Huyện Phú Xuyên: Đoàn viên công đoàn học tập, làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn trong huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua.
Người lao động huyện Phú Xuyên kiến nghị về chế độ chính sách Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Chú trọng tuyên truyền về bầu cử Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên được học tập thực hiện nội dung chuyên đề từng năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách, gương mẫu, nói đi đôi với làm; học tập làm theo Di chúc của Bác.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, chính quyền, và sự ủng hộ nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể huyện Phú Xuyên. Đội ngũ cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở đều rất nhiệt tình công tác, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các lớp học tập, các cuộc thi, các buổi toạ đàm, công trình, phần việc cụ thể. Công đoàn luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm và hành động của mình, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu về Bác, xem đây là điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để học tập, noi gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Huyện Phú Xuyên: Đoàn viên công đoàn học tập, làm theo lời Bác
Công nhân lao động huyện Phú Xuyên tích cực hăng say lao động, sản xuất (Ảnh minh họa: H.D)

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên đã có những chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, sự đoàn kết, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn nhất là người đứng đầu phải là tấm gương phản chiếu soi rọi các cán bộ, công nhân viên chức lao động đều nhận thấy: Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng tốt đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; góp phần làm hồi chuông cảnh tỉnh, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Hàng tháng, chi bộ, Công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn sinh hoạt đều đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt. Vì vậy, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ, của Công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn được nâng lên, có tác dụng tốt để giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn học tập và làm theo Bác. Từ đó hiệu quả nâng cao hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn cũng ngày được nâng cao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và thực hành tiết kiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Theo ông Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp và các chương trình thực hiện Nghị quyết triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt về tinh thần trách nhiệm, phong cách, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, chính quyền, và sự ủng hộ nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể huyện Phú Xuyên. Đội ngũ cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở đều rất nhiệt tình công tác, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các lớp học tập, các cuộc thi, các buổi toạ đàm, công trình, phần việc cụ thể. Công đoàn luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm và hành động của mình, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu về Bác, xem đây là điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để học tập, noi gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

H.D

Nên xem

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động