Huyện Thạch Thất nghiêm túc xử lý các hành vi không chấp hành biện pháp cách ly xã hội

(LĐTĐ) Sau hơn một tuần thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Thạch Thất xuất hiện một số cá nhân không chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huyện đã tăng cường các biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.    
huyen thach that nghiem tuc xu ly cac hanh vi khong chap hanh bien phap cach ly xa hoi Từ 11/4, hành khách đến Ga Sài Gòn sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
huyen thach that nghiem tuc xu ly cac hanh vi khong chap hanh bien phap cach ly xa hoi Công đoàn Y tế Việt Nam: Tiếp nhận hỗ trợ cho cán bộ y tế phòng chống dịch Covid-19
huyen thach that nghiem tuc xu ly cac hanh vi khong chap hanh bien phap cach ly xa hoi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Trên toàn địa bàn, UBND huyện đã lập 119 điểm chốt kiểm soát tại các xã, thị trấn với 822 người, các lực lượng gồm: nhân viên y tế, ban ngành đoàn thể, lực lượng dân phòng xã, thôn để kiểm soát hoạt động ra vào các khu dân cư, đôn đốc, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội; phân công lực lượng tham gia duy trì chốt số 13 do Công an Thành phố tổ chức tại đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (địa bàn xã Yên Bình).

huyen thach that nghiem tuc xu ly cac hanh vi khong chap hanh bien phap cach ly xa hoi
Các chốt kiểm soát y tế được lập ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất. (Ảnh:Cổng TTĐT huyện Thạch Thất)

Lực lượng công an huyện, công an các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân; đồng thời kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cụ thể, Công an huyện đã xử lý 04 trường hợp về việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội liên quan đến dịch Covid-19, với tổng số tiền là 47,5 triệu; phát hiện hai cơ sở sai phạm trong kinh doanh karaoke tại Thạch Hòa, hiện Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên kiểm tra, đôn đốc 544 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, giám sát 3.334 lượt người thực hiện biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội; Xử phạt vi phạm hành chính 105 người; số tiền phạt 19,75 triệu đồng do không đeo khẩu trang.

huyen thach that nghiem tuc xu ly cac hanh vi khong chap hanh bien phap cach ly xa hoi
huyen thach that nghiem tuc xu ly cac hanh vi khong chap hanh bien phap cach ly xa hoi
Nhiều người không chấp hành các biện pháp cách ly xã hội bị xử phạt hành chính. (Ảnh:Cổng TTĐT huyện Thạch Thất)

Để nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân trên địa bàn, UBND đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan đến dịch Covid-19 trên các phương tiện đại chúng. Cổng thông tin điện tử huyện, Đài phát thanh huyện, Website Đài huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn thường xuyên phát đi các tin, bài liên kêu gọi người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các thông tin liên quan đến ca bệnh mới, các yếu tố nghi nhiễm, các thông tin liên quan tới cách ly do tiếp xúc…

Ngoài ra, việc tuyên truyền lưu động cũng được đẩy mạnh. Các xã, thị trấn đã tổ chức 75 cuộc tuyên truyền lưu động, gồm 28 xe đi từng thôn, từng ngõ tuyên truyền 50 đám cưới hoãn, giãn thời gian tổ chức, không có đám cưới tổ chức trong thời gian chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch; Tuyên truyền 100% đám tang thực hiện tốt các biện pháp: giảm tối thiểu người dự lễ tang, người tham dự thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, sát khuẩn, đoàn viếng tối đa không quá 2 người).

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động