịch này đã giúp các du khách trong nước và quốc tế khám phá thêm một địa danh văn hóa - kiến trúc - lịch sử độc đáo ở Thủ đô Hà Nội, tìm hiểu về kho tàng văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều công ty lữ hành, giá vé tham dự sản phẩm này (400.000 đồng/người và giảm 5-% với học sinh, sinh viên, đối tượng chính sách…) là hơi cao, khó lồng ghép vào giá tour - vốn đang được kích cầu, hút khách.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động