Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(LĐTĐ) Sáng 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chốt danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Tham dự có các đồng chí: Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; Nguyễn Tất Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân huyện; Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện…

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn Vương Nguyên Minh cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn đã chuyển danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các địa phương có người ứng cử đang cư trú.

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Đến hết ngày 12/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các địa phương có liên quan tổ chức xong các hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba này được tổ chức nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thảo luận, lựa chọn, thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, nhất là tỷ lệ nữ theo đúng quy định của Luật bầu cử.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyễn Hồng Điệp báo cáo tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, từ ngày 21/3 đến ngày 12/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các xã, thị trấn đã tổ chức các lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri đối với 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (có 3 người lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri quận Ba Đình, quận Thanh Xuân và huyện Mê Linh).

Kết quả, có 65 người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri 100%, có 5 người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri 98,5% và không có người nào đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dưới 50%. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng luật, cử tri tới dự họp đúng theo quy định, các ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri đều chân tình, thẳng thắn, có tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao.

Tuy nhiên, trong số 70 ứng cử viên đã lập danh sách sơ bộ, đã có 14 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX do điều kiện công tác và một số lý do khác.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo danh sách đại biểu sơ bộ; xem xét, thảo luận, lựa chọn lập danh sách chính thức giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã bàn bạc thảo luận và quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả, 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất biểu quyết đưa ra khỏi danh sách không tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX là 14 người; biểu quyết danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 56 người để bầu 35 đại biểu ở 7 đơn vị bầu cử (mỗi đơn vị bầu 5 đại biểu).

Danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết thống nhất 100% thông qua có cơ cấu kết hợp: nữ 24 người, chiếm 42,85%; trẻ 22 người, chiếm 39,28%; tái cử 21 người, chiếm 37,5%; ngoài Đảng 7 người, chiếm 12,5%; dân tộc 1 người, chiếm 1,78%; tôn giáo 1 người, chiếm 1,78%.

Theo kế hoạch, sau Hội nghị hiệp thương lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Lan - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động