Huyện Quốc Oai sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần thứ XXIII

(LĐTĐ) Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội vào cuối tháng 7/2020.
Đại hội thi đua yêu nước EVN Hà Nội lần thứ III: Nhân rộng kết quả các phong trào thi đua
Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp
Ngày 25-26/6: Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV
0506 15jpg
Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Quốc Oai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ huyện Quốc Oai có 44 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với hơn 7.800 đảng viên. Để bảo đảm Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện được thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Huyện ủy Quốc Oai đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, hướng dẫn và thành lập 6 đoàn kiểm tra, 8 tổ công tác chỉ đạo trực tiếp các đảng bộ, chi bộ cơ sở về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Ông Phùng Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, đến ngày 14/6/2020, 100% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đơn vị bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy khóa mới. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 368 đồng chí, trong đó tái cử là 251 đồng chí, tham gia lần đầu là 117 đồng chí.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 18,4%... Đáng chú ý, tại các Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025 được các đại biểu quan tâm, tập trung đóng góp ý kiến. Nhiều tham luận đã bám sát thực tiễn, bổ sung xác đáng vào những kết quả đạt được và đề xuất giải pháp khả thi nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo ông Dũng, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện cũng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tiểu ban Văn kiện đã tập trung xây dựng, bảo đảm đánh giá bao quát, toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, Tiểu ban Văn kiện đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, kèm theo gợi ý hướng dẫn thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện gửi bằng văn bản đến các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được 246 ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đề án nhân sự được Huyện ủy Quốc Oai triển khai theo đúng quy trình 5 bước, trong đó thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm số lượng, cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Thành ủy...

Theo đó, Huyện ủy đã chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII gồm 33 đồng chí tái cử cấp ủy, 9 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy. Dự kiến Đại hội bầu 37 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; 11 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; dự kiến tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm từ 15% trở lên, cán bộ trẻ chiếm từ 10% trở lên.

Huyện ủy Quốc Oai cũng đã chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên để giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội vào cuối tháng 7/2020”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai cho biết.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Xem thêm
Phiên bản di động