Các cấp Công đoàn Thủ đô:

Hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018

(LĐTĐ) Năm 2018, các cấp  Công đoàn (CĐ) Thủ đô đã thành lập mới 571/490 CĐCS (đạt 116,53% kế hoạch); kết nạp mới 38.443/30.000 đoàn viên (đạt 128,14% kế hoạch). Đây là thông tin được báo cáo tại  hội  nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 3/1/2019.  
hoan thanh tot cong tac phat trien doan vien thanh lap cdcs nam 2019 Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, chăm lo đời sống người lao động
hoan thanh tot cong tac phat trien doan vien thanh lap cdcs nam 2019 Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng
hoan thanh tot cong tac phat trien doan vien thanh lap cdcs nam 2019 Đạt chỉ tiêu xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Đình Cảnh – Phó Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

Theo Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố Lê Xuân Trường, năm 2018, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình, đề án thí điểm để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, đặc biệt đối với các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trong tình hình mới.

hoan thanh tot cong tac phat trien doan vien thanh lap cdcs nam 2019
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Mạnh Tiến

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố cũng đôn đốc, hướng dẫn CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có kế hoạch rà soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ; nắm chắc và hướng dẫn các CĐCS hoạt động hiệu quả, hướng đến chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Hàng tuần, tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được cập nhật, phản ánh trên trang web LĐLĐ TP để các đơn vị theo dõi và thực hiện; nắm chắc và phản ánh kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội để hướng dẫn, chỉ đạo.

Ngoài ra, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã in và phát hành 12.000 tờ gấp tuyên truyền về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo phương thức mới tới LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; CĐ ngành, CĐ TCty; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

hoan thanh tot cong tac phat trien doan vien thanh lap cdcs nam 2019
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh Mạnh Tiến

Với những nỗ lực của cả hệ thống, trong năm 2018, các cấp CĐ Thủ đô đã thành lập mới 571/490 CĐCS (đạt 116,53% kế hoạch); kết nạp mới 38.443/30.000 đoàn viên (đạt 128,14% kế hoạch). Trong đó, tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập mới 539/430 CĐCS, đạt 125,35% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy giao năm 2018 và kết nạp mới 35.207 đoàn viên.

Ngoài công tác phát triển đoàn viên, công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh cũng được các cấp CĐ Thành phố quan tâm. Qua đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS sở năm 2018 tại khu vnực Nhà nước: CĐCS xếp loại vững mạnh đạt tỷ lệ 90,62%, CĐCS xếp loại khá đạt tỷ lệ 8,21%, CĐCS xếp loại trung bình đạt 0,43%; ngoài khu vực nhà nước: CĐCS xếp loại vững mạnh đạt tỷ lệ 52,17%, CĐCS xếp loại khá đạt tỷ lệ 19,00%, CĐCS xếp loại trung bình đạt 7,92%, CĐCS xếp loại yếu 3,11%.

Đặc biệt, các cấp CĐ Thủ đô còn làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đã giới thiệu 3.131 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp và có 2.561 đoàn viên ưu tú được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Trần Đình Cảnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đều đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp Công đoàn Thủ đô trong năm qua.

hoan thanh tot cong tac phat trien doan vien thanh lap cdcs nam 2019
Quang cảnh hội nghị.Ảnh Mạnh Tiến

Về nhiệm vụ trong năm tới, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các đồng chí đều khẳng định, việc quan trọng trước mắt là nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ công đoàn trước tình hình mới, từ đó sẽ nâng cao chất lượng hoạt động, sáng tạo trong phương thức tuyên truyền vận động, đổi mới trong công tác rà soát, thống kê, nắm bắt tình hình CNVCLĐ và các doanh nghiệp; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ Thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là thế hệ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong công tác công đoàn.

Thay mặt LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Thành ủy đồng thời khẳng định Thường trực LĐLĐ Thành phổ cũng như Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2019, chung tay giải quyết những khó khăn vướng mắc với các đơn vị để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao.

Ghi nhận những cố gắng của các đơn vị trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018, tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động