Hiện thực hóa những mục tiêu

(LĐTĐ) Hoạt động công đoàn trong năm 2019 của quận Ba Đình đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động đã có sự chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.
hien thuc hoa nhung muc tieu Tuyên dương nhà giáo Thủ đô mẫu mực tiêu biểu năm 2019
hien thuc hoa nhung muc tieu Phải luôn đặt là mục tiêu hàng đầu
hien thuc hoa nhung muc tieu Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Minh chứng rõ rệt nhất là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối ngoài nhà nước tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, kí kết Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật.

LĐLĐ quận đã trực tiếp đại diện cho tập thể người lao động ở 3 doanh nghiệp tiến hành thương lượng, kí kết Thảo ước lao động tập thể với chủ sử dụng lao động với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; tổ chức tập huấn về kĩ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 179 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành CĐCS khối doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” tới các CĐCS. LĐLĐ quận chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, tổ chức các lớp học nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; hướng dẫn các CĐCS tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động...

hien thuc hoa nhung muc tieu
Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức Lễ kỷ niệm nhân dịp 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, LĐLĐ quận Ba Đình đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Đến nay đã có 166/291 (= 57%) doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, 101/101 (= 100%) đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Thông qua hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi vào các quy chế, nội quy, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Để việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động đi vào thực chất, LĐLĐ quận Ba Đình đã tổ chức triển khai lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động, đoàn viên công đoàn phục vụ hội nghị đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019; tham gia hội nghị tiếp xúc đối thoại góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giữa Thường trực Quận ủy- Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận với ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn quận năm 2019 theo Quyết định 2200 của Thành ủy Hà Nội; đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Bộ Luật lao động và Hội nghị chuyên đề: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thời cơ và thách thức đối với tổ chức công đoàn do LĐLĐ Thành phố tổ chức.

Năm 2019, LĐLĐ quận Ba Đình đã tiến hành kiện toàn Tổ Tư vấn pháp luật. Tổ Tư vấn pháp luật đã tư vấn cho 9 đơn vị xây dựng và đăng kí nội quy lao động theo đúng quy định; hướng dẫn 11 CĐCS về đại diện thương lượng kí kết thỏa ước lao động tập thể; 16 doanh nghiệp về Luật Công đoàn, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và tư vấn 6 cá nhân, 5 doanh nghiệp và 6 CĐCS về giải quyết về tranh chấp lao động. Ngoài ra, tham gia ý kiến vào 3 phương án sử dụng lao động cho 3 doanh nghiệp khi chấm dứt hợp đồng với nhiều người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ.

Sôi nổi các hoạt động phong trào

Năm qua, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được LĐLĐ quận quán triệt đến khắp các CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền tổ chức các hoạt động thiết thực, phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận là “Thành phố vì Hòa Bình” (16/7/1999-16/7/2019); 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) như phong trào thi đua Lao động giỏi, phấn đấu giành danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, Hội thi Giáo viên dạy giỏi, tay nghề thi công nhà kính giỏi, Nhân viên xuất sắc, Làm giàu theo kế hoạch, Rung chuông vàng…

Một số đơn vị tích cực hưởng ứng đợt thi đua này là: Công đoàn (CĐ) Cơ quan Quận ủy, CĐ Viện Kiểm sát nhân dân quận, CĐ 14 phường, CĐ các trường học, CĐ Công ty CP Bao bì 277 Hà Nội, Công ty CP Daeha, Công ty CP Truyền hình tương tác Việt Nam, Công ty CP Citicom, Công ty TNHH Phim cách nhiệt Ngôi Sao, Công ty TNHH Lotte Shopping Plaza …

CĐ khối trường học chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi. Kết quả, giáo viên giỏi cấp quận có 14 giải xuất sắc, 28 giải nhất, 35 giải nhì, 44 giải ba và 10 giải khuyến khích; cấp thành phố có 7 giải nhất, 8 giải nhì, 7 giải ba. Song song với đó, LĐLĐ quận cũng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục, sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ quận với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tại hội nghị đã trao cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể, Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, cờ LĐLĐ Thành phố cho 1 tập thể, Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ quận tặng giấy khen cho 38 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, cấp giấy chứng nhận CĐCS vững mạnh cho 9 CĐCS.

LĐLĐ quận cũng đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019); biểu dương Công nhân giỏi năm 2019; tổ chức cho đoàn đại biểu cán bộ, đoàn viên công đoàn và 90 Công nhân giỏi báo công dâng Bác tại Khu Di tích lịch sử K9- Đá Chông.

Tại hội nghị, 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi năm 2019 được Ủy ban nhân dân quận khen thưởng; chọn cử 1 Công nhân giỏi tiêu biểu đề nghị LĐLĐ Thành phố khen thưởng danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 (đồng chí Bùi Duy Doãn – Công ty TNHH Phim cách nhiệt Ngôi Sao) và cử 30 đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019.

Dịp 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), LĐLĐ quận tổ chức trang trọng lễ Kỷ niệm cùng với đó là đón nhận huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ hai); trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 8 cán bộ CĐCS có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn và biểu dương 33 cán bộ CĐCS tiêu biểu. Dịp này, LĐLĐ Thành phố khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, CĐ khối trường học chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi. Kết quả, giáo viên giỏi cấp quận có 14 giải xuất sắc, 28 giải nhất, 35 giải nhì, 44 giải ba và 10 giải khuyến khích; cấp thành phố có 7 giải nhất, 8 giải nhì, 7 giải ba. Song song với đó, LĐLĐ quận cũng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục, sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ quận với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tại hội nghị đã trao cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 1 tập thể, Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, cờ LĐLĐ Thành phố cho 1 tập thể, Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ quận tặng giấy khen cho 38 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, cấp giấy chứng nhận CĐCS vững mạnh cho 9 CĐCS.

P.Bùi - P.Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Tin khác

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9 - năm 2024, có sự tham gia của 22 đội bóng, được chia thành 6 bảng đấu. Giải chính thức khai mạc vào ngày mai (17/4/2024) tại Sân vận động Tây Hồ.
Xem thêm
Phiên bản di động