Khắc phục tình trạng “Hành chính hóa” trong hoạt động Công đoàn

Chiều 26/10,  tại trụ sở LĐLĐ Thành phố, Viện Công nhân và Công đoàn (CN&CĐ) phối hợp với LĐLĐ Thành phố tổ chức Tọa đàm “Giải pháp khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động Công đoàn hiện nay”. PGS.TS Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện CN&CĐ và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đồng chủ trì tọa đàm. 
khac phuc tinh trang hanh chinh hoa trong hoat dong cong doan Nhiều hoạt động vì người lao động
khac phuc tinh trang hanh chinh hoa trong hoat dong cong doan Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động
khac phuc tinh trang hanh chinh hoa trong hoat dong cong doan Chỗ dựa vững chắc của NLĐ
khac phuc tinh trang hanh chinh hoa trong hoat dong cong doan Thiết thực chăm lo cho CNLĐ

Tham dự tọa đàm có thành viên nhóm nghiên cứu Viện CN&CĐ và các đại biểu là lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở, cán bộ CĐCS một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chỉ rõ tình trạng “Hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động CĐ hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.

Theo các đại biểu, nhìn chung tổ chức và hoạt động CĐ ở Thủ đô hiện nay đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đã lựa chọn và tập trung vào những mặt hoạt động trọng tâm, trọng điểm, có tính thiết thực. Đó là, CĐ hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo, bảo vệ người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Tổ chức CĐ Thủ đô cũng đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CĐ, qua đó giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.

khac phuc tinh trang hanh chinh hoa trong hoat dong cong doan
PGS.TS Vũ Quang Thọ phát biểu tại buổi tọa đàm

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ, hoạt động CĐ Thủ đô có nơi, có lúc, có những mặt còn nặng tính “hành chính”, hình thức, chưa thực sự mang lại hiệu quả. Chẳng hạn, nhiều nội dung hoạt động của CĐ cấp trên triển khai xuống cấp dưới còn có tính dàn trải, chưa phù hợp với đặc thù của cơ sở. Hoạt động hội họp, triển khai văn bản, phát hành tài liệu, công văn, giấy tờ còn nhiều. Công tác tổ chức, bộ máy cán bộ có nơi có lúc còn cồng kềnh, chưa phát huy hiệu quả.

Đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng này, các đại biểu cho rằng: trong thời gian tới, CĐ cần tập trung vào chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; ứng dụng một cách hiệu quả hơn nữa công nghệ thông tin vào hoạt động CĐ; chủ động trong công tác tuyển dụng và bố trí cán bộ; giới hạn việc kiêm nhiệm các vị trí, làm rõ chức năng của từng vị trí kiêm nhiệm để không bị chồng chéo. Đặc biệt, CĐ các cấp cần đi sâu, đi sát và hướng về cơ sở, thay quan hệ mệnh lệnh, chỉ đạo bằng quan hệ hỗ trợ, hướng dẫn của CĐ cấp trên với CĐ cấp dưới; giảm thiểu hội họp, phát hành văn bản chỉ đạo...

Phát biểu tại Tọa đàm, Viện trưởng Viện CNCĐ Vũ Quang Thọ cho rằng những ý kiến xác đáng, nhìn thẳng vào sự thật sẽ giúp cho sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và hoạt động CĐ ở các cấp ngày càng hiệu quả, sát hợp với mong muốn của đoàn viên và người lao động, hướng tới đáp ứng được những yêu cầu mới đang đặt ra, nhất là khi hội nhập TPP.

Được biết, tọa đàm hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao cho Viện CN&CĐ tìm giải pháp khắc phục tình trạng "hành chính hóa" trong tổ chức và hoạt động CĐ, bảo đảm CĐ Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, hướng về đoàn viên và người lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động