Học sinh ở Pháp học online từ khi có lệnh phong tỏa

(LĐTĐ) Ngày 17/3, toàn nước Pháp bước vào đợt phong tỏa lớn nhất từ trước đến nay để chống dịch Covid-19. Tổng thống Pháp ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học trên toàn quốc. Học sinh Pháp bắt đầu học online.
hoc sinh o phap hoc online tu khi co lenh phong toa Người Việt Nam ở Pháp trước giờ G: Chúng tôi không hoảng loạn
hoc sinh o phap hoc online tu khi co lenh phong toa Người Việt Nam tại Ý: Lạc quan trong tâm dịch Covid-19

Tại tất cả các tỉnh thành, Chính phủ Pháp đã đưa ra chương trình học online phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong buổi học cuối cùng trước khi bước vào thời điểm giới nghiêm, giáo viên đã có buổi trò chuyện với học sinh về tình hình dịch bệnh và lý do nghỉ học. Đồng thời hướng dẫn kế hoạch học tập tại nhà để các em chuẩn bị tinh thần bước sang quá trình học online được thuận lợi.

hoc sinh o phap hoc online tu khi co lenh phong toa
Bé Le Arthur con chị Phúc đang học tại nhà

Sống ở thành phố 77400 Saint Thibault des Vignes, ngoại ô Paris, nước Pháp, chị Phúc cho biết, con chị học lớp 4 trường Pièrre Villette. Mỗi ngày cô giáo đều gửi bài học qua email, vào một ngày nhất định sẽ học online cùng cô giáo. Nhà trường cũng liên lạc thường xuyên với phụ huynh để gửi bài tập. Ngoài ra bố mẹ cũng quan tâm, chơi và học cùng con để trẻ không chơi máy tính quá nhiều trong thời gian ở nhà.

“Chương trình học do Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và các trường thực hiện, còn giáo trình học do nhà trường và cô giáo soạn. Trẻ em cấp một sẽ học theo kiểu tạo forum hoặc giáo viên giao bài tập qua email, còn học sinh cấp 2 thì có phần mềm pronote.

Phần mềm này là bình thường vẫn dùng để kết nối như một sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường, giáo viên và học sinh, bây giờ trở thành công cụ phục vụ cho học online. Nhà trường rất chủ động trong việc cho học sinh học online, giáo viên đã được chuẩn bị từ trước đó khá lâu rồi, đặc biệt là chuẩn bị tinh thần cho học sinh trước khi nghỉ học”, chị Phúc cho biết.

Tại tỉnh Metz, anh Trần Hiệp cho biết, theo quy định của Chính phủ Pháp, nếu nhà có trẻ em học mẫu giáo thì một trong hai người vợ hoặc chồng được phép ở nhà trông con và được giao bài tập, từ lớp 9 tới lớp 12, trường đại học đều đóng cửa, các em đều học online.

Có con đang học lớp 7, anh Hiệp rất yên tâm với giáo trình học của con và cho rằng việc học online cũng là một trải nghiệm mới đối với trẻ và với việc quản lý con tại nhà của các bậc cha mẹ.

hoc sinh o phap hoc online tu khi co lenh phong toa
Ngôi trường nơi con anh Trần Hiệp học tại tỉnh Metz, Grand- Est, nước Pháp vắng bóng kể từ khi có lệnh đóng cửa của Chính phủ Pháp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, hiện sinh sống tại Thành phố Moret Sur Loing có con tên là Emma An Nhiên mới được một tuổi. Chị trở thành "người trông trẻ tại nhà" từ ngày 17/3 khi Chính phủ Pháp ra lệnh công bố phong toả và cách ly.

"Công ty của chồng tôi đã yêu cầu nhân viên làm việc tai nhà và công ty của tôi thì áp dụng chính sách của của chính phủ cho nhân viên nghỉ việc tạm thời, trước mắt là tới 15/4. An Nhiên còn nhỏ thì không phải học như các anh chị lớn. Việc đất nước linh động áp dụng nhiều biện pháp liên quan đến trẻ em giúp cho các gia đình ở Pháp không bị bối rối với việc trông con và yên tâm hơn nhiều", chị Hương cho biết...

Nhìn chung, theo đánh giá của nhiều phụ huynh tại cộng đồng người Việt ở Pháp, mọi việc đã đi vào ổn định ngay sau khi lệnh phong tỏa thực thi, không có tình trạng hoang mang, lộn xộn trong sinh hoạt cho nên tâm lý trẻ cũng rất tốt. Nhà trường và phụ huynh phối hợp nhịp nhàng và được chuẩn bị trước nên không ảnh hưởng gì nhiều đến việc tiếp thu kiến thức của trẻ.

Bảo Thoa

Ảnh do các nhân vật trong bài cung cấp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động