Trực tuyến hình ảnh:

Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội với Công nhân Lao động Thủ đô”

(LĐTĐ) Sáng nay (11/5), Hội nghị Đối thoại với công nhân lao động các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội năm 2019 do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với LĐLĐ Thành phố tổ chức diễn ra tại hội trường Công ty TNHH YAMAHA Motor Việt Nam (KCN Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hàng chục câu hỏi, kiến nghị của CNLĐ sẽ được Chủ tịch UBND TP và đại diện các ban, ngành TP giải đáp thoả đáng.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do Hà Nội: 4 công nhân kỹ thuật bậc cao vinh dự đối thoại với Thủ tướng Chính phủ
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đối thoại và thương lượng tập thể
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Các đồng chí chủ trì buổi đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ. Đồng chủ trì có các đồng chí: Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Lan Hương - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Thành phố; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Phạm Khắc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội.

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ.

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, UBND, HĐND thành phố, lãnh đạo Ban quản lý các KCN&CX Hà Nội, lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của thành phố, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn, lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, ngành, CĐ cấp trên cơ sở; lãnh đạo một số doanh nghiệp trong KCN Nội Bài.

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Toàn cảnh buổi đối thoại.

Đặc biệt, dự buổi đối thoại có hơn 1000 CNLĐ đại diện cho hơn 1,5 vạn CNLĐ đang làm việc trong các KCN&CX Hà Nội.Để chuẩn bị tổ chức thành công Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung với Công nhân Lao động Thủ đô” Năm 2019, LĐLĐ Thành phố đã phát phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của CNLĐ từ các công đoàn cơ sở.

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu dohoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Công nhân KCN Nội Bài đã có mặt từ sớm tham dự buổi đối thoại.

-------------------------------------------------------------------------------------------

* 8h50:

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Phạm Khắc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội Báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện kết luận tại Hội nghị đối thoại năm 2018.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do

-------------------------------------------------------------------------------------------

* 9h10:

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CNLĐ Thủ đô với Lãnh đạo TP năm 2019.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do

-------------------------------------------------------------------------------------------

* 9h30: Công nhân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Anh Nguyễn Quang Đông, Công ty Yamaha Motor Việt Nam nêu 9 ý kiến tại buổi đối thoại.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Anh Nguyễn Văn Minh, Công ty TNHH Canon Việt Nam nêu 4 ý kiến tại buổi đối thoại.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Chị Nguyễn Thị Luyện, Phụ trách nhân sự Công ty TNHH Toto Việt Nam nêu 2 ý kiến tại buổi đối thoại
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Anh Cù Minh Thắng, CĐCS thuộc LĐLĐ quận Hoàn Kiếm nêu ý kiến về một số thủ tục hành chính tại buổi đối thoại.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Chị Bùi Thị Hảo, nhân viên nuôi dưỡng tại một trường mầm non thuộc huyện Hoài Đức nêu tâm tư về việc nâng cao đời sống cho nhân viên nuôi dưỡng trong trường mầm non. .
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Anh Nguyễn Đức Nhân, Công ty TNHH ASTI Hà Nội nêu ý kiến về giao thông tại khu công nghiệp.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên nêu ý kiến về vấn đề tiền lương của giáo viên mầm non.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Ông Nguyễn Tràng Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV may mặc Viet Pacific thay mặt công nhân ngành Dệt May Hà Nội đề xuất tạo cơ chế phù hợp, đầu tư quỹ đất cho các doanh nghiệp Dệt May có đông lao động, sản xuất kinh doanh ổn định, có nhiều đóng góp vào ngân sách địa phương, thành phố được thuê hoặc mua đất để xây dựng nhà trẻ nhà ăn ca nhà tập thể, khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động và con công nhân lao động.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Chị Trần Thị Thu Hường - Công ty CP Tập đoàn Haprosimex đề nghị Thành phố quan tâm và yêu cầu công ty giải quyết những kiến nghị về tiền lương, BHXH của NLĐ chưa được công ty giải quyết sau khi cổ phần hoá.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Chị Lan Anh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thời trang Star (KCN Phú Nghĩa) đề xuất, kiến nghị: Làm nhà chờ xe buýt trước cổng KCN Phú Nghĩa để đáp ứng nhu cầu đi lại của người lao động; Các bệnh viện, bảo hiểm làm việc cả thứ 7, chủ nhật để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người lao động.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Anh Nguyễn Bá Lộc – KCN Thăng Long nêu ý kiến về vấn đề tuyển dụng lao động và vấn đề về BHXH.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Anh Nguyễn Minh Sơn, công nhân công ty SWCC nêu vấn đề về an toàn giao thông tại KCN.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Chị Trần Thị Quy, Công ty TNHH Thăng Long nêu vấn đề về thoát nước tại KCN.

-------------------------------------------------------------------------------------------

* 10h30:

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trả lời những ý kiến, kiến nghị của công nhân nêu tại buổi đối thoại.
hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu dohoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu dohoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Lãnh đạo các sở, ban, nghành lắng nghe ý kiến của công nhân tại buổi đối thoại.

-------------------------------------------------------------------------------------------

* 11h25:

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội giải đáp những ý kiến về vấn đề BHXH.

-------------------------------------------------------------------------------------------

* 11h40:

hoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu dohoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu dohoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu dohoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu dohoi nghi gap go doi thoai giua chu tich ubnd thanh pho ha noi voi cong nhan lao dong thu do
Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động