Huyện Thạch Thất: Quyên góp hơn 4 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Để góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đồng thời động viên kịp thời các cán bộ, nhân viên phụ trách việc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh phong trào quyên góp, ủng hộ trong toàn dân.    
huyen thach that quyen gop hon 4 ti dong ung ho cong tac phong chong dich Công an Hà Nội: Những đóng góp thầm lặng trong thời dịch
huyen thach that quyen gop hon 4 ti dong ung ho cong tac phong chong dich Những đối tượng nào được hưởng gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19?
huyen thach that quyen gop hon 4 ti dong ung ho cong tac phong chong dich Huyện Thạch Thất nghiêm túc xử lý các hành vi không chấp hành biện pháp cách ly xã hội

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Thạch Thất về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngày 6/4/2020, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thạch Thất đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng tham gia ủng hộ tối thiểu một ngày lương; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, nhân dân và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, sáng kiến phòng, chống dịch Covid-19.

huyen thach that quyen gop hon 4 ti dong ung ho cong tac phong chong dich
Sau 4 ngày phát động, tổng số tiền và hiện vật mà Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thất kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 lên đến 4,6 tỉ đồng. (Ảnh:Cổng TTĐT huyện Thạch Thất)

Đến nay, sau 4 ngày kêu gọi đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Mẹ Việt Nam anh hùng, người lao động đã tham gia ủng hộ tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết trị giá trên 4,6 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là gần 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, huyện đã tiếp nhận 178 triệu đồng tiền mặt, hàng hóa trị giá 1,6 tỷ đồng (bao gồm: 2.000 suất ăn nhanh; 1 tấn hoa quả; 45.800 chiếc khẩu trang; 5.073 chai nước sát khuẩn; 550 mũ chắn; 4.500 đôi găng tay bảo hộ; 10.903 bộ quần áo phòng dịch; 500 chai nước muối sinh lý súc họng).

Các xã, thị trấn tiếp nhận 1 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa trị giá 1,8 tỷ đồng (bao gồm: 1,3 tấn gạo; 156 thùng mỳ tôm; 102.650 chiếc khẩu trang; 22.756 chai nước sát khuẩn; 810 mũ chắn; 3.400 găng tay; 150 bộ quần áo phòng dịch; 168 chai nước muối sinh lý súc họng; 2,7 tấn vôi bột).

Toàn bộ vật phẩm, nhu yếu phẩm quyên góp, ủng hộ được cán bộ và người dân phân công ghi chép rõ ràng, quản lý và phân bổ hợp lý cho các nhân viên y tế, các cán bộ, nhân viên thực hiện công tác phòng, chống trên địa bàn toàn huyện.

Chung tay cùng nhân dân đóng góp ủng hộ, chiều ngày 10/4/2020, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Thạch Thất đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động đã trích tối thiểu một ngày lương để ủng hộ, tổng số tiền ủng hộ là 12 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/4/2020, để kịp thời động viên và bổ sung dinh dưỡng cho các y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm, Uỷ ban MTTQ huyện đã thăm hỏi, động viên và tặng 35 thùng sữa, 30 kg thịt bò cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; tặng 10 thùng sữa cho Trung tâm Y tế huyện.

Anh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động