Huyện Quốc Oai: Ra quân giải tỏa, chỉnh trang đô thị

Đón chào năm mới 2017, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai đã đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến đường trọng điểm của huyện với tinh thần kiên quyết đô thị thực sự Xanh – Sạch – Đẹp.
huyen quoc oai ra quan giai toa chinh trang do thi Nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động
huyen quoc oai ra quan giai toa chinh trang do thi Hơn 500 cán bộ y tế chia sẻ giọt máu đào
huyen quoc oai ra quan giai toa chinh trang do thi Chăm lo tốt đời sống của CNVCLĐ.

Giải tỏa đến đâu gọn đến đó

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của UBND Thành phố về “Năm trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường nông thôn” trên địa bàn huyện và đón tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, trong những ngày cuối cùng của năm 2016, UBND huyện Quốc Oai đã triển khai kế hoạch thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị và chỉnh trang, sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi gây mất mỹ quan các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện.

huyen quoc oai ra quan giai toa chinh trang do thi
Các búi dây cáp, dây điện lằng nhằng gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông được thanh thải, bó gọn lại. Ảnh CTTĐT Quốc Oai

Theo đó, chiến dịch ra quân giải tỏa, chỉnh trang đô thị diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12/2016, trên các tuyến đường trọng điểm của huyện như đường gom Đại lộ Thăng long, đường Hoàng Xá, đường trục chính đô thị Bắc Nam; đường tỉnh 421B, đường tỉnh 419 với sự tham gia của 150 người, thuộc các cơ quan chức năng như Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, UBND thị trấn Quốc Oai, UBND các xã Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Yên Sơn, Thạch Thán, Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Hà Nội, Công ty điện lực Quốc Oai; các công ty Viễn thông, truyền thông: VNPT, Viettel, FPT, VTV Cap, Cáp Hà Nội, An Viên, Công Ty môi trường đô thị Xuân Mai…

Bên cạnh đó, lực lượng nhân sự có chuyên môn như thợ điện, thợ cắt, hàn xì cùng các phương tiện chuyên dụng như máy xúc, máy hàn cắt, máy cưa gỗ, xe cẩu, xe ô tô 5 tấn, xe cứu thương, dụng cụ lao động cũng được huy động tối đa nhằm đảm bảo công tác giải tỏa diễn ra đúng tiến độ.

Trong 2 ngày làm việc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc với phương châm giải tỏa vi phạm đến đâu gọn đến đó, lực lượng chức năng đã giải tỏa 310 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ và thu giữ nhiều biển quảng cáo trái phép không đúng quy định, giải tỏa các điểm bán hàng trong hành lang giao thông, các điểm tập kết vật tư, vật liệu không đúng quy định, dỡ bỏ nhiều mái che, mái vẩy, bó gọn, thanh thải 10km đường dây cáp đi nổi gây mất mỹ quan đô thị.

Tuyên truyền, rà soát chống tái vi phạm

Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng huyện, những đợt ra quân như thế này mới giúp giải quyết “phần ngọn”, còn việc duy trì trật tự hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị sau giải tỏa mới là “phần gốc” đáng quan tâm.

Chính vì vậy, ngay sau khi hoàn thành việc giải tỏa các vi phạm trật tự đô thị, lực lượng chức năng huyện đã bàn giao hiện trạng đô thị cho các xã, thị trấn quản lý, yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác duy trì, chống tái lấn chiếm, tái vi phạm sau giải tỏa.

Theo ông Đỗ Lai Luật – Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, chiến dịch giải tỏa, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện là một trong những nhiệm vụ thường niên của các cơ quan chức năng huyện.

Trên tinh thần “giải tỏa đến đâu gọn đến đó”, các đợt ra quân tập trung giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị và chỉnh trang, sắp xếp, thanh thải đường dây cáp đi nổi nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, an toàn lưới điện.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo diện mạo mới cho các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Cũng theo ông Luật, về cơ bản, các đơn vị ra quân đều làm tốt công tác giải tỏa, trả lại môi trường Xanh – Sạch – Đẹp cho bộ mặt đô thị huyện. Tuy nhiên, việc duy trì sau giải tỏa là việc khó khăn, nhiều địa bàn huyện còn lúng túng, vì vậy UBND huyện vẫn phải theo sát, rà soát hiện trạng này, tránh việc tái vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị.

“UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hệ thống phát thanh của huyện, thị trấn và các xã; đến gặp các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn giao thông, tuyên truyền, vận động và buộc cam kết không tái vi phạm, tự giác thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn”- ông Luật cho hay.

NGUYỄN HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động