Cụm thi đua số 3 LĐLĐ TP Hà Nội:

Hơn 100 diễn viên tham gia Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay (28/6), tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Thanh Trì, Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐ TP) Hà Nội đã tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2019.  
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019 Tưng bừng Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Cụm thi đua số 2
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019 Tưng bừng Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Cụm thi đua số 8

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

Tới dự và động viên Hội diễn có: Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; đồng chí Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì.

hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Tham dự Hội diễn 6 đơn vị bao gồm: LĐLĐ huyện Đông Anh, LĐLĐ huyện Gia Lâm, LĐLĐ huyện Mê Linh, LĐLĐ thị xã Sơn Tây, LĐLĐ huyện Sóc Sơn, LĐLĐ huyện Thanh Trì với hơn 100 diễn viên và hàng trăm cổ động viên đến từ các đơn vị tham gia với các tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tổ chức Công đoàn Việt Nam.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, Huyện ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia Hội diễn. Thay mặt Cụm thi đua số 3 LĐLĐ TP Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội diễn, đồng chí Lương Anh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết, Hội diễn văn nghệ là dịp để các đơn vị trong cụm thi đua giao lưu học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của mỗi đơn vị, tạo không khí vui tươi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ cho người lao động.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Mở đầu Hội diễn là các tiết mục của LĐLĐ huyện Đông Anh: Tiết mục song ca “Trên công trường rộn tiếng ca” sáng tác Ngô Quốc Tính, biểu diễn Tuấn Anh – Thu Hằng; Tiết mục múa “Hương Sen dâng Bác” của tác giả Thu Quỳnh; Đơn ca Trọng Phước với ca khúc “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” sáng tác Nguyễn Văn Thương và kết thúc bằng màn đồng ca + múa “Hành khúc Lao động Đông Anh” sáng tác lời Phạm Văn Quân, nhạc Xuân Minh. Các tiết mục được dàn dựng công phu mang lại không khí trang trọng và phấn khởi trong CNVCLĐ cụm thi đua số 3.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
LĐLĐ huyện Gia Lâm đến với Hội diễn với 3 tiết mục hấp dẫn: Hợp ca nam nữ và múa “Tự hào giai cấp công nhân”; Múa “90 năm Công đoàn Việt Nam vững bước một chặng đường”; Hợp ca nam nữ và múa “Non song ngàn năm gấm vóc”.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
LĐLĐ huyện Mê Linh với các tiết mục: Múa “Trên công trường rộn tiếng ca” sáng tác Ngô Quốc Tính; “Đêm xoan Tây Nguyên” sáng tác Nguyễn Cường và múa “Vũ khúc đại ngàn”.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
LĐLĐ thị xã Sơn Tây với hợp ca “Trên đường ta đi tới”, “Công đoàn ca” sáng tác Phạm Tuyên, Đỗ Hồng Quân; Múa “Những ánh sao đêm” sáng tác Phan Huỳnh Điều; Song ca “Tình ca mùa xuân” sáng tác Trần Hoàn; Múa “Xuân về trên bản” sáng tác Thanh Bình.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
LĐLĐ huyện Sóc Sơn với các tiết mục: Múa và hợp ca “Non sông gấm vóc”; “Từ làng sen”, “Bay lên Việt Nam”, “Duyên dáng Việt Nam”.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
LĐLĐ huyện Thanh Trì với các tiết mục múa, đơn ca và hợp ca: “Bác Hồ một niềm tin bao la” sáng tác Thuận Yến; “Trên đường ta đi tới” sáng tác Phạm Tuyên; “Vươn lên” sáng tác Minh Hiếu. Các tiết mục của LĐLĐ huyện Thanh Trì đã khép lại Hội diễn văn nghệ Cụm thi đua số 3 với những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu với lực lượng diễn viên hùng hậu đến từ 6 LĐLĐ huyện, thị xã.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019

Sau thời gian làm việc công tâm, chính xác, Ban Giám khảo bao gồm: Đại tá, NSƯT Quang Mạo - Hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam, Giảng viên trường ĐHNT Quân đội, Trưởng Ban giám khảo; đồng chí Nguyễn Thúy Hằng - Phó Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP Hà Nội; Ca sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn – Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã làm hài lòng khán giả khi chọn ra các đơn vị trao giải Nhất, Nhì, Ba. Kết quả chung cuộc: LĐLĐ huyện Thanh Trì đoạt Giải Nhất.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao Giải Nhất cho LĐLĐ huyện Thanh Trì.

hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Giải Nhì thuộc về LĐLĐ huyện Sóc Sơn và LĐLĐ huyện Gia Lâm. Đồng chí Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì trao Giải Nhì cho LĐLĐ huyện Sóc Sơn và LĐLĐ huyện Gia Lâm.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Đồng chí Trịnh Thị Kim Loan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy và đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì trao Giải Ba có các đơn vị: LĐLĐ huyện Mê Linh, LĐLĐ thị xã Sơn Tây, LĐLĐ huyện Đông Anh
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức quyết định trao thêm các giải Chuyên đề cho những tiết mục xuất sắc nhất. Tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất sắc thuộc về LĐLĐ huyện Sóc Sơn với ca khúc “Từ làng sen”. Đại tá, NSƯT Quang Mạo, Giảng viên trường ĐHNT Quân đội trao giải Chuyên đề cho LĐLĐ huyện Sóc Sơn

hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Tiết mục múa xuất sắc nhất thuộc về LĐLĐ huyện Gia Lâm “Vững bước một chặng đường” và LĐLĐ thị xã Sơn Tây với tiết mục múa “Xuân về trên bản”. Đồng chí Nguyễn Bá Châu, Chánh văn phòng LĐLĐ Thành phố trao giải Chuyên đề cho 2 tiết mục.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Giải chuyên đề Song ca xuất sắc nhất thuộc về ca khúc "Trên công trường rộn tiếng ca" đến từ LĐLĐ huyện Mê Linh. Đại tá, NSƯT Quang Mạo, Giảng viên trường ĐHNT Quân đội trao giải.
hon 100 dien vien tham gia hoi dien van nghe cnvcld nam 2019
Hội diễn được sự ủng hộ nhiệt tình và nhận được những tràng pháo tay không dứt của toàn bộ khán phòng. Lãnh đạo LĐLĐ TP, Lãnh đạo huyện Thanh Trì và Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh cùng các diễn viên.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động