Huyện Gia Lâm tuyên dương, khen thuởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thuởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2018-2019.  
huyen gia lam tuyen duong khen thuong cac dien hinh tien tien nha giao mau muc LĐLĐ huyện Gia Lâm gặp mặt 75 nhà giáo tiêu biểu
huyen gia lam tuyen duong khen thuong cac dien hinh tien tien nha giao mau muc Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh và chính sách đáng quan tâm
huyen gia lam tuyen duong khen thuong cac dien hinh tien tien nha giao mau muc Hà Nội triển khai phân luồng, cải tạo đường giao thông

Năm học 2018-2019, quy mô giáo dục huyện Gia Lâm ngày một phát triển, hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ. Theo đó, Huyện đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 21 trường với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng. Đầu tư mua sắm trang thiết bị đồng bộ các dự án xây mới, thành lập mới trên75 tỷ đồng.

Riêng Ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện đã đầu tư trên 15 tỷ đồng mua sắm bổ sung bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Năm học 2018-2019, huyện đã có thêm 2 trường thành lập mới, dự kiến thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 66 trường, đạt tỷ lệ 84,6%; đề xuất nâng chuẩn quốc gia mức độ 2 cho 4 trường.

huyen gia lam tuyen duong khen thuong cac dien hinh tien tien nha giao mau muc
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà trao thưởng cho các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

Về chất lượng, 100% các xã, thị trấn tiếp tục duy trì phổ cấp giáo dục. Số trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 100%, số học sinh 6 tuổi vào lớp 1, học sinh 11 tuổi vào lớp 6 đạt 100%. Cùng với đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Ở cấp Mầm non, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. ở cấp Phổ thông, các chỉ tiêu về học tập của học sinh ở các cấp học đều đạt và vượt so với yêu cầu, trong đó tỷ lệ học sinh tiểu học được lên lớp trên 99,4%; 99,6% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh THCS xếp loại học lực khá và giỏi tăng 0,3% so với năm học trước; học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,9%.

Phong trào giáo viên giỏi, học sinh giỏi tiếp tục đạt thành tích xuất sắc với 13 giáo viên tham gia dự thi đều đạt giải trong đó, có 2 giải Nhất, 8 giải Nhì, 3 giải Ba. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tặng giấy khen trong công tác chỉ đạo thi giáo viên giỏi.

Đặc biệt, cô giáo Khúc Ngọc Hà, giáo viên trường Tiểu học Trung Thành đại diện cho Thành phố tham dự cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ đạt giải Nhì cấp Quốc gia. Trong cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa và khoa học, có 115 học sinh huyện Gia Lâm dự thi đạt 68 giải gồm 8 giải Nhì, 27 giải Ba và 33 giải Khuyến khích…

huyen gia lam tuyen duong khen thuong cac dien hinh tien tien nha giao mau muc
Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình

Với những kết quả trên, kết thúc năm học, đã có 55 trường được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, trong đó, 11 trường được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, 4 trường được tặng Bằng khen của Thành phố, 1 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 2.440 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm đạt 13/13 chỉ tiêu Tốt và Xuất sắc; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu.

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Bằng khen của UBND TP cho 12 cá nhân; Danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cho 3 cá nhân; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 29 cá nhân.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động