Huyện Thanh Oai cần có giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững

(LĐTĐ) Chiều 16/5, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện ủy Thanh Oai về kết quả thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU “Về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”.
huyen thanh oai can co giai phap phap trien kinh te nhanh va ben vung Ngày mai (17/3), diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thanh Oai
huyen thanh oai can co giai phap phap trien kinh te nhanh va ben vung Phát huy nội lực để cán đích nông thôn mới
huyen thanh oai can co giai phap phap trien kinh te nhanh va ben vung Sáng tạo, đổi mới, ngày càng phát triển

Báo cáo đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà cho biết, huyện đã nghiêm túc triển khai Chương trình 03-CTr/TU, trong đó thực hiện tốt việc quán triệt, thông tin tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân hiểu, làm theo. Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, đồng thời chú trọng việc kiểm tra, giám sát, triển khai nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về các chương trình trọng tâm phát triển kinh tế.

huyen thanh oai can co giai phap phap trien kinh te nhanh va ben vung
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội kết luận buổi kiểm tra. (ảnh: Nguyễn Hợp)

Nhờ đó, kinh tế của huyện tăng trưởng trên các lĩnh vực, thu nhập người dân tăng lên, bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 13,95. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt kết quả cao từ 150-200% kế hoạch được giao.

Đáng chú ý, huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án nộp thuế điện tử, trong đó có 1.169/1.286 đơn vị đã thực hiện đăng ký thành công, đạt 91% so với số đơn vị phải đăng ký nộp thuế điện tử. Huyện cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế địa phương, kinh tế ngành, kinh tế tri thức.

Khó khăn của huyện là sản xuất nông nghiệp vẫn chưa thực sự phát triển theo hướng hàng hóa và việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết còn chưa nhiều. Công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm tiến độ, đến nay mới chỉ đạt 85% kế hoạch.

Trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng tập kết rác thải, tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến đường, trên đê gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị. Trong thu ngân sách, Thanh Oai là huyện ngoại thành nên một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhưng thực tế lại đăng ký trụ sở giao dịch và nộp thuế ở địa bàn khác nên nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính đã có chuyển biến nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu trong việc ứng dụng công nghệ. Sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của một số phòng ban ngành với cơ sở còn chưa chặt chẽ, làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, huyện Thanh Oai đã triển khai chương trình 03 của Thành ủy bằng 6 chương trình của huyện như chương trình về nông thôn mới, phát triển hạ tầng,…

Trong đó cụ thể hóa các chỉ tiêu, kèm theo các nghị quyết chuyên đề như giải pháp phát triển làng nghề, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất tư nhân, quản lý tài nguyên,… điều đó thể hiện sự nghiêm túc của huyện trong thực hiện chủ trương của Thành ủy.

Huyện cũng theo dõi thường xuyên việc triển khai, đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng luôn trên 2 con số, thu ngân sách tiến bộ rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hiện cơ cấu nông nghiệp chỉ còn 11%, nhờ đó đời sống nhân dân được cải thiện tích cực.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, tính bền vững trong phát triển kinh tế của huyện chưa cao, nguồn thu tăng chủ yếu từ đấu giá đất; làng nghề phát triển ngày càng khó khăn, những làng nghề có thương hiệu chưa phát triển mạnh hơn, chưa chiếm lĩnh nhiều hơn trên thị trường. Cải cách hành chính mặc dù có sự tiến bộ nhưng vẫn ở tốp cuối, việc minh bạch thủ tục ở cấp xã, đặc biệt là về thu chi còn chưa cao và công tác quản lý đất đai, xã hội hóa xây dựng hạ tầng các thiết chế văn hóa còn yếu.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huyện Thanh Oai tập trung rà soát lại toàn bộ văn bản, thống kê, sắp xếp lại các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng yêu cầu của chương trình 03, từ đó triển khai ngay các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tái cơ cấu trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp. Chú ý giải pháp huy động nguồn lực của địa phương như con người, đất đai, làng nghề, thương hiệu của nghệ nhân, kêu gọi đầu tư,…

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động