Khai mạc Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Nhằm phát triển, tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, đồng thời để tuyển chọn thí sinh tiêu biểu tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 và Kỳ thi tay nghề ASEAN, sáng 26/11 tại Trường Trung cấp Cơ khí I Hà Nội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức khai mạc Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019.  
khai mac ky thi tay nghe thanh pho nam 2019 19 thí sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45
khai mac ky thi tay nghe thanh pho nam 2019 Tập huấn chuyên gia tham gia Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019
khai mac ky thi tay nghe thanh pho nam 2019 Kỳ thi tay nghề Thế giới: Việt Nam lần đầu tham dự nghề "Công nghệ nước"

Kỳ thi tay nghề thành phố Hà Nội năm 2019 được tổ chức nhằm phát huy phong trào luyện tay nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, là nơi hội tụ những học sinh, lao động trẻ có tay nghề cao.

Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chất lượng nhân lực trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

khai mac ky thi tay nghe thanh pho nam 2019
Bà Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi lễ (Ảnh:K.T)

Kỳ thi tay nghề Thành phố năm nay có sự tham gia của 362 thí sinh tiêu biểu, xuất sắc đua tài ở 26 nghề, đến từ 62 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

So với năm trước, số lượng nghề được tổ chức thi tăng lên 6 nghề, số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký cho học sinh tham gia tăng 15 đơn vị và 102 thí sinh so với năm ngoái. Đặc biệt, Kỳ thi tay nghề Thành phố năm nay được đổi mới tích hợp gồm 2 phần thi, đó là: Hội thi tay nghề Thành phố và sát hạch tuyển chọn thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Kỳ thi tay nghề là hoạt động thiết thực, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phong trào “Vì ngày mai lập nghiệp”, đồng thời khích lệ và biểu dương “Gương sáng trong học tập, rèn luyện tay nghề”.

Thông qua kì thi này, các em học sinh, sinh viên, người lao động càng hiểu sâu sắc hơn nữa tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, an toàn lao động. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em học sinh, sinh viên trao đổi kinh nghiệm học học, rèn luyện tay nghề với bạn bè cùng trang lứa”.

khai mac ky thi tay nghe thanh pho nam 2019

Đại diện Ban tổ chức trao cờ thi đua cho các đơn vị tham gia Kỳ thi tay nghề Thành phố năm 2019 (Ảnh:K.T)

Cũng theo bà Nguyễn Thanh Nhàn, để tổ chức thành công Kỳ thi tay nghề Thành phố năm 2019, Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tiểu ban coi thi, chấm thi đã được thành lập. Việc hướng dẫn nội dung ôn tập lý thuyết và thực hành các nghề được chuẩn bị kỹ lưỡng; việc ra đề thi được tiến hành khoa học, nghiêm túc; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai chu đáo….

“Chúng ta hoàn toàn tin tưởng kỳ thi năm nay sẽ quy tụ được lòng nhiệt tình, say mê yêu nghề của những lao động trẻ. Bên cạnh đó, phát hiện, tôn vinh được những tài năng tiêu biểu của Thành phố năm 2019 và là cơ sở để tuyển lựa và thành lập một đội tuyển Hà Nội đủ mạnh tham dự kỳ thi quốc gia sắp tới”, bà Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhấn mạnh.

khai mac ky thi tay nghe thanh pho nam 2019
Em Nguyễn Trà My - Thí sinh thi nghề Dịch vụ nhà hàng thay mặt học sinh tham gia thi phát biểu (Ảnh:K.T)

Thay mặt các bạn học sinh tham gia Kỳ thi tay nghề thành phố năm 2019, bạn Nguyễn Trà My, Thí sinh thi nghề Dịch vụ nhà hàng (Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long) chia sẻ: “Kỳ thi tay nghề cấp Thành phố đã trở thành một sân chơi đầy bổ ích và lý thú, là dấu mốc quan trọng trong quá trình tạo dựng sự nghiệp tương lai của chúng em.

Kỳ thi không chỉ là nơi chúng em được thể hiện năng lực nghề nghiệp của mình mà còn là nơi để chúng em tăng cường học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm việc với nhau, với các cơ sở đào tạo nghề, với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và đặc biệt được tiếp cận chính xác với tiêu chuyển nghề nghiệp quốc gia và quốc tế”.

Hội thi tay nghề thành phố Hà Nội 2019 và Kỳ sát hạch tuyển chọn thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 26/11 – 30/11/2019 tại 05 đơn vị: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Nấu ăn – Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội và Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động