Hơn 600 hộ dân tình nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới

Công tác xây dựng nông thôn mới được coi là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài và vất vả. Thế nhưng khi lòng dân thuận, nhà nước và nhân dân cùng làm thì “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Phong trào nhân dân hiến đất làm đường ngày càng lan tỏa ở Hà Tĩnh, trong đó tại xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà là một ví dụ điển hình.
Đi đầu trong công tác trong xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới đáp ứng đòi hỏi mới
Phải đi tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Con đường từ sức dân

Năm 2010, xã Thạch Môn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận được quyết định xây dựng nông thôn mới từ tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, khi xây dựng giao thông nông thôn, trục đường chính phải rộng 7m, đường phụ 5m. Trong khi thực tế, hiện tại trục đường chính tại đây chỉ rộng hơn 3m, đường phụ chỉ có 2m. Mặt khác, nếu giải phóng mặt bằng theo quy định sẽ có 610 hộ dân bị ảnh hưởng, phải cắt xén đất ở để mở rộng đường.

Hơn 600 hộ dân tình nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới

Người dân xã Thạch Môn hăng hái tham gia làm đường giao thông nông thôn

Tại thời điểm này, mỗi mét đường có giá gần 2 triệu đồng/m2, như vậy số tiền đền bù 10.000m2 sẽ lên đến 20 tỷ đồng. Số tiền quá lớn, trong khi xã Thạch Môn lại thuộc diện xã nghèo của huyện Thạch Hà.

Nhận thấy khó khăn, gánh nặng quá lớn, chính quyền xã đã đưa ra giải pháp họp bàn dân, kêu gọi người dân ủng hộ, hiến đất xây dựng đường giao thông. Trước tiên cán bộ đảng viên sẽ là những “hạt nhân nòng cốt” tiên phong đi trước, từ đó tuyên truyền cho các hộ dân làm theo.

Do được triển khai đồng bộ và nhờ chủ trương đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của người dân nên phong trào hiến đất mở đường ở đây đã được đông đảo bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa rộng. Chỉ sau một tuần vận động đã có hàng trăm hộ dân tình nguyện hiến đất, xây dựng trục đường giao thông trong thôn, xã. Đến nay, tính trên toàn địa bàn xã Thạch Môn đã có 610 hộ dân hiến đất, trong đó có 110 hộ hiến đất nhà ở, 500 hộ dân hiến đất chuyển đổi nông nghiệp. Số đất người dân hiến lên đến 10.000m2, hộ ít thì vài chục m2, hộ nhiều lên đến hàng trăm m2..

Gia đình anh Trương Văn Liễu , đã tình nguyện hiến cho xã hơn 100m2 đất ở. Nhà đông con, đất ở lại chật hẹp, kinh tế phụ thuộc vào mấy sào ruộng, nếu bán 100m2 đất ở để làm đường thì cuộc sống gia đình anh Liễu sẽ khá hơn. “ Hộ khẩu xã thuộc đất thành phố nên mét đất, mét tiền chú ạ. Nhưng làm đường đi lại không chỉ thuận lợi cho gia đình tôi mà cả xóm nên mình hi sinh chút một cũng đáng. Gia đình tôi không mảy may nghĩ sẽ lấy một xu của nhà nước” – anh Liễu chia sẻ.

Hàng xóm của anh Liễu, ông Nguyễn Xuân Thuận cũng vừa hiến gần 200m2 để làm đường giao thông. Vốn là cựu chiến binh, kinh tế không mấy khá giả, đất ở chật hẹp, nhà lại có hai người con trai nên việc hiến đất của ông được người dân trong xã biểu dương.

Không chỉ hiến đất không, nhiều hộ sẵn sàng tháo dỡ, đập phá nhiều công trình như chuồng trại, nhà vệ sinh... mà không cần một đồng hỗ trợ. Ngoài góp của ra, người dân còn hăng hái tham gia đóng góp ngày công.

Nhìn những con đường rộng rãi được rải nhựa và bê tông hóa chạy dài trong thôn xóm trong đó có một phần công sức của mình, người dân xã Thạch Môn vô cùng phấn khởi và tự hào

Hiệu quả từ tuyên truyền, vận động

Để có được niềm tin, chung sức xây dựng nông thôn mới của người dân, một trong những yếu tố không thể thiếu là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với việc xây dựng mô hình dân vận khéo nhân dân hiến đất, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng. Trước hết, cấp ủy và chính quyền ở xã Thạch Môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hơn 600 hộ dân tình nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Xuân Thuận bên 200m2 đất vừa hiến tặng để làm đường giao thông

Đối với việc vận động nhân dân hiến đất xã đã thực hiện dân chủ rộng rãi theo phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển giao thông đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Môn phấn khởi: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều chuyển biến. Người dân đã xác định quyền lợi, nghĩa vụ của mình, tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất, đồng thời trực tiếp theo dõi, giám sát đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí giao thông của xã Thạch Môn được UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá rất cao”.

Vừa qua, xã Thạch Môn vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn một năm. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của cán bộ cũng như người dân Thạch Môn. Việc hiến đất của người dân là một nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng, đã góp phần không nhỏ trong việc đưa xã Thạch Môn trở thành xã nông thôn mới.

Ngọc Thắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

(LĐTĐ) Ngày 24/3, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Xem thêm
Phiên bản di động