LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017

Mới đây, tại Hội trường UBND quận Hoàng Mai, LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận Hoàng Mai năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.
hoan thanh tot cac nhiem vu nam 2017 LĐLĐ quận Hoàng Mai quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ bị ảnh hưởng thiên tai
hoan thanh tot cac nhiem vu nam 2017 Đại hội công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai
hoan thanh tot cac nhiem vu nam 2017 LĐLĐ quận Hoàng Mai: Tặng quà cho 56 con CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn

Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn quận Hoàng Mai năm 2017, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận uỷ Hoàng Mai, đặc biệt, với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, năm 2017, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã vượt mọi khó khăn, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động công đoàn, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

hoan thanh tot cac nhiem vu nam 2017
Quang cảnh hội nghị

Nổi bật trong số đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo tốt cho đời sống của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Cụ thể, LĐLĐ quận đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp bổ sung, sửa đổi, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ quận, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, trên 65% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, ký thoả ước lao động tập thể. LĐLĐ quận đã hướng dẫn và hỗ trợ cho 15 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn xây dựng, đăng ký nội quy lao động...Cũng với sự đôn đốc, giám sát chặt chẽ của CĐCS, 90% CNLĐ trên địa bàn quận có đủ điều kiện được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Để chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã thường xuyên đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện, trao trợ cấp cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm công đoàn, hướng dẫn cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vay vốn, phát triển kinh tế v.v… Năm 2017, LĐLĐ quận đã hướng dẫn 06 CĐCS với 86 đoàn viên vay 1.72 tỷ đồng từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

hoan thanh tot cac nhiem vu nam 2017
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai

Không chỉ làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, năm 2017, LĐLĐ quận Hoàng Mai còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ sức sáng sạo, tinh thần hăng say lao động sản xuất của người lao động, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Nòng cốt của các phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận Hoàng Mai chính là thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà v.v… Thông qua thi đua, năm qua, đã có 64 Công nhân giỏi được LĐLĐ quận biểu dương, khen thưởng, 3 Công nhân giỏi được LĐLĐ Thành phố biểu dương khen thưởng. LĐLĐ quận đã chọn cử 06 CNLĐ tham gia hội thi thợ giỏi cấp Thành phố. Kết quả 01 đồng chí giải nhì, 01 giải ba hàn điện, LĐLĐ quận đạt giải khuyết khích toàn đoàn.

Cũng trong năm 2017, LĐLĐ quận Hoàng Mai còn làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục. Công tác nữ công, tài chính công đoàn, công tác ủy ban kiểm tra công đoàn và các mặt công tác khác đều được LĐLĐ quận Hoàng Mai quan tâm thực hiện tốt.

hoan thanh tot cac nhiem vu nam 2017
LĐLĐ quận Hoàng Mai trao trợ cấp Tết Mậu Tuất cho 94 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai đã vinh dự được nhận Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Trong đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng khen thưởng cho 37 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phối hợp hoạt động công đoàn năm 2017.

Ngay tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp. LĐLĐ quận nhấn mạnh, mục tiêu của việc phát động thi đua là tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

Nhằm quan tâm chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất, tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã trao trợ cấp cho 94 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tổng trị giá trên 61 triệu đồng. Đồng thời, LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng trao hỗ trợ tiền vé xe cho 15 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 triệu đồng.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động